Hoa hậu Papua New Guinea bị tước vương miện vì điệu nhảy trên TikTok

Cô Lucy Maino, 25 tuổi, đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội sau khi chia sẻ đoạn clip bản thân nhảy twerking trên TikTok.

Cô Lucy Maino bị tước vương miện hoa hậu vì chi sẻ video nhảy twerking trên TikTok. Ảnh: Guardian

Cô Lucy Maino bị tước vương miện hoa hậu vì chi sẻ video nhảy twerking trên TikTok. Ảnh: Guardian

Tờ Guardian đưa tin vì đăng clip nhảy twerking (điệu nhảy lắc hông ở tư thế ngồi xổm đầy khêu gợi) công khai trên nền tảng chia sẻ video TikTok mà cô Maino đã bị tước danh hiệu Hoa hậu Papua New Guinea.

Cô gái trẻ này, người đồng thời giữ chức đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ của Papua New Guinea, đã phải hứng chịu hàng loạt lời chê bai trên mạng xã hội.

Mặc dù các clip nhảy twerking rất phổ biến trên TikTok, nhưng đoạn clip của Maino – đã bị xóa bỏ - bị các nhà phê bình đánh giá là không phù hợp với vai trò mẫu mực của hoa hậu.

Không chỉ có vậy, các cư dân mạng đã tải video này từ tài khoản cá nhân của Lucy Maino rồi tự ý đăng lên những trang mạng khác và kênh Youtube, nơi có hàng ngàn người phản ứng dữ dội về hành động của cô gái trẻ.

Kết quả, Maino đã bị Ủy ban cuộc thi Hoa hậu Quần đảo Thái Bình Dương PNG (MPIP PNG) cho "miễn nhiệm" khỏi cương vị của mình.

“Mục đích cốt lõi của chúng tôi là trao quyền cho phụ nữ. Chúng tôi là một cuộc thi phong cách độc đáo nhằm quảng bá di sản văn hóa, các giá trị truyền thống và chia sẻ về đất nước và con người của chúng tôi thông qua du lịch”, MPIP PNG tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Allan Bird - đồng chủ tịch Liên minh các nghị sĩ chống bạo lực về giới - đã lên án những hành vi quấy rối trực tuyến đối với cô Maino. Ông giận dữ viết: “Không hiểu xã hội nào mà vừa lên án việc tra tấn và giết hại phụ nữ song vừa khó chịu khi một phụ nữ trẻ quay video nhảy múa?".

Một cựu hoa hậu Papua New Guinea, đề nghị được giấu tên, tin rằng sự việc cho thấy vấn nạn bất bình đẳng về giới ở quốc đảo này. “Tôi chắc chắn rằng nếu một người nổi tiếng nam giới nào đó quay video TikTok, mọi người sẽ thích thú và thậm chí khen ngợi anh ta”, cô gái nói.

Mặt khác, nhiều người ủng hộ đã lên án MPIP PNG vì không hỗ trợ Maino sau khi cô bị cộng đồng mạng tấn công.

Năm 2019, Lucy Maino giành được vương miện Hoa hậu Papua New Guinea – vai trò như đại sứ văn hóa của đất nước và nhà bảo vệ phụ nữ. Cô đã đảm nhiệm cương vị này thêm một năm do đại dịch COVID-19.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoa-hau-papua-new-guinea-bi-tuoc-vuong-mien-vi-dieu-nhay-tren-tiktok-20210407100207340.htm