Hoa hậu Phương Nga vướng vòng lao lý vì 'hợp đồng tình dục' bị phục hồi điều tra

Nhà chức trách hủy quyết định tạm đình chỉ 8 tháng trước, tiếp tục điều tra các căn cứ cáo buộc hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Thùy Dung chiếm đoạt 16,5 tỷ từ đại gia Toàn Mỹ.

 Trở về nước với tư cách Hoa hậu người Việt tại Nga, Phương Nga bước chân vào nghệ thuật. Không lâu sau, cô bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng khiến cô vướng vòng lao lý.

Trở về nước với tư cách Hoa hậu người Việt tại Nga, Phương Nga bước chân vào nghệ thuật. Không lâu sau, cô bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng khiến cô vướng vòng lao lý.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô gái Hà thành cùng mẹ sang định cư tại Nga khi mới 12 tuổi. Bước lên đỉnh cao cuộc thi hoa hậu người Việt tại Nga, tuy nhiên ở vào tuổi 30 cô lại vướng vòng lao lý vì bị cáo buộc lừa đảo.

Sở hữu ngoại hình bắt mắt, dáng mảnh mai nhưng đầy cuốn hút, cô gái này thông thạo tới 3 ngoại ngữ.

Sau khi thành danh tại Nga, Phương Nga trở về Việt Nam vào năm 2009 để hoạt động nghệ thuật. Thời gian này cô quen với đại gia Cao Toàn Mỹ, giám đốc công ty Vina Cyber.

Theo cáo trạng, sau 3 năm quen biết, Phương Nga đã lợi dụng sự quen biết với ông Toàn Mỹ và đã nói với ông cô có mối quan hệ trong giới bất động sản và có thể mua những căn nhà với giá rẻ hơn thực tế, nếu ông có nhu cầu cô sẽ mua giúp.

Cô còn cho biết có thể mua căn hộ giá trị 20 tỷ đồng nhưng thực tế ông chỉ phải trả 16,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên khi chuyển 16,5 tỷ đồng cho Phương Nga, cô này đã làm giả giấy tờ để đưa cho ông Mỹ.

Sau hơn một tháng ông Mỹ không thể tìm thấy ngôi nhà nào ở quận 1 như giấy tờ Phương Nga đã đưa, ông liền làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của cô.

Tại phiên tòa sơ thẩm được mở ngày 21-9-2016, Nga thừa nhận có làm giả giấy tờ mua bán nhà, biên nhận. Bị cáo cũng nhận đã được chuyển khoản 16,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cả hoa hậu này lẫn Thùy Dung đều nói số tiền trên là do ông Mỹ thanh toán cho "hợp đồng tình dục" kéo dài 7 năm giữa nam doanh nhân và Phương Nga.

Phương Nga khai rằng: "Số tiền 16,5 tỷ đồng là do ông Mỹ thanh toán 'hợp đồng tình dục' kéo dài 7 năm với tôi, chứ không phải để mua nhà".

Tình tiết "hợp đồng tình dục" hai bị cáo khai ra tại phiên tòa buộc HĐXX phải hoãn phiên xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Một ngày sau phiên xử, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh được cho là email trao đổi về nội dung "hợp đồng tình dục" giữa Nga và ông Mỹ. Tuy nhiên, sau đó doanh nhân này phủ nhận.

Cơ quan chức năng cũng không có cơ sở để xác minh những trao đổi bằng thư điện tử kia có phải của ông Mỹ và Nga hay không.

Sau hơn 9 tháng điều tra bổ sung, cáo trạng mới nhất ngày 11-4-2017 của VKSND TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh đại gia Toàn Mỹ và hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.

Trong suốt quá trình điều tra Phương Nga luôn sử dụng quyền im lặng, không khai nhận điều gì.

Tại phiên tòa trước đó Nga cho rằng bị một người "dụ dỗ" làm giả giấy tờ.

Thậm chí, hoa hậu còn tố cáo bạn ông Mỹ ép mình ký vào các giấy tờ mua bán giả nêu trên.

Cuối tháng 6-2017, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM cho rằng vụ án có nhiều tình tiết mới, phản bác cáo trạng truy tố Phương Nga nên quyết định cho cô và Thùy Dung tại ngoại.

HĐXX cũng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, căn cứ buộc tội hai cô gái.

Ngày 14-6-2018, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi).

Hiện, Phương Nga đã làm đơn từ chối các luật sư từng bảo vệ mình ở giai đoạn trước, chỉ còn luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM) bào chữa cho cô lần này.

Phương Nga cho hay, cô biết vụ án và bản thân bị phục hồi điều tra. Cũng như những lần trước, cô sẵn sàng và luôn hợp tác với các cơ quan tố tụng.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/anh-hoa-hau-phuong-nga-vuong-vong-lao-ly-vi-hop-dong-tinh-duc-bi-phuc-hoi-dieu-tra/771512.antd