Hoa hậu Phan Kim Oanh trở lại nơi đăng quang, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Đương kim 'Hoa hậu quý bà Hòa bình quốc tế 2022' Phan Kim Oanh gây ấn tượng ngay từ những hoạt động đầu tiên trong lần trở lại nơi cô đăng quang - đất nước Myanmar, theo lời mời của ban tổ chức cuộc thi này.

Phan Kim Oanh sinh năm 1988 tại Hải Phòng, là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường "Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2022". Đêm chung kết cuộc thi này diễn ra vào tối 14-11-2022 tại Myanmar. Vượt qua hơn 34 thí sinh khác, Phan Kim Oanh đã xuất sắc giành chiến thắng và đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu.

Sau gần 7 tháng kể từ khi đăng quang danh hiệu này, mới đây Phan Kim Oanh đã có dịp trở lại đất nước Myanmar. Chia sẻ về quãng thời gian đương nhiệm vừa qua, đương kim "Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế" cho biết, sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu quốc tế này, cô bận rộn với việc hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ, đồng thời thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Vì thế, cô chưa có dịp quay trở lại Myanmar để tri ân và tham gia nhiều hoạt động diễn ra tại đây. Lần trở lại này, ngoài việc tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa, cô rất mong muốn có thể quảng bá với bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp về con người và đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó, với tư cách "Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2022", cô sẽ nỗ lực để lại ấn tượng về người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, tự tin và trí tuệ.

Ngay sau khi trở lại đất nước Myanmar, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã có cuộc giao lưu gặp gỡ với ban lãnh đạo trung tâm truyền thông Myawaddy – một trong những trung tâm truyền thông lớn của khu vực Đông Nam Á. Sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Myanmar. Tại đây, Phan Kim Oanh cũng đã có buổi ghi hình talkshow nhìn lại hành trình chạm tới vương miện "Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2022". Đặc biệt, trước sự yêu mến của khán giả tại đất nước Myanmar, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã có màn trình diễn áo dài đầy tự tin và chia sẻ hành trình hoạt động của mình trong 7 tháng đăng quang vừa qua.

“Tôi đã đặt riêng nhà thiết kế 5 bộ áo dài cho sự kiện lần này. Đối với tôi, áo dài Việt Nam luôn là một biểu tượng đẹp vĩnh hằng. Dù đã trải qua hàng thập kỉ nhưng nhắc đến Việt Nam thì mọi người trên thế giới sẽ nhớ ngay đến tà áo dài duyên dáng, tôn vinh đường cong của người phụ nữ. Tôi tự hào và đầy tự tin trong những chiếc áo dài Việt Nam." - Hoa hậu Phan Kim Oanh bày tỏ.

Cùng ngày, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã có nhiều hoạt động giao lưu gặp gỡ, đi tham quan ngôi chùa nổi tiếng nhất Myanmar, cũng như tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại Myanmar trong vai trò là Hoa hậu đương nhiệm. Ngoài ra, cô còn có chuyến đi thiện nguyện, tham và trao quà cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Phan Kim Oanh chia sẻ, cô rất xúc động khi khách sạn nơi mình lưu trú biết mình là người Việt Nam đăng quang cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2022" tổ chức tại đây, vì thế nơi này thường bật nhạc Việt Nam để thể hiện sự hiếu khách và tình cảm quý mến dành cho cô cũng như đất nước Việt Nam. Ngoài ra còn có những khán giả biết cô đến Myanmar thông qua truyền thông và đã tìm đến tận nơi cô lưu trú để gặp gỡ và tặng những món quà truyền thống của Myanmar.

Phan Kim Oanh sinh năm 1988 tại Hải Phòng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc được mọi người biết đến và yêu mến qua các bộ phim như: Những cô gái trong thành phố (trên kênh VTV3), Về nhà đi con (trên kênh VTV3), Làng ế vợ (Phim hài Tết 2017 – 2018 – 2019), Đại gia chân đất (Phim hài Tết 2017 – 2018 – 2019), Lửa ấm, Tình yêu và tham vọng...Hiện tại, Phan Kim Oanh đang giữ vai trò trưởng ban tổ chức cuộc thi "Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023". Đêm chung kết cuộc thi này dự kiến diễn ra vào ngày 30-8-2023. Người chiến thắng dành vương miện đại diện Việt Nam tham dự "Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2023" được tổ chức vào tháng 9-2023 tại Myanmar.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoa-hau-phan-kim-oanh-tro-lai-noi-dang-quang-quang-ba-hinh-anh-viet-nam-toi-ban-be-quoc-te-post541832.antd