Hoa hậu Thế giới 2019 hạn chế chiều cao vẫn tỏa sáng

Toni-Ann Singh trở thành Hoa hậu Thế giới 2019 vào tối 14/12 (giờ Việt Nam). Cô chỉ cao 1,67 m, là một trong những người đẹp thấp nhất từng đăng quang tại đấu trường sắc đẹp này.

Tân Hoa hậu Thế giới thời còn là ca sĩ nhí Tối 14/12 (giờ Việt Nam), người đẹp Jamaica Toni-Ann Singh đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019. Cô bắt đầu nổi tiếng tại quê nhà từ khi còn nhỏ nhờ tham gia ca hát trên truyền hình.

Tối 14/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss World 2019 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị ExCel, London (Anh) với sự tham gia của 120 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Người đẹp Jamaica Toni-Ann Singh đã giành được vương miện danh giá, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ thứ 69 trong lịch sử. Cô là người Jamaica thứ 4 nhận được danh hiệu này sau Carole Joan Crawford (1963), Cindy Breakspeare (1976) và Lisa Hanna (1993).

Tối 14/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss World 2019 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị ExCel, London (Anh) với sự tham gia của 120 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Người đẹp Jamaica Toni-Ann Singh đã giành được vương miện danh giá, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ thứ 69 trong lịch sử. Cô là người Jamaica thứ 4 nhận được danh hiệu này sau Carole Joan Crawford (1963), Cindy Breakspeare (1976) và Lisa Hanna (1993).

Chiến thắng của cô nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ các thí sinh có mặt tại cuộc thi, trong đó có đại diện Việt Nam Lương Thùy Linh. Tân hoa hậu không phải gương mặt được đánh giá cao từ đầu nhưng càng về cuối, cô càng nhận được nhiều sự chú ý nhờ tài năng ca hát và lối ứng xử thông minh, duyên dáng.

Hoa hậu Thế giới 2019 tên là Toni-Ann Singh, sinh năm 1996 và đang sống tại Mỹ. Cô theo gia đình di cư tới Mỹ từ năm 14 tuổi và tiếp tục quá trình học tập tại đây. Đầu năm nay, người đẹp 23 tuổi trở về quê nhà và ghi danh vào cuộc thi nhan sắc quốc gia. Kết quả, cô đạt danh hiệu Miss Jamaica và trở thành đại diện của đất nước này tại Miss World 2019.

Trước đó, người đẹp 23 tuổi góp mặt trong một cuộc thi nhan sắc nhỏ có tên Florida Caribbean Association. Cô sở hữu nụ cười tươi và gương mặt ăn ảnh. Tuy nhiên, nhược điểm của Toni-Ann Singh là chiều cao hạn chế. Cô chỉ cao 1,67 m - là một trong những người thấp nhất từng đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Singh tốt nghiệp Florida State University chuyên ngành Tâm lý học và phụ nữ. Sau đó, hoa hậu 23 tuổi quyết định theo đuổi thêm một khóa học về giáo dục y tế. Trong phần trả lời câu hỏi ứng xử ở top 5, hoa hậu người Jamaica nói: "Tôi nghĩ rằng mình đại diện cho điều gì đặc biệt, là một người sinh ra trong thế hệ mà phụ nữ có thể thay đổi được thế giới. Tôi không nói rằng tôi khác biệt so với những cô gái còn lại của thế giới, nhưng tôi muốn chỉ ra khát vọng của mình dành cho phái nữ, đồng thời chắc chắn rằng họ cũng sẽ có những cơ hội giống như tôi đã có".

Trên mạng xã hội, khán giả theo dõi cuộc thi Miss World nhận xét đại diện Jamaica luôn nỗ lực để giúp bản thân tỏa sáng ngay từ đầu cuộc thi. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp mắt, chỉn chu và đa dạng phong cách. "Có thể do đêm chung kết kéo dài, cô ấy trở nên mệt mỏi và mái tóc cũng như trang điểm bị hỏng nên mới không được xinh lắm. Nhưng nếu theo dõi từ đầu sẽ biết Toni-Ann Singh rất đẹp và cuốn hút", khán giả Lam Phong nhận xét.

Ngoài vốn kiến thức nổi trội, Toni-Ann Singh còn gây ấn tượng bởi giọng hát "khủng". Cô từng là ca sĩ nhí, liên tục xuất hiện trên truyền hình khi còn sống ở quê nhà Jamaica. Nhờ giọng hát trời phú, người đẹp sinh năm 1996 đã giành giải Người đẹp tài năng của cuộc thi. Trong đêm chung kết, Singh đã trình bày ca khúc I Have Nothing của diva Whitney Houston một cách mạnh mẽ, đầy nội lực.

Phương châm sống của tân hoa hậu là "Khi chúng ta lan tỏa ánh sáng của chính, chúng ta cũng giúp những người xung quanh làm điều tương tự". Không chỉ khi tham gia Miss World 2019, Toni-Ann Singh vẫn thường làm từ thiện và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô gái gốc Jamaica có niềm đam mê đặc biệt với việc nghiên cứu tâm lý con người. Cô từng chia sẻ lựa chọn học ngành nghiên cứu tâm lý vì muốn nắm bắt được những mặt tính cách khó chạm tới nhất của mỗi con người.

Màn múa mâm của Lương Thùy Linh ở chung kết Hoa hậu Thế giới 2019 Mở màn đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2019, Lương Thùy Linh thể hiện điệu múa mâm vàng - loại hình diễn xướng dân gian liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoa-hau-the-gioi-2019-han-che-chieu-cao-van-toa-sang-post1025500.html