Hoa hậu Tiểu Vy: 'Với vai trò giám khảo Miss World Vietnam, tôi sẽ làm mọi người nhìn nhận khác về mình'

Saostar - Cùng SAOStar lắng nghe tâm sự của nàng hậu xứ Quảng - Tiểu Vy khi cô đảm nhận vai trò ban giám khảo cuộc thi Miss World Vietnam 2021.

Hoa hậu Trần Tiểu Vyđã khép lại nhiệm kì 2 năm đương nhiệm rất thành công và trao vương miện cho Đỗ Thị Hà vào tháng 11/2020. Không còn là cô gái rụt rè, nhút nhát như 3 năm về trước, Top 30 Miss World 2018 của ngày hôm nay đã rất tự tin trước đám đông với vẻ đẹp lộng lẫy.

Gặp lại Trần Tiểu Vy tại một sự kiện đặc biệt, không hổ danh là "Hoa hậu của các Hoa hậu Việt Nam", Tiểu Vy ghi điểm tuyệt đối khi diện trên mình bộ váy màu trắng, thiết kế cầu kì. Trước những luồng ý kiến khi cho rằng Tiểu Vy chưa đủ trải nghiệm để đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, cùng SAOStar lắng nghe tâm sự của nàng hậu xứ Quảng khi cô trở thành giám khảo của cuộc thi Miss World Vietnam 2021.

- Tiểu Vy có cảm xúc như thế nào khi mọi người ưu ái bạn với tên gọi Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu Việt Nam?

- Tiểu Vy có cảm xúc như thế nào khi mọi người ưu ái bạn với tên gọi Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu Việt Nam?

- Được gọi là "Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu Việt Nam", bản thân tôi cảm thấy vui nhưng lại rất ái ngại với sự ưu ái đặc biệt này. Tôi nghĩ rằng ai cũng có một nét đẹp riêng và mọi người không nên so sánh Tiểu Vy với các đàn chị hoa hậu Việt Nam. Tôi luôn trân trọng những lời khen ngợi và xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân hơn nữa với nhiều hình ảnh, phong cách khác nhau.

- Tiểu Vy nghĩ vì sao bạn nhận được lời khen ấy? Do vẻ đẹp tự nhiên, hình ảnh được trau chuốt hay do thần thái ngày càng tỏa sáng?

- Tôi nghĩ sự nhìn nhận của công chúng hay các anh chị trong nghề hội tụ nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, về phía bản thân mình, tôi cảm nhận điều đặc biệt khiến Tiểu Vy được mọi người yêu mến chính là tính cách dễ thương, gần gũi, hòa đồng.

- Có áp lực nào đối với Tiểu Vy khi phải giữ hình ảnh để mỗi lần xuất hiện, mọi người đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp của bạn hay không?

- Là phụ nữ, ai cũng muốn mình phải thật sự xinh đẹp và tỏa sáng. Tôi cũng giống như các bạn gái khác thôi. Hơn nữa, với vai trò là một hoa hậu, tôi phải chuẩn bị chỉn chu cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh khán giả thường thấy là sự nỗ lực của tôi đồng thời cũng là thành quả của cả ê-kíp.

- Bản thân Tiểu Vy nghĩ sao về vẻ đẹp của mình mỗi khi ngắm bản thân trong chiếc gương soi?

- Tôi tự đối thoại với bản thân trước gương mỗi ngày và luôn cảm nhận rằng mình chưa thật sự hoàn hảo. Có lẽ vì ngắm nhìn mình mỗi ngày nên tôi thấy nhan sắc mình cũng bình thường thôi.

- Thường xuyên bị chê vì đôi chân to nhưng lại được khen vì gương mặt đạt tỷ lệ vàng, Tiểu Vy nghĩ sao về đôi chân và không hài lòng điểm nào trên gương mặt của mình?

- Tôi cũng là một cô gái bình thường và có những điểm chưa đẹp ví dụ như mặt có nọng, mũi gãy hay môi không khép lại được. Đó đều là những điểm khiến tôi ít nhiều không hài lòng. Riêng về đôi chân, mọi người có ý kiến chê đùi của tôi to và thô nhưng tôi lại thích điều đó. Tôi muốn mình trông thật khỏe khoắn, năng động.

- Bản thân Tiểu Vy có thấy nhàm chán khi mọi người chỉ tập trung khen nhan sắc mà quên đi những hoạt động, dự án mà bạn đã và đang làm?

- Đúng là mọi người vẫn để ý đến những bộ váy Tiểu Vy mặc, xét nét về những kiểu tóc, layout trang điểm mà quên mất rằng tôi còn rất nhiều những hoạt động cộng đồng cũng cần được tôn vinh. Có lẽ khán giả quan tâm đến vẻ đẹp là thứ dễ nhìn thấy nhất trước khi ủng hộ các dự án thiện nguyện của tôi.

Điều đó từng khiến tôi gặp khó khăn trong việc xây dựng hình ảnh người đẹp của những dự án cộng đồng. Tuy nhiên, sau 3 năm trở thành hoa hậu, tôi đã biết mình cần làm gì để được công chúng ghi nhận ở cả đóng góp cho cộng đồng và sức hút của một "Nữ hoàng nhan sắc".

- Trở thành giám khảo của cuộc thi Miss World Vietnam 2021, Tiểu Vy có lo lắng khi bản thân mình không có lợi thế về hoạt ngôn hoặc không có nhiều "đất diễn" để thế hiện khi ngồi trên ghế nóng?

- Tôi luôn nghĩ mỗi người có một thế mạnh riêng. Tôi hoàn toàn tự tin khi trở thành ban giám khảo cuộc thi năm nay. Có thể tôi từng là một Tiểu Vy ít hoạt ngôn nhưng tôi muốn chứng tỏ bản thân mình là người quyết đoán, dám nói lên tiếng nói, quan điểm của mình.

Nếu nhìn thấy một nhân tố xứng đáng cho ngôi vị cao nhất, tôi sẽ tranh cãi quyết liệt để ủng hộ cô gái đó vào Top. Nhận trách nhiệm ở vai trò ban giám khảo cuộc thi Miss World Vietnam 2021, tôi sẽ nỗ lực để mọi người nhìn nhận khác về Tiểu Vy.

- Hình ảnh của Tiểu Vy tại cuộc thi Miss World Vietnam 2021 sẽ như thế nào? Có phải sẽ là một Tiểu Vy quyền lực, sắc sảo để có uy và đáng tin cậy đối với các bạn thí sinh?

- Đầu tiên, tôi vẫn muốn mình là một Tiểu Vy thân thiện với tất cả mọi người. Các bạn thí sinh chắc chắn sẽ rụt rè, thiếu kinh nghiệm như tôi đi thi năm 2018. Tôi sẽ đồng hành cùng họ, lắng nghe những tâm tư của họ như những người bạn và không quá khắt khe với các bạn trẻ.

Về mặt hình ảnh, chắc chắn tôi sẽ thử nhiều phong cách hơn để bản thân mình toát lên sự trưởng thành, chín chắn và chuẩn mực đúng với những điều mà giám khảo Tiểu Vy sẽ thể hiện tại Miss World Vietnam 2021.

- Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam - Tiểu Vy vì những chia sẻ.

Ngọc Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tran-tieu-vy-chia-se-ve-vai-tro-ban-giam-khao-cuoc-thi-hoa-hau-202105051021058122.html