Hoa hậu Trung Quốc nhập viện vì váy bó và chuyện ngoại hình ở showbiz

Trương Manh nhập viện sau khi diện bộ váy bó bụng trên thảm đỏ. Trường hợp của cô cho thấy áp lực giữ dáng của nữ nghệ sĩ trong showbiz.

Sau Đêm hội Weibo 2021, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin Hoa hậu Trương Manh nhập viện vì mặc váy bó sát. Người đẹp phải tìm đến bác sĩ thăm khám chỉ một ngày sau khi dự sự kiện với chiếc váy màu xanh lá cây kết hợp với corset (áo nịt bụng).

Vụ việc của Trương Manh chỉ ra hiện trạng ám ảnh ngoại hình và cơn ác mộng "phải đẹp bằng mọi giá" của minh tinh trong showbiz Hoa ngữ hiện nay.

Những vòng eo "siêu thực" của minh tinh

Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004 xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2021 với chiếc đầm màu xanh lá. Vòng eo thon nhỏ của cô trên sóng trực tiếp và ảnh chụp sự kiện lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Người hâm mộ dành nhiều lời tán thưởng cho hình thể chuẩn của Trương Manh.

Cũng trong sự kiện, tên tuổi của Cúc Tịnh Y leo thẳng lên vị trí số một trong top chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất Weibo, với từ khóa "Vòng eo của Cúc Tịnh Y là thật ư?". Trong thiết kế của thương hiệu Tadashi Shoji, "mỹ nhân 4.000 năm có một" có cú xoay người khoe vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn. Đến cả MC của chương trình cũng phải cảm thán: "Thật sự tồn tại người có vòng eo nhỏ như vậy sao?".

 Bộ váy siết eo quá đà khiến Trương Manh nhập viện. Ảnh: Weibo.

Bộ váy siết eo quá đà khiến Trương Manh nhập viện. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, phía sau những vòng eo nhỏ nhắn lại là cái giá đắt phải trả của sao nữ.

Một ngày sau sự kiện, Trương Manh phải nhập viện kiểm tra vì "cảm thấy cực kỳ đau ở phần xương sườn". Cô tiết lộ để có được tạo hình hoàn hảo như công chúa trên thảm đỏ, đủ sức cạnh tranh với những minh tinh khác, người đẹp đã nhờ đến chiếc áo corset.

"Thảm đỏ + váy nịt bụng = chỉnh hình. Bác sĩ nói tôi gặp vấn đề về xương sườn vì mặc áo quá chật. Để có hình thể đẹp tôi phải đánh đổi bằng sức khỏe", nữ nghệ sĩ chia sẻ và đăng kèm ảnh chụp X-quang.

Trong trường hợp của Cúc Tịnh Y, cô luôn nằm trong top mỹ nhân gầy trơ xương trong showbiz Hoa ngữ. Ngôi sao bị ám ảnh về cân nặng và luôn khắc nghiệt với bản thân trong việc giảm cân. Theo Sohu, nữ thần tượng cao 1,59 m nhưng chỉ nặng 38 kg, vòng eo khoảng 50 cm.

Vòng eo "siêu nhỏ" gây bàn tán của Cúc Tịnh Y. Ảnh: QQ.

Tháng 3/2020, Cúc Tịnh Y từng khiến công chúng ngỡ ngàng với video nhai một mẩu bánh mì đến 32 lần, rồi mới nuốt. Hành động kỳ lạ của sao nữ được giải thích là để giúp lượng calo trong thức ăn lấp đầy dạ dày, xua đi cảm giác đói bụng để tránh tình trạng ăn uống mất kiểm soát dẫn tới tăng cân. Qua đoạn clip ngắn, khán giả có cơ hội biết về chế độ ăn uống khắc nghiệt để giữ dáng của nữ nghệ sĩ.

Trang Sina từng cho biết khi tham gia một buổi phỏng vấn của họ, Cúc Tịnh Y đã không ăn gì trong nhiều giờ ghi hình. "Tôi sẽ không ăn trừ khi tôi chết", cô chia sẻ. Câu nói này phản ánh việc theo đuổi tiêu chuẩn hình thể thái quá của người đẹp sinh năm 1994.

Nỗi sợ bị so sánh, bình phẩm hình thể

Ngành công nghiệp giải trí đặc biệt chú trọng đến hình ảnh, từ lâu ngoại hình của các sao nữ trở thành chủ đề đàm tiếu quen thuộc với công chúng. Từng chi tiết dù nhỏ nhất trên trên cơ thể, cũng có thể bị đem ra soi xét với lý do không hợp mắt.

Tân Hoa Xã chỉ ra: "Tại một lễ trao giải, công chúng mấy ai chú ý đến việc nghệ sĩ nhận giải thưởng nào, đạt thành tựu gì. Thay vào đó, họ chọn hướng mắt về thảm đỏ - nơi diễn ra cuộc chiến nhan sắc và váy áo. Sau đó, sẽ mang ra bình phẩm trên mạng. Những vấn đề xoay quanh sắc vóc của sao lên hot search còn nhiều hơn cả việc họ có cống hiến gì trong ngành nghệ thuật".

Không chỉ vậy, truyền thông cũng góp phần dẫn dắt khiến công chúng ngày càng có cái nhìn khắt khe về ngoại hình. Những tiết mục, những câu hỏi liên quan đến số đo cơ thể của các nghệ sĩ xuất hiện ngày càng nhiều trên phương tiện đại chúng.

Angelababy thường xuyên trở thành đối tượng bị kiểm tra hình thể trên sóng truyền hình. Ảnh: Sohu, Ifeng.

Trong chương trình Xảo thủ thần thám, Angelababy từng gây bất ngờ vì thân hình nhẹ không tưởng, có thể đứng trên trứng và không làm chúng bị vỡ. Tham gia show truyền hình Biến thân tổng động viên, người đẹp cũng được yêu cầu kiểm tra chỉ số hình thể, cụ thể là vòng eo ngay trên sân khấu. Kết quả nhân trắc cho thấy Angelababy sở hữu vòng eo nhỏ, gợi cảm 54 cm.

"Kỳ vọng quá lớn về sắc đẹp từ công chúng, đẩy các nữ nghệ sĩ vào thế luôn phải tự làm khó bản thân. Quá gầy, quá béo, quá cơ bắp, quá mảnh mai, là những vấn đề về vóc dáng bị xoáy sâu trong showbiz", Sina bình luận.

Chưa kể dư luận còn có tật xấu "thích so sánh và miệt thị". Tháng 1/2020, cũng tại Đêm trao giải Weibo, Lưu Diệc Phi bị chế giễu ngoại hình sau khi xuất hiện bên Dương Mịch, Angelababy, Đồng Lệ Á.

Cô bị nhận xét "mặt to gấp đôi, ngoại hình thô kệch" so với ba mỹ nhân còn lại. "Thần tiên tỷ tỷ" trước nay được biết đến là người đẹp dễ tăng cân. Nhiều năm qua, cô là đối tượng bị soi mói, chỉ trích vì không sở hữu thân hình "mình hạc xương mai" mỗi khi xuất hiện trước truyền thông.

Nghệ sĩ trẻ như Lý Lan Địch, Lâm Duẫn cũng phải giảm cân cấp tốc vì công chúng chỉ trích ngoại hình thừa cân. "Trở nên béo là vô trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm với nghề. Nghệ sĩ là người mang cái đẹp đến với khán giả", Dương Mịch tuyên bố. "Mập không đáng sợ, điều đáng sợ là miệng lưỡi thế gian. Vậy nên thà ốm còn hơn", Lâm Duẫn nói.

"Bạn không gầy ai xem bạn. Mỗi ngày trong năm đều là thời gian giảm cân của các nữ nghệ sĩ. Mọi người nhìn chúng tôi 'mặt hoa da phấn' trên sân khấu, nhưng ẩn dưới lớp trang điểm là gương mặt nhợt nhạt vì thiếu máu, cơ thể ốm yếu. Tác hại là vậy song không thể dừng lại được. Mập đồng nghĩa với hết thời", nữ diễn viên Dĩnh Nhi nói.

Cô thường xuyên xuất hiện trước truyền thông với vẻ ngoài gầy gò, lộ cả xương sườn. Để giảm cân, Dĩnh Nhi cho biết cô bỏ đói bản thân, ăn thực phẩm giàu axit để ức chế sự thèm ăn. Tuy nhiên, chế độ ăn này khiến cô gặp vấn đề về dạ dày.

Để có hình thể cân đối, số đo 3 vòng chuẩn, không ít nghệ sĩ đã áp dụng siết cân cực đoan như MC Tạ Na chà ớt lên người để giảm mỡ thừa, Thư Kỳ nhịn ăn từ sáng đến đêm khi tham gia show Nhà hàng Trung Hoa, Chương Tử Di chỉ ăn mỗi ngày ba đũa mì trong thời gian tham dự các LHP quốc tế. Theo Sina, cách ép cân phổ biến nhất trong giới chính là ăn vào, rồi móc họng nôn ra.

Cân nặng lên xuống thất thường của Lưu Diệc Phi là chủ đề châm chọc muôn thuở trong dư luận. Ảnh: Weibo.

Theo Tân Hoa Xã, hiện tại, tư tưởng "phải gầy, phải có eo thon, dáng đẹp, chân dài" không chỉ ám ảnh trong giới showbiz, mà còn ảnh hưởng đến giới trẻ Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, các trào lưu vòng eo nhỏ như giấy A4, đặt son lên xương quai xanh hay bạn trai vác bạn nữ trên vai... càng cho thấy việc đề cao ngoại hình trong dư luận.

Cuối năm 2020, một nữ sinh trung học đã nhập viện khẩn cấp vì bị suy kiệt cơ thể do học theo cách giảm cân của người nổi tiếng. Cô đã áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, uống thuốc giảm cân và móc họng nôn đến 5 lần/ngày vì mong muốn có hình thể đẹp.

"Trong thời đại văn hóa đại chúng, chúng ta cần đề cao những vẻ đẹp khác biệt, tự nhiên của mỗi người. Đẹp là điều ai cũng mong muốn, nhưng cần phải đặt sức khỏe lên hàng ưu tiên", hãng thông tấn hàng đầu Trung Quốc bình luận.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-hau-trung-quoc-nhap-vien-vi-vay-bo-va-chuyen-ngoai-hinh-o-showbiz-post1189130.html