EU nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba

Liên minh châu Âu nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và và Cuba.

Theo thông báo của Hãng thông tấn Cuba (ACN), Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrel đã chấp nhận đề nghị làm hòa giải của Nhóm Hữu nghị và Đoàn kết với người dân Cuba trong Nghị viện châu Âu. Theo đó sẽ thúc đẩy việc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ Cuba ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Cờ Cuba và Mỹ. Ảnh: 4liberty.

Cờ Cuba và Mỹ. Ảnh: 4liberty.

Trong bức thư gửi tới các nước thành viên Nghị viện châu Âu, ông Borrel nhấn mạnh, trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền mới tại Mỹ, Liên minh châu Âu sẽ đề cập vấn đề này và kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách đen.
Quốc hội Cuba hoan nghênh quyết định của châu Âu, đồng thời khẳng định, Cuba không ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Cuba ủng hộ hòa bình, ổn định, đoàn kết và hợp tác.

Cuba bị Mỹ liệt vào dach sách các nước tài trợ khủng bố vào năm 1982. Tuy nhiên Cuba đã được đưa ra khỏi danh sách vào năm 2015 sau khi hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vào ngày 11/1/2021, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở, Mỹ đã thông báo đưa Cuba trở lại danh sách này.

Chính quyền mới tại Mỹ cũng cam kết xem xét lại chính sách về Cuba, nhưng khẳng định điều này không nằm trong danh sách những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden./.

Phạm Hà/VOV1 (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/eu-nhat-tri-lam-hoa-giai-cho-moi-quan-he-giua-my-va-cuba-847622.vov