Hoa hậu Trái Đất 2017: Người đẹp Philippines đăng quang, Hà Thu trượt Top 8

Dù sở hữu nhan sắc không thực sự nổi bật, nhưng đại diện nước chủ nhà Philippines đã vượt qua nhiều đối thủ 'nặng ký' để đăng quang Miss Earth 2017 - Hoa hậu Trái Đất.

Miss Earth 2017 - Hoa hậu Trái Đất đã gọi tên người đẹp Philippines - Karen Ibasco.

Miss Earth 2017 - Hoa hậu Trái Đất đã gọi tên người đẹp Philippines - Karen Ibasco.

Sau hơn 1 tháng tranh tài, chung kết Miss Earth 2017 – Hoa hậu Trái Đất 2017 đã diễn ra tại Mall of Asia Arena, thủ đô Manila, Philippines vào tối 4/11. Vượt qua 85 đối thủ “nặng ký” đến từ khắp thế giới, đại diện nước chủ nhà Philippines - Karen Ibasco đã giành vương miện Miss Earth 2017.

Karen Ibasco, năm nay 26 tuổi, cô cao 1,7 m và số đo ba vòng 84-61-91 cm. Trong vòng thi ứng xử cùng top 4, khi được hỏi: “Bạn nghĩ ai và thứ gì là kẻ thù của mẹ Trái đất? Tại sao?”. Người đẹp trả lời: “Tôi tin rằng vấn đề lớn nhất không phải là thay đổi khí hậu, mà chính là chúng ta. Điều chúng ta cần làm là phải bắt đầu thay đổi suy nghĩ, nhận thức, hành động. Nếu thực hiện trên toàn cầu, một hành động nhỏ có thể tạo ra tác động khổng lồ, giúp cứu ngôi nhà, hành tinh của chúng ta”.

Giải Hoa hậu Không khí được trao cho người đẹp Australia. Hoa hậu Lửa thuộc về Nga. Giải Hoa hậu Nước thuộc về Colombia.

Đại diện Việt Nam - Hà Thu lọt Top 16.

Đại diện Việt Nam – Lê Thị Hà Thu dù được kỳ vọng sẽ đạt thứ hạng cao tại Hoa hậu Trái Đất năm nay, nhưng may mắn đã không mỉm cười với người đẹp sinh năm 1992. Hà Thu chỉ dừng chân ở top 16 trong sự tiếc nuối của khán giả quê nhà.

Dù không lọt vào top cao nhất, nhưng đây cũng là mùa thi khá thành công với Hà Thu, khi cô trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành nhiều thành tích phụ nhất ở Miss Earth 2017 với 5 Huy chương các loại, trong đó: 3 HCV phần thi Trình diễn trang phục đi biển, Hoa hậu ảnh, giải Best Earth Warrior (Chiến binh Trái đất); 2 HCĐ phần thi Tài năng, Trang phục dạ hội.

Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế hàng năm, được tổ chức từ năm 2001 bởi một tập đoàn của Philippines. Đây là một cuộc thi sắc đẹp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Trái Đất là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới (sau Miss World và Miss Universe) nếu xét theo số lượng các cuộc thi quốc gia để tuyển chọn người đẹp dự thi. Người chiến thắng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất sẽ tham gia các hoạt động tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hoa-hau-trai-dat-2017-philippines-dang-quang-ha-thu-truot-top-8-a345365.html