Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị mất ngôi lại có thể ngồi tù vì vạ miệng

Tòa án Istanbul sẽ đưa ra mức án phạt chính thức đối với hoa hậu mất ngôi Itir Esen sau hai tuần tới.

Hoa hậu mất ngôi Itir Esen

Đương kim Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Itir Esen từng bị tước vương miện, và nay cô còn có khả năng phải đối diện với án tù do có những phát ngôn thiếu cẩn trọng về chính trị trong quá khứ. Như vậy, người đẹp này cũng vừa đánh mất quyền dự thi Hoa hậu Thế giới 2017 đã diễn ra Trung Quốc vào ngày 18.11.

Cô bị tước vương miện vào hồi tháng 9

Esen đăng tải trên mạng xã hội Twitter vào năm 2016 một đoạn so sánh chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ với việc 249 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hy sinh vì đạo trong trận chiến lật đổ giành chính quyền từ ông Erdogan. Sau khi Esen đăng quang, đoạn tweet này bị khui ra, ban tổ chức cho rằng đây là những“phát ngôn không thể chấp nhận được” và quyết định truất ngôi của cô.

Người đẹp có khả năng nhận án tù 1 năm

Không chỉ mất danh hiệu mà Esen còn đối mặt với pháp luật vì sự cố “vạ miệng”. Công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Esen đã có thông điệp bôi nhọ thể chế chính chị xã hội, phân biệt giới tính, tôn giáo. Tòa án Istanbul sẽ đưa ra mức án phạt chính thức đối với Itir Esen sau hai tuần tới. Tờ The Times Of Israel cho hay Itir Esen có khả năng sẽ phải ngồi tù 1 năm nếu bị kết án do có “phát ngôn phỉ báng chính trị”.

Thu Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoa-hau-tho-nhi-ky-vua-bi-mat-ngoi-lai-co-the-ngoi-tu-vi-va-mieng-830267.html