'Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam' nói gì về việc chấp nhận thí sinh 'dao kéo'?

'Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam' được tổ chức dựa trên format của cuộc thi 'Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế' - sân chơi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà đã diễn hàng năm ra ở nhiều nước trên thế giới.

Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi "Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam" được Sở VH&TT Hà Nội cấp phép, sẽ diễn ra từ ngày 10-4 đến 12-5-2023 với mục đích tìm kiếm, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tài sắc, trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, yêu chuộng hòa bình. Sân chơi dành cho phụ nữ từ 25 đến 45 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Tại đêm chung kết, các thí sinh sẽ tranh tài ở phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và thi ứng xử. Thí sinh giành ngôi vị Hoa hậu sẽ được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng, đồng thời sẽ chính thức là gương mặt đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài tại đấu trường "Mrs Grand International 2023 - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2023" được tổ chức vào tháng 9-2023 tại Myanmar. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao các giải Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 và 9 giải thưởng phụ.

Chia sẻ cụ thể về điều kiện ghi danh dự thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh - đương kim "Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2022" - Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023" cho biết, thí sinh chỉ cần đáp ứng tiêu chí có vẻ đẹp hài hòa, đã lập gia đình hoặc đã ly hôn, có chiều cao từ 1,57m trở lên. Đặc biệt, cuộc thi chấp nhận cả thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Đại diện ban tổ chức khẳng định sẽ không có sự phân biệt hoặc ưu ái nào đối với những thí sinh mang vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ.

“Tôi cho rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình. Cuộc thi gọi là 'quý bà' nghe có vẻ nặng nề nhưng thật ra vẫn có những bạn trẻ lập gia đình sớm từ thủa 19, 20 tuổi. Với tuổi thanh xuân của mình, họ đã cống hiến cho gia đình, tập trung xây dựng kinh tế. Đến khi họ muốn tham gia cuộc thi nhan sắc thì thanh xuân đã trôi qua. Vì thế, tôi mong muốn sẽ tạo ra một sân chơi đẳng cấp, chuyên nghiệp và dành cho những người phụ nữ xinh đẹp đã trưởng thành qua năm tháng." - Hoa hậu Phan Kim Oanh bộc bạch.

Lý giải về việc chỉ quy định chiều cao tối thiểu của thí sinh là 1m57, đại diện Ban tổ chức giải thích, cuộc thi chú trọng đến sự hài hòa giữa vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn và hình thể. Quan trọng hơn cả, cuộc thi muốn tạo ra sân chơi cho những người phụ nữ đã trưởng thành, có những cống hiến nhất định cho gia đình và xã hội, có tư duy yêu chuộng hòa bình, có vẻ đẹp nội tâm, bản lĩnh, sự phóng khoáng, sự tự tin - những phẩm chất thực sự khiến người phụ nữ trở nên cuốn hút. Chính vì chú trọng đến việc tìm kiếm vẻ đẹp bên trong tâm hồn nên cuộc thi sẽ có những phần thi để thí sinh bày tỏ suy nghĩ, quan điểm về cuộc sống gia đình, những va chạm, đổ vỡ hôn nhân...thậm chí về cả những vết rạn trên cơ thể người mẹ sau quá trình sinh nở. Ban tổ chức dự định nếu sân chơi lần này được tổ chức thành công thì năm 2024 sẽ đưa Việt Nam trở thành nước chủ nhà của cuộc thi "Mrs Grand International".

Hoa hậu Phan Kim Oanh và Á hậu Thụy Vân

Hoa hậu Phan Kim Oanh và Á hậu Thụy Vân

Trong vai trò Trưởng Ban giám khảo "Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023", Á hậu Thụy Vân nói thêm, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi khi đứng trước ban giám khảo đều được nhìn nhận khách quan. Cũng theo Á hậu Thụy Vân, trên thực tế, không phải ai phẫu thuật thẩm mỹ cũng đều đẹp, quan trọng nhất là họ đẹp như thế nào, bản lĩnh ra sao, thể hiện được vẻ đẹp của mình như thế nào trong suốt cuộc thi.

"Bản thân tôi khi nhận lời làm Trưởng ban giám khảo cũng rất sợ, sợ nhất là sau khi thí sinh đăng quang lại có những điều tiếng, tranh cãi thì uy tín của cuộc thi, uy tín của ban giám khảo cũng ảnh hưởng không ít. Quan điểm của chúng tôi là sẽ lựa chọn những phụ nữ đẹp, không có sự ưu ái nào cả vì chúng ta cùng thi với tiêu chí như nhau. Vẻ đẹp hình thức, vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp của sự tự tin, vẻ đẹp của bản lĩnh và thành công của mỗi người trong xã hội" - Á hậu Thụy Vân bày tỏ.

Nhiều nghệ sĩ có mặt tại sự kiện công bố "Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2022"

Bên cạnh sự tham gia của Á hậu Thụy Vân với vai trò Trưởng ban giám khảo, cuộc thi còn có NSNDVương Duy Biên đảm nhận vị trí cố vấn danh dự và biên tập viên Trần Quang Minh là tổng đạo diễn chương trình.

Sau vòng sơ tuyển, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 50 thí sinh vào vòng bán kết. Đêm chung kết dự kiến vào ngày 14-5-2023 tại Hà Nội. Ông Khunn Hsett Han - Chủ tịch cuộc thi "Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế" cũng đồng hành trong vai trò Phó ban tổ chức "Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023".

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoa-hau-quy-ba-hoa-binh-viet-nam-noi-gi-ve-viec-chap-nhan-thi-sinh-dao-keo-post535690.antd