Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cực may mắn khi không vấp phải điều này sau đăng quang

Nhiều năm nay, hễ có một Hoa hậu đăng quang là lại nổ ra nhiều tranh cãi. Không phải ai cũng may mắn như Tiểu Vy khi hầu như không phải đối mặt với những khó khăn mà nhiều đàn chị đi trước gặp phải.

Không ít Hoa hậu Việt Nam qua các thời kì đã vấp phải nhiều khó khăn ngay từ những bước đi đầu tiên trên cương vị Hoa hậu. Người thì bị chỉ trích vì nhan sắc "không xứng đáng", người thì bị soi xét về thành tích học tập... Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã rất may mắn khi tất cả những điều trên đều đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi.

Học vấn

Tối 16/9, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Nữ sinh 18 tuổi Trần Tiểu Vy là người giành ngôi vị hoa hậu. Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi Trần Tiểu Vy luôn được đánh giá là thí sinh tiềm năng từ trước cuộc thi.

Trần Tiểu Vy đã chính thức trở thành Hoa hậu Việt Nam. Sau khi đăng quang, tân hoa hậu nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng, bên cạnh nhan sắc đời thường thì thành tích học tập của người đẹp cũng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của số đông.

Được biết, tân hoa hậu chỉ mới tốt nghiệp THPT cách đây không lâu và đang là sinh năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình liên kết Quốc tế giữa ĐH Sunderland (Anh) và Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.

Trước đó, Tiểu Vy là nữ sinh tại trường THPT Trần Quý Cáp, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên sau đó cô nàng đã chuyển vào TP.HCM và theo học tại trường THPT Vạn Hạnh.

Trước Hoa hậu Tiểu Vy, có khá nhiều Hoa hậu, Á hậu vướng lùm xùm học vấn sau khi đăng quang, trong đó có Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Diễm Hương, Á hậu Huyền My...

Nhan sắc

Không giống như nhiều Hoa hậu khác, ngay từ đầu cuộc thi diễn ra, Trần Tiểu Vy đã được đánh giá cao về nhan sắc. Thậm chí, cô còn được dự đoán là sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trong cuộc sống bình thường, cô nữ sinh 18 tuổi sở hữu gương mặt mộc đẹp và ăn hình.

Suốt chặng đường tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất vừa tốt nghiệp THPT nhưng Trần Tiểu Vy đã được đánh giá cao với nhan sắc "không phải dạng vừa" và cách ứng xử thông minh, khéo léo vượt qua mọi thử thách của cuộc thi.

Sở hữu chiều cao 1m74, Trần Tiểu Vy còn gây chú ý bởi gương mặt khả ái với các đường nét mềm mại đậm chất Á Đông. Đặc biệt, với những hình ảnh đời thường của cô còn khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Và đúng như dự đoán của nhiều người, Tiểu Vy đã bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 một cách thuyết phục.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Quảng Nam. Cô cao 1,74 m, có số đo ba vòng 84-63-90. Tiểu Vy được đánh giá có gương mặt đẹp Tây giống Á hậu Hoàng My.

Không được may mắn như Tiểu Vy, một số Hoa hậu Việt Nam đã bị công chúng chê xấu ngay khi mới đăng quang. Tiêu biểu như Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên, cô đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi phần lớn khán giả đánh giá cô chưa đủ đẹp để là Hoa hậu.

Và giờ đây, sau 4 năm đăng quang, Kỳ Duyên vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm trong các cuộc bàn luận về nhan sắc. Cư dân mạng liên tục giật mình khi mỗi ngày cô một trở nên khác lạ. Cằm cô dài và gọn hơn, sống mũi cao thon và vòng một quyến rũ hơn hẳn. Kỳ Duyên luôn bị đặt câu hỏi về phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cũng vấp phải tình trạng như đàn em Kỳ Duyên.

Năm 2010, Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, cô lập tức vấp phải phản ứng của công chúng vì nhan sắc không quá nổi bật. Sở hữu làn da đen sạm, hàm răng “khấp khểnh” và số đo 3 vòng không mấy hấp dẫn, Ngọc Hân đã gây nên “luồng sóng” phản ứng từ phía dư luận. Thậm chí còn có người cho rằng cô là “Hoa hậu kém sắc nhất” trong các đời Hoa hậu Việt Nam.

Nhan sắc không mấy nổi bật của Ngọc Hân thời mới đăng quang. Tuy nhiên, sau khi đăng quang một thời gian, nhan sắc Ngọc Hân dần thay đổi trở nên xinh đẹp hơn và dành được nhiều thiện cảm của công chúng với một lối sống sạch scandal.

Ứng xử

Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, Trần Tiểu Vy có phần trả lời ứng xử hơi ấp úng. Tuy nhiên, cô nhận được nhiều cảm thông vì tuổi còn quá trẻ.

Mặc dù có phần thi ứng xử cũng như cuộc gặp gỡ báo chí không mấy thuận lợi bằng những câu trả lời ấp úng, không đi vào trọng tâm nhưng tân Hoa hậu Việt Nam vẫn nhận được nhiều sự cảm thông. Đăng quang ở một lứa tuổi còn quá trẻ, chưa có sự trải nghiệm nên sự thiếu bình tĩnh của Tiểu Vy là điều dễ hiểu.

Khi được hỏi về tân Hoa hậu, thành viên BGK, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng dành cho Tiểu Vy nhiều cảm tình và hoàn toàn chia sẻ với sự ấp úng của cô: "Thí sinh lớn tuổi nhất năm nay sinh năm 1994, còn Tiểu Vy sinh năm 2000, nên có những yếu kém sẽ bộc lộ ra như trong buổi họp báo hôm nay. Nhưng bạn ấy vẫn còn những điểm mạnh khác đã thể hiện trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Tiểu Vy còn nhiều hạn chế, nhưng tôi cho là có thể khắc phục được. Nhưng ưu trội về vẻ đẹp của Tiểu Vy rất rõ ràng, đem lại sự đồng thuận cao trong BGK".

Lily (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hoa-hau-viet-nam-2018-trieu-tieu-vy-cuc-may-man-khi-khong-vap-phai-dieu-nay-sau-dang-quang-20180917113856016.htm