Hoa hậu Trái Đất không được mang vương miện gốc về Hàn Quốc

Hình ảnh Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi xuất hiện tại sân bay với trang phục giản dị và chiếc vương miện phiên bản đang trở thành chủ đề tranh cãi.

Người đẹp Hàn Quốc Mina Sue Choi đăng quang Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất hôm 29/11 tại Philippines. Ngày 4/12, cô trở về nước. Hình ảnh Mina Sue Choi mang theo vương miện phiên bản và đựng trong một chiếc túi giấy đơn giản khiến cộng đồng fan sắc đẹp tranh cãi.

Trên fanpage Hoa hậu Trái Đất và một số diễn đàn khác, nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao Mina Sue Choi không được mang vương miện gốc về Hàn Quốc. Số khác cho rằng việc người đẹp cất vương miện trong chiếc túi giấy là hình ảnh không đẹp, vô tình làm ảnh hưởng giá trị cuộc thi. Và điều này phần nào thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của Miss Earth.

 Hình ảnh gây tranh cãi của tân Hoa hậu Trái Đất.

Hình ảnh gây tranh cãi của tân Hoa hậu Trái Đất.

"Ngay cả khi đó chỉ là vương miện phiên bản, ban tổ chức cũng nên đựng nó trong một chiếc hộp trang trọng hơn", "Không thể tin cô ấy để vương miện trong chiếc túi giấy", "Giá mà cô ấy có thể mang vương miện gốc về nước"... là một số bình luận từ cộng đồng mạng.

Thông thường, mỗi cuộc thi có điều khoản riêng về việc sử dụng vương miện sau đăng quang và khi kết thúc nhiệm kỳ. Vương miện gốc của Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth... được cho là trị giá dao động trong khoảng 150.000-750.000 USD và luôn được bảo quản kỹ lưỡng. Vương miện Miss Earth thường được giữ tại Philippines để tránh tổn thất.

Năm 2018, Phương Khánh cũng không được mang theo vương miện khi về Việt Nam. Theo Phương Khánh, đáng lẽ cô đội vương miện bản sao nhưng ban tổ chức không chuẩn bị kịp.

Miss International 2017 Kevin Lilliana từng chia sẻ khi hoa hậu tham gia các hoạt động trong nhiệm kỳ, đại diện của ban tổ chức thường theo sát, phụ trách giữ chiếc vương miện quý giá. Tuy nhiên, với Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa), Bảo Ngọc lại được cho phép cầm vương miện gốc khi về Việt Nam.

Mina Sue Choi mang vương miện phiên bản khi về nước.

Hiện tại, fan sắc đẹp tiếp tục so sánh Miss Earth với những cuộc thi khác, dẫn đến "khẩu chiến" trên mạng xã hội. Một vài ý kiến thắc mắc chuyện Mina Sue Choi nhanh chóng rời Philippines, không có hoạt động đồng hành cùng ban tổ chức sau cuộc thi. Tuy nhiên, hiện tại, tân hoa hậu Mina Sue Choi và tổ chức Miss Earth đều không lên tiếng về tranh cãi này.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-hau-trai-dat-khong-duoc-mang-vuong-mien-goc-ve-han-quoc-post1382383.html