Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam bất ngờ dời lịch chung kết

Hoa hậu Phan Kim Oanh - trưởng BTC cuộc thi Mrs Grand Vietnam nói rõ lý do dời lịch đêm chung kết vì muốn công tác tổ chức và thí sinh được đảm bảo chất lượng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/4 đến 12/5, đêm chung kết tổ chức ngày 14/5 tại Hà Nội. Nội dung thi gồm 3 phần: Trang phục áo dài, trang phục dạ hội và thi ứng xử. Tuy nhiên, Hoa hậu Phan Kim Oanh – Trưởng BTC cuộc thi vừa quyết định dời lịch chung kết đến ngày 30/8. Điều này được ê-kíp đưa ra sau quá trình họp bàn và cân nhắc kỹ lưỡng.

Thành phần Ban giám khảo trong buổi họp báo công bố cuộc thi.

Thành phần Ban giám khảo trong buổi họp báo công bố cuộc thi.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết cuộc thi đến nay nhận hồ sơ của nhiều thí sinh tham gia. Do đây là mùa giải đầu tiên, cô và ê-kíp mong sự kiện được diễn ra chỉn chu, mọi thứ phải được đảm bảo chất lượng từ thí sinh đến khâu tổ chức.

“Tôi muốn cuộc thi diễn ra một cách trọn vẹn và việc kéo dài thời gian sẽ giúp ban tổ chức có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Với tư cách là hoa hậu đương nhiệm, tôi tin mình sẽ chọn được tân hoa hậu xứng đáng từ tài sắc, trí tuệ để có thể tham gia đấu trường quốc tế”, cô chia sẻ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - trưởng BTC và á hậu Thụy Vân - thành viên BGK cuộc thi.

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ đủ 25 tuổi đến đủ 45 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa; đã lập gia đình hoặc đã ly hôn, có chiều cao từ 1m57 trở lên. Cuộc thi chấp nhận cả thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, trong quá trình sơ tuyển thí sinh, BTC đã lắng nghe nguyện vọng của nhiều chị em phụ nữ rất muốn tham gia nhưng vì thể lệ quy chế thi họ còn chưa đáp ứng được.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: “Có một số chị em hiện đang làm mẹ đơn thân cũng muốn tham dự. Đặc biệt, có những người phụ nữ độc lập và họ đã sinh con dưới dạng IVF (thụ tinh nhân tạo)… Họ có giải thích lý do lựa chọn mẹ đơn thân vì độc lập và không muốn dựa dẫm vào đàn ông.

Trước những nguyện vọng và mong muốn đó, ê-kíp quyết định bổ sung thí sinh là “mẹ đơn thân và không cần có giấy kết hôn, ly hôn” được dự thi. Tôi cho rằng, đây là điều nhân văn và cũng muốn cho chị em được gặp gỡ, giao lưu tỏa sáng, có một kỷ niệm đẹp ở độ tuổi đã trưởng thành”.

Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Cuộc thi đã được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cấp phép. Theo BTC, cuộc thi nhằm thúc đẩy tầm quan trọng của việc ủng hộ hòa bình trên các phương diện và quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoa-hau-quy-ba-hoa-binh-viet-nam-bat-ngo-doi-lich-to-chuc-chung-ket-2143458.html