Hoa hậu Ngọc Diễm bất ngờ khi nhiều sinh viên không có thói quen đọc sách

Chiều 27.5, Ngọc Diễm cùng Băng Di, MC Thanh Giang đã có mặt tại Học viện Hàng không Việt Nam (TP.HCM) tham gia buổi nói chuyện với sinh viên.

Hoa hậu Ngọc Diễm gây ấn tượng với sinh viên học viện trong hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp, đa năng, đa tài và hết mình với các dự án xã hội, được cô bền bỉ theo đuổi từ lúc đăng quang đến bây giờ - Ảnh: NVCC

Tại chương trình, Ngọc Diễm tiết lộ mình là mọt sách ngày còn đi học. Đặc biệt khi ngồi trên ghế giảng đường Đại học Ngoại thương TP.HCM, cô càng ý thức hơn tầm quan trọng của việc đọc sách. "Ngày đó, Ngọc Diễm được thầy gọi bằng tên thân thuộc "gương mặt thân quen" của thư viện. Tôi đọc rất đa dạng, từ Nghìn lẻ một đêm, Harry Porter, Bố già, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Sức mạnh của sự tập trung, Ông già và biển cả, Đắc nhân tâm... Môi trường ngoại thương có tính cạnh tranh cao về học tập, vì thế sinh viên phải chủ động tìm hiểu thêm sách vở ngoài giờ lên giảng đường để có kiến thức tốt nhất", Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 tâm sự.

Hoa hậu Ngọc Diễm cũng chia sẻ đã tham gia nhiều hành trình khởi nghiệp vì thấy giá trị của chương trình đối với các bạn trẻ. Các bạn được truyền cảm hứng từ những người nổi tiếng, các doanh nhân, đặc biệt từ những tấm gương, bài học thành công. Ngọc Diễm cho rằng nếu thời sinh viên cô được tham gia những hành trình thế này thì sẽ xác định được mục tiêu cuộc đời sớm hơn để có thể đạt được thành công lớn hơn nữa.

Tại sự kiện, Ngọc Diễm tổ chức cuộc khảo sát nhỏ với sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Kết quả bất ngờ khi 100% các bạn trẻ đều thấy được giá trị của việc đọc sách nhưng chỉ có 20% các bạn có thói quen đọc sách. Phần còn lại, các bạn đều gặp vấn đề khi cầm cuốn sách trên tay hoặc không hứng thú với việc đọc. Để giải quyết điều này, Ngọc Diễm khuyên sinh viên nên có mục đích cụ thể khi cầm cuốn sách trên tay. Bên cạnh đó cũng nên hạn chế sử dụng mạng xã hội để dành thời gian nhiều hơn cho đọc sách.

Qua buổi nói chuyện, các khách mời đều đồng tình với việc khó khăn thử thách là một phần không thể thiếu trong chặng đường đi đến thành công. Điều cần làm là học cách đối mặt bằng sự tự tin, kiên trì, bản lĩnh.

Mai Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hoa-hau-ngoc-diem-bat-ngo-khi-nhieu-sinh-vien-khong-co-thoi-quen-doc-sach-1086605.html