Hoa hậu Philippines qua đời ở tuổi 31 vì căn bệnh ung thư gan quái ác

Cựu Á hậu Thế giới Philippines 2012 April Love Jordan đã qua đời vì bệnh ung quái ác khiến nhiều người tiếc nuối.

Hôm 20/6, truyền thông Philippines đưa tin cựu Á hậu 3 - Hoa hậu Thế giới Philippines 2012 qua đời ở tuổi 30, cô trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Thông tin April Love Jordan ở tuổi 31 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan đã khiến nhiều người tiếc nuối. Khi nghe tin cô qua đời, fan hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời chia sẻ đến gia đình cựu hoa hậu. Gia đình cô rất đau lòng trước cái chết của con gái.

Được biết chân dài 31 tuổi từng lăn lộn ở nhiều đấu trường sắc đẹp trong và ngoài nước. Năm 2006 cô lọt vào chung kết Miss Earth Philippines nhưng không đạt thành tích.

Cùng năm cô đạt Á hậu 2 cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2006. Ba năm sau cô chiến thắng tại Miss International Beauty & Model Festival 2009 và từng lọt top 10 Binibining Pilipinas - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2009.

Năm 2012, April Love Jordan thử sức ở đấu trường nhan sắc Miss World Philippines - Hoa hậu Thế giới Philippines và cán đích ở vị trí Á hậu 3.

April Love Jordan sở hữu nhan sắc ngọt ngào.

April Love Jordan sở hữu nhan sắc ngọt ngào.

Tuy có thâm niên trong lĩnh vực thi thố nhan sắc nhưng sự nghiệp của cô vẫn khá lận đận.

Từng tham gia 2 đấu trường nhan sắc lớn nhất Philippines nhưng April Love Jordan vẫn không có cơ hội đại diện quê hương ở đấu trường quốc tế.

Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2009.

Song thành tích ấn tương của người đẹp đó là Á hậu 3 - Hoa hậu Thế giới Philippines 2012 (ngoài cùng bên trái).

Tiểu Bối

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/hoa-hau-philippines-qua-doi-o-tuoi-31-vi-can-benh-ung-thu-gan-quai-ac-5463771.html