Hoa hậu Thu Hoài đọ sắc cùng Hoa hậu Thùy Dung ở Lễ hội áo dài

Triển lãm Duyên dáng Áo dài TP.HCM thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Nổi bật trong số đó là hai người đẹp Thu Hoài và Thùy Dung.

Hoa hậu Thu Hoài (áo vàng) tự tin đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam 2018

Với lần xuất hiện này, Thu Hoài tự tin khoe vẻ trẻ trung, nữ tính khi mặc trang phục áo dài màu vàng in họa tiết hoa. Trải qua ba lần vượt cạn và luôn tất bật với công việc, cô vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ bởi việc giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Tại sự kiện, Thu Hoài vui vẻ hội ngộ Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung. Không chỉ đọ sắc trước ống kính, hai người đẹp còn dành thời gian trò chuyện cùng nhau.

Thu Hoài cho biết dù sở hữu nhiều bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kế, thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, nhưng ở những sự kiện quan trọng, cô vẫn ưa thích mặc trang phục áo dài. “Ngay cả khi gặp các đối tác nước ngoài, tôi cũng thường xuyên lựa chọn mặc áo dài. Trang phục này không chỉ giúp tôn vóc dáng mà còn là cách để tôi quảng bá cho biểu tượng thời trang của riêng của người Việt”, bà mẹ ba con bày tỏ.

Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012 khoe nhan sắc ngọt ngào dù đã là bà mẹ ba con

Triển lãm Duyên dáng Áo dài thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 5 là sự kiện hiếm hoi Hoa hậu Thu Hoài tham gia trong nhiều tháng qua. Chia sẻ việc ít xuất hiện như thời điểm trước, cô cho biết từ giữa năm 2017 khá bận rộn lên kế hoạch, chuẩn bị thực hiện một loạt dự án kinh doanh mới. Ngoài ra, việc duy trì và phát triển kinh doanh cũng ngốn của người đẹp nhiều thời gian, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Chỉ những sự kiện nào ý nghĩa và phù hợp, Thu Hoài mới có thể sắp xếp góp mặt.

Trước khi nổi tiếng nhờ sắc đẹp, người đẹp được biết đến như một nữ doanh nhân thành công trên thương trường

Hoa hậu Thu Hoài tham gia sự kiện cùng Hoa hậu Thùy Dung và nhà thiết kế Sỹ Hoàng

Triển lãm Duyên dáng Áo dài TP.HCM khai mạc vào ngày 4.3 và kéo dài đến ngày 31.3 tại Áo Dài Exhibition, 77 Nguyễn Huệ, quận 1. Triển lãm trưng bày hơn 50 hiện vật cùng những thông tin cụ thể bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh giúp khách tham quan cả trong và ngoài nước có thể hiểu hơn về lịch sử áo dài Việt Nam qua các thời kỳ. Trong đó phải kể đến Long bào Triều Nguyễn đã được phục chế hết sức công phu, tỉ mỉ.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể tiếp cận với những câu chuyện cảm động về những tà áo dài của các nữ lãnh đạo đã có nhiều cống hiến trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam: quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa, y tế...

Hồng Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hoa-hau-thu-hoai-do-sac-cung-hoa-hau-thuy-dung-o-le-hoi-ao-dai-938522.html