Hoa hậu U50 thụ tinh nhân tạo để sinh con cho chồng kém 18 tuổi

Ham So Won cho biết, cô phải tiến hành thụ tinh nhân tạo để có thai lần 2 dù sức khỏe sinh sản chồng cực tốt.

Ham So Won là nữ diễn viên xinh đẹp từng tham gia và đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997.

Không chỉ nổi tiếng ngờ vẻ ngoài xinh đẹp, Ham So Won thêm phần được chú ý bởi mối tình với Jin Hua - một thiếu gia Trung Quốc chỉ mới 24 tuổi, kém cô tới 18 tuổi.

Cặp đôi vừa đón con gái đầu lòng chào đời tháng 12/2018. Bất chấp chênh lệch tuổi tác và khác biệt quốc tịch, cặp sao có một cuộc sống hạnh phúc. Jin Hua hiện ở Hàn Quốc - quê vợ - để chăm sóc gia đình nhỏ.

Ham So Won và người chồng kém cô 18 tuổi.

Ham So Won và người chồng kém cô 18 tuổi.

Sau khi con gái đầu lòng chào đời, cặp đôi tuyên bố ngừng việc sinh nở vì lo lắng về những vấn đề sản phụ cao niên. Tuy nhiên mới đây, trong một chương trình truyền hình, Ham So Won tiết lộ cô lại đang chuẩn bị sinh con lần 2, mong muốn sẽ là một quý tử.

Cả hai đến một phòng khám để kiểm tra khả năng sinh sản. Sau quá trình kiểm tra sức khỏe của Jin Hua, bác sĩ kết luận anh không có vấn đề bất thường. Thậm chí, người chồng có kết quả tốt với lượng tinh trùng cao gấp 6 lần so với mức trung bình.

Tuy nhiên kết quả của Ham So Won lại không tốt. Kích thước buồng trứng của cô hiện là 1,54. Trong khi đó, lần kiểm tra cuối cùng của cô 2 năm trước là 2,57.

Hoa hậu Hàn Quốc chia sẻ cô đã lo lắng về việc sinh con ở tuổi ngoài 40 nên đã tiến hành trữ đông trứng tại bệnh viện.

Ham So Won cho biết, mặc dù kết quả kiểm tra khiến cô buồn và lo lắng nhưng 2 vợ chồng không từ bỏ ý định sinh thêm con thứ 2. Họ tính đến giải pháp thụ thai nhân tạo, để sớm có thêm em bé.

Trước đó để mang thai con đầu lòng, Ham So Won cũng đã tiến hành trữ đông trứng tại bệnh viện để sẵn sàng cho việc có con bằng bất cứ giá nào.

Khi mới hẹn hò, Ham So Won thừa nhận cô đã cố tình giấu tuổi thật vì sợ bị bạn trai trẻ bỏ rơi.

"Tôi không nói với anh ấy về tuổi của mình. Chúng tôi gặp gỡ và tìm hiểu để trở thành người yêu. Tuy nhiên, khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc hơn, tôi đã thực sự lo lắng", Han So Won trần tình.

"Tôi mất nhiều thời gian để quyết định thú thực về năm sinh của chính mình. Hôm đó, anh ấy đã rất bàng hoàng. Anh ấy nói muốn tạm chấm dứt liên lạc và suy nghĩ lại tất cả", cô nhớ lại.

Còn Jin Hua chỉ nghĩ bạn gái hơn mình khoảng 5 tuổi mà không ngờ con số cách biệt lên tới 18.

Nhưng sau vài ngày ngẫm nghĩ, anh quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu và bất chấp tuổi tác để ở bên người yêu.

Theo News

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hoa-hau-u50-thu-tinh-nhan-tao-de-sinh-con-cho-chong-kem-18-tuoi-4005281-d.html