Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh: Tích cực với những hoạt động xã hội

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2019 vừa khép lại. Đại diện Việt Nam tham dự là Lương Thùy Linh, nằm trong top 12 - đây được coi là thành tích tương đối tốt của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này.

Không chỉ được khen ngợi ở nhan sắc, Lương Thùy Linh còn được biết đến là một cô gái có những dấu ấn riêng, luôn theo đuổi hình ảnh Hoa hậu có học thức. Là một người hiện đại, Linh thể hiện sự đảm đang của mình qua những hoạt động xã hội nổi bật như tham gia thiện nguyện, lan tỏa những hành động tích cực về bảo vệ môi trường hay giữ gìn bản sắc văn hóa…

Sau cuộc so tài Hoa hậu Thế giới 2019, Lương Thùy Linh chia sẻ: Cuộc thi là bước ngoặt rất lớn của đời tôi. Tôi thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, biết quan tâm đến mọi người, hòa nhập hơn, học được kỹ năng trang điểm, múa mâm, hát, catwalk. Hơn hết, đây là cơ hội giúp tôi thực hiện ước mơ thuận lợi hơn, tương lai cũng sẽ có 2 cánh cửa để lựa chọn, một là làm kinh doanh, hai là làm nghệ thuật.

Mang đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019 Dự án nhân ái Đắp đường xây ước mơ, Lương Thùy Linh đã nhận được nhiều sự khen ngợi. Dự án có ý nghĩa lớn và được đánh giá cao bởi sự đầu tư, giá trị thụ hưởng lâu dài. Người đẹp đã dồn nhiều tâm huyết thực hiện Dự án với mong muốn cải thiện đời sống cho người dân hai xóm Lũng Lìu, Lũng Lạ (xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Trong thời gian tới, Linh cho biết sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho các hoạt động xã hội: Những gì mình muốn làm sắp tới - đó là dùng lòng nhân ái cũng như tiền thưởng dành cho những số phận kém may mắn hơn. Từ bé Linh đã có đóng góp cho những người kém may mắn hơn mình từ những tờ 1, 2 nghìn đồng cho vào một cái hũ, sau đó đưa cho mẹ gửi đến Trung tâm Khuyết tật ở Cao Bằng. Giờ thì Linh đã có thể trích 20% từ tiền thưởng Hoa hậu Thế giới Việt Nam để làm từ thiện. Thỉnh thoảng Linh sẽ cùng ekip đến những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ những người dân tại đây. Bên cạnh đó, Linh cũng sẽ chung tay giúp đỡ những người kém may mắn bằng nhiều cách nữa, như là hướng dẫn, tạo điều kiện để họ kiếm tiền. Mình muốn họ có thể tự kiếm ra tiền chứ không chỉ đơn thuần là cho họ một số tiền để họ tiêu.

Với tư tưởng hiện đại, Linh cho rằng cần phải thể hiện bản thân qua năng lực, trí tuệ của mình, để không bị dư luận hướng đến mình với suy nghĩ là người đẹp nhưng thiếu hiểu biết. “Tôi luôn theo đuổi hình ảnh Hoa hậu có học thức, bởi vẻ đẹp bên ngoài sẽ lụi tàn theo thời gian, nhưng tri thức sẽ còn mãi. Mỗi Hoa hậu sẽ có một sắc màu khác nhau, tôi cũng không lo lắng về chặng đường phía trước mà đang sẵn sàng đón nhận những bất ngờ sẽ xảy đến. Tôi tự nhận mình là người mạnh mẽ. Khi cần bảo vệ quan điểm tôi sẽ mạnh mẽ”...

H. Minh - H. Trang (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/hoa-hau-the-gioi-viet-nam-2019-luong-thuy-linh-tich-cuc-voi-nhung-hoat-dong-xa-hoi-tintuc457216