Hoa hậu Moscow lần đầu trả lời về cuộc ly hôn sóng gió với cựu vương Malaysia

Theo Hoa hậu Moscow Oksana Voevodina, cựu Vương Malaysia đã hành xử không đáng mặt là một người cha, cũng như thành viên hoàng gia.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Moscow 2015 Rihana Oksana Voevodina đăng tải đoạn video phỏng vấn do Mail Online thực hiện vào ngày 27/9 vừa qua, kèm theo những dòng chia sẻ liên quan chồng cũ – cựu Quốc vương Malaysia Sultan Muhammad V.

“Tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên để làm rõ việc ly hôn của chúng tôi. Tôi không gặp chồng tôi từ tháng 12 năm ngoái. Anh ấy đang trốn tránh tôi và con trai của chúng tôi. Thật không may, anh ấy là người đang gây xôn xao dư luận. Tôi muốn xin lỗi vì cách hành xử của anh ấy… Hy vọng anh ấy sẽ nghĩ tới thanh danh của mình và sẽ chấm dứt cuộc chiến này ở đây.

Faris, anh là một người cha, cũng là thành viên hoàng gia – làm ơn, hãy suy nghĩ về những gì anh đã làm. Cảm ơn các bạn đã lưu tâm. Yêu tất cả mọi người”, cô viết.

Hoa hậu Moscow cho rằng, cựu vương Malaysia là nguyên nhân của mọi ồn ào thời gian qua.

Hoa hậu Moscow cho rằng, cựu vương Malaysia là nguyên nhân của mọi ồn ào thời gian qua.

Động thái này của Voevodina đến sau khi đang rộ lên thông tin người đẹp 9x vòi vĩnh chồng cũ khoản phí chia tay khổng lồ.

Cụ thể, nguồn tin thân cận với cựu vương Malaysia tiết lộ, Voevodina yêu cầu chồng cũ bồi thường cho căn hộ ở Moscow trị giá 1,2 triệu bảng Anh (34 tỷ đồng), đồng thời hàng tháng phải chu cấp 24.000 bảng Anh (khoảng 685 triệu đồng) để trang trải các chi phí chon con trai Leon. Nguồn tin nói thêm, sau đó Voevodina còn đòi thêm căn biệt thự 8 triệu bảng Anh (228 tỷ đồng) ở London.

Yêu sách này khiến Muhammad V phải thốt lên với các trợ lý riêng: “Cô ấy nghĩ tôi là ai vậy? Bill Gates chăng?”.

Theo nguồn tin, thời điểm còn mặn nồng, cựu vương sinh năm 1969 từng tặng Voevodina nhẫn cưới đính kim cương xa xỉ của Jacob Arabo, trị giá 203.000 bảng (5,8 tỷ đồng). Ông cũng mua cho người vợ kém 24 tuổi siêu xe Porsche Cayenne mà ở Nga có giá lên tới 117.500 bảng (gần 3,4 tỷ đồng).

Muhammad V tặng vợ trẻ nhẫn cưới kim cương đắt đỏ.

Hoa hậu Moscow sinh năm 1993 kết hôn với Muhammad V (lúc đó còn tại vị) trong một buổi lễ bí mật theo nghi thức Hồi giáo vào ngày 7/6/2018. Đến tháng 12 cùng ngay, cặp đôi mở tiệc chiêu đãi xa hoa ở vùng ngoại ô Moscow để tuyên bố tin vui với cả thế giới.

Ngày 21/5, căp đôi lệch 24 tuổi chào đón con trai đầu lòng, tên đầy đủ là Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra.

Không lâu sau đó, tin đồn hai người ly hôn gây xôn xao cộng động mạng thế giới. Hơn thế nữa, mạng xã hội còn lan truyền ảnh chụp giấy chứng nhận ly hôn được cho là của đôi vợ chồng.

Đến nửa cuối tháng 7 vừa qua, Koh Tien Hua - luật sư người Singapore của cựu Quốc vương Malaysia xác nhận Muhammad V đã ly hôn Oksana vào ngày 22/6. Nguyên nhân chia tay là do Muhammad V không biết liệu Leon có phải là con trai ruột của ông hay không.

Nguồn tin hoàng gia cho hay, sau khi kết hôn, Muhammad V mới phát hiện ra một số hình ảnh cho thấy, người vợ trẻ của ông thân mật với đồng nghiệp nam khi còn là người mẫu tại Nga. Điều này khiến ông nhận thức được Voevodina không phù hợp để trở thành Hoàng hậu Malaysia. Trên thực tế, sau đám cưới, Muhammad V không giới thiệu vợ cho bố mẹ mình.

Hình ảnh thân mật của Voevodina với nam diễn viên Elisey Polischuk trong một video trước đây được cho là nguyên nhân Muhammad V hắt hủi vợ trẻ.

Nguồn tin nhấn mạnh, Muhammad V rời khỏi Moscow khi Voevodina mang thai tháng thứ 4. Một tháng sau đó, ông bất ngờ thoái vị. Theo nguồn tin, hai sự kiện này không liên quan đến nhau.

Cho đến nay, Muhammad V vẫn chưa một lần gặp bé Leon. Ông đã hoàn thành việc ly hôn thông qua một điều luật của Hồi giáo có tên “triple talaq”. Theo đó, đàn ông Hồi giáo có thể bỏ vợ bằng cách hô “talaq” (“ly hôn” theo tiếng Ả Rập) ba lần.

Nguồn tin nói thêm, Hoa hậu Moscow 2015 từ chối “chia tay trong hòa bình” dù nhà trai đã đưa ra những đề nghị “cực kỳ hào phóng”.

Tú Oanh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/hoa-hau-moscow-lan-dau-tra-loi-ve-cuoc-ly-hon-song-gio-voi-cuu-vuong-malaysia-1471158.tpo