Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) báo cáo 1 trường hợp nghi mắc Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hạ Long đang khẩn trương, quyết liệt triển khai các kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Chiều nay (29/1), Bộ Y tế cho biết tại tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 3 ca bệnh (BN1655-1657) địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều, có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. UBND thành phố Hạ Long cũng vừa báo cáo về một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Chính quyền thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa báo cáo về một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Chính quyền thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa báo cáo về một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Qua rà soát, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm là bà Nguyễn Thị Mùa (trú tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng), bán hàng hành tỏi tại chợ Cao Thắng. Bà Mùa đi đám cưới tại phường Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cùng 5 người vào ngày 23/1/2021. Ngày 24/1 bà Mùa đi cùng chồng về địa phương. Trong hai ngày 25-26/1, bà Mùa tiếp tục bán hàng tại chợ Cao Thắng. Đến nay, đã có kết quả bước đầu nghi nhiễm COVID-19.

Để đảm bảo công tác phòng dịch và giữ vững địa bàn an toàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hạ Long yêu cầu những người tiếp xúc gần, đi dự đám cưới cùng bà Nguyễn Thị Mùa; người mua hàng của bà Nguyễn Thị Mùa tại chợ Cao Thắng cần khẩn trương liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Cao Thắng hoặc chính quyền địa phương, trạm y tế gần nhất để khai báo y tế, thực hiện các biện pháp truy vết theo quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hạ Long đang khẩn trương, quyết liệt triển khai các kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất và phong tỏa các khu dân cư của những trường hợp đi dự đám cưới cùng bà Nguyễn Thị Mùa.

UBND thành phố Hạ Long quyết định phong tỏa tạm thời chợ Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Ngay sau đó, UBND thành phố Hạ Long đã quyết định phong tỏa tạm thời chợ Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long từ 16h30 ngày 29/1/2021 đến khi có chỉ đạo mới. Đồng thời yêu cầu UBND phường Cao Thắng chủ động quyết định vị trí chính xác, quy mô phong tỏa, thực hiện cách ly, thành lập các chốt để ngăn không cho người ra vào chợ, trừ các trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó nhanh chóng rà soát người ra vào khu vực phong tỏa, cách ly từ 24/1 đến nay để triển khai các biện pháp giám sát, lấy mẫu theo quy định. UBND thành phố Hạ Long cũng yêu cầu các cơ quan như Công an, Y tế, các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch theo quy định./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thanh-pho-ha-long-quang-ninh-bao-cao-1-truong-hop-nghi-mac-covid-19-834035.vov