Hoa hậu, người đẹp bán dâm là nỗi buồn với những người tổ chức thi sắc đẹp

Trả lời truyền thông trong buổi họp báo trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, trưởng BTC cuộc thi - ông Lê Xuân Sơn thẳng thắn trước việc người đẹp, hoa hậu tham dự vào đường dây bán dâm chấn động showbiz.

Ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Kim Dung, Trưởng và Phó BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 (Ảnh: Zing.vn)

Mới đây, showbiz Việt lại rúng động trước thông tin về đường dây á hậu, diễn viên bán dâm nghìn USD. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc hàng loạt "chân dài" nổi tiếng "bán rẻ" hình ảnh và danh dự của mình, thậm chí là bán thân, tham gia vào các đường dây "gái gọi trá hình".

Trước câu hỏi về tin các á hậu, người đẹp bị bắt vì bán dâm trong ngày hôm qua (6/9), ông Lê Xuân Sơn - trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết: "Về trường hợp hôm nay được đăng nhiều trên các báo, với những người tổ chức thi sắc đẹp, đó là một nỗi buồn. Nhưng đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi có một an ủi, thậm chí là tự hào, hãnh diện là các hoa hậu, á hậu Việt Nam về cơ bản giữ được hình ảnh rất tốt, và các thí sinh cũng không làm điều gì tồi tệ đến như vậy".

Đỗ Mỹ Linh là một trong những nàng hậu được yêu mến của làng giải trí Việt.

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khẳng định BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 có sự quán triệt, quy chế và thí sinh phải ký đồng ý, thực hiện để giữ gìn hình ảnh trước và sau khi đăng quang. Đồng thời, BTC cũng phải kí cam kết hỗ trợ giúp thí sinh giữ gìn hình ảnh, phát triển bản thân.

Theo đó, những người đẹp như Mỹ Linh, Thanh Tú và Thùy Dung của cuộc thi năm 2016 đã phấn đấu rất nhiều, tự hoàn thiện và giúp hình ảnh của mình đẹp lên rất nhiều. Trong nhiệm kỳ tới, BTC hứa hẹn sẽ làm tốt hơn vì đã rút ra được nhiều kinh nghiệm.

Hà Linh tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hoa-hau-nguoi-dep-ban-dam-la-noi-buon-voi-nhung-nguoi-to-chuc-thi-sac-dep-518418.htm