Hoa hậu Ngọc Hân làm đại sứ Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I

Ngày 16/11, ban tổ chức Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I, cho biết, lễ hội sẽ diễn ra từ 28-30/12 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Hoa hậu Ngọc Hân sẽ làm đại sứ của chương trình.

Lễ hội là một chương trình có quy mô cấp quốc gia, dự kiến sẽ có 15 - 20 tỉnh,thành trong cả nước và từ 3 - 5 nước bạn, tổ chức quốc tế tham gia.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân được mời làm đại sứ Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I, năm 2018, tổ chức tại tỉnh Đắk Nông (Ảnh: ST)

Lễ hội bao gồm 6 sự kiện chính: Lễ Khai mạc, lễ hội đường phố, trưng bày không gian văn hóa truyền thống, hội thảo văn hóa thổ cẩm các dân tộcViệt Nam, trình diễn thơìtrang thổ cẩm ứng dụng và lễbế mạc.

Đây được xem là một hoạt động vănhóa - du lịch đa dạng và phong phú nhằm tôn vinh văn hóa làng nghề còn được lưutruyền đến ngày nay, là dịp để quảng bá, giới thiệu và khắc họa đậm nét dấu ấnvăn hóa du lịch trong lòng du khách trong và ngoài nước; đồng thời là một trong những hoạt động lớnnhằm chào mừng kỷ niệm 15 nămngày thành lập tỉnh Đắk Nông.

Nghệ nhân ở Đắk Nông biểu diễn dệt thổ cẩm trong một dịp lễ hội truyền thống (Ảnh: TA)

Trước đó, làm việc với tỉnh Đắk Nông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã đề nghị ban tổ chức cần làm nổi bật được mục đích tổ chức của lễ hội, đó là bảo tồn và phát huy hoa văn, trang phục truyềnthống của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnhĐắk Nông nói riêng; đồng thời giới thiệu, quảng bá vơíbạn bè trong nước và quốc tế về các giá trị văn hóa của tỉnh Đắk Nông trongcông cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

TÂM AN

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/hoa-hau-ngoc-han-lam-dai-su-le-hoi-van-hoa-tho-cam-viet-nam-lan-thu-i/20181116055440962