Hoa hậu Mai Phương Thúy, nhà văn Trang Hạ sẽ dự giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy sẽ chạy 10km đường mòn đầu tiên tại giải chạy Vietnam Trail Marathon năm 2021.

Sau khi phải hoãn sự kiện do dịch bệnh Covid-19, ngày 24/4, gần 4.300 vận động viên từ 41 quốc gia đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam sẽ tham dự giải chạy Vietnam Trail Marathon năm 2021.

Giải chạy Vietnam Trail Marathon (VTM) được biết đến với vẻ đẹp của thiên nhiên Mộc Châu và những người dân địa phương thân thiện và mến khách. Cung đường chạy sẽ dẫn vận động viên qua những vườn cây ăn trái, những cung đường mòn nguyên sơ và cuối cùng sẽ về đích tại Đồi chè Trái Tim. Một khoản phí trích từ mỗi suất tham dự cự ly dài (21km-70km) sẽ được đóng góp vào quỹ từ thiện của cuộc đua.

Tại VTM năm nay, gần 700 triệu đồng sẽ được phân bổ cho các dự án địa phương tại Mộc Châu, hỗ trợ nâng cao cơ hội sống cho trẻ sơ sinh thông qua tổ chức Newborns Vietnam, các cuộc phẫu thuật thay đổi cuộc đời của tổ chức Operation Smile và hỗ trợ trẻ em và gia đình Việt có hoàn cảnh khó khăn thông qua tổ chức Blue Dragon.

Cung đường tuyệt đẹp tại Mộc Châu của giải chạy Vietnam Trail Marathon. (Nguồn: BTC)

Cung đường tuyệt đẹp tại Mộc Châu của giải chạy Vietnam Trail Marathon. (Nguồn: BTC)

David Lloyd, Giám đốc thể thao của đơn vị tổ chức Topas cho biết: “Khung cảnh Mộc Châu thời điểm này rất rực rỡ với bầu trời xanh quang đãng và những khu vườn đào mận đang vào mùa thu hoạch. Thời tiết sẽ nóng hơn thời điểm tháng Một, vì thế chúng tôi khuyến nghị vận động viên chuẩn bị sẵn sàng để chạy dưới ánh nắng mặt trời và uống thật nhiều nước trong suốt cuộc đua. Chúng tôi rất mong đợi được chào đón hàng nghìn vận động viên đến với mảnh đất Mộc Châu xinh đẹp này”.

Cuộc so tài giữa Pháp và Việt Nam

Tại cự ly 70km nam, ngôi sao của Việt Nam, Quang Nguyễn, đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mình tại Vietnam Trail Series sau khi giành được hàng loạt giải thưởng tại các cuộc đua ultra.

Tuy nhiên, anh sẽ phải đối mặt với hai vận động viên rất mạnh từ Pháp là Gaetan Morizur và Valentin Orange. Gaetan Morizur là cái tên đáng chú ý bởi anh đã rất gần với chức vô địch Vietnam Mountain Marathon (VMM) 100km năm ngoái sau khi hoàn thành cuộc đua với cách biệt rất ngắn so với nhà vô địch.

Ở hạng mục ultra nữ, nhà vô địch VMM 100km Nguyễn Thị Đường sẽ đối mặt với Trà My (giải Ba VMM 100km) và Axelle de Feraudy của Pháp (nhà vô địch VMM 42km). Tuy nhiên, cả ba sẽ phải dè chừng với một vận động viên ultra mới rất nghiêm túc, Hà Thị Hậu của Sapa.

Hậu đã giành chiến thắng cự ly 21km của VMM với thành tích vô cùng ấn tượng, đánh bạt tất cả các vận động viên nam. Đây sẽ là cuộc đua ultra đầu tiên của Hà Thị Hậu, hứa hẹn đầy thú vị nếu tốc độ của cô tại cự ly ngắn có thể duy trì tại cự ly dài hơn này.

Cuộc tranh tài ở cự ly 42km nữ được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt giữa các nhà vô địch của Vietnam Trail Series. Nathalie Cochet của Pháp (nhà vô địch VMM 100km) và Nguyễn Thùy Dung (nhà vô địch VMM 70k) sẽ đối đầu trực tiếp với nhau.

Tại cự ly 42km nam, hai nhà vô địch Vietnam Trail Series 2020 sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Quang Trần đã giành chiến thắng hạng mục Ultra của giải vô địch Vietnam Trail Series 2020 sau chiến thắng của anh tại VTM 70km và VMM 100km.

Trong khi đó, người đồng hương của anh, Trịnh Nam Hải, là nhà vô địch hạng mục Marathon của chuỗi giải chạy Vietnam Trail Series trong hai năm liên tiếp là 2019 và 2020.

Người nổi tiếng Việt Nam chạy bộ

Có mặt tại vạch xuất phát cự ly 42km năm nay là hai đại sứ của Operation Smile Vietnam: ca sỹ Đức Tuấn và chàng trai du lịch Trần Đặng Đăng Khoa. Cùng chạy cho Operation Smile Vietnam còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy. Cô sẽ chạy 10km đường mòn đầu tiên tại VTM 2021.

Tại cự ly 70km năm nay, “nhà văn chạy bộ” Trang Hạ sẽ lần đầu tiên chạy VTM. Cô cũng đã đăng ký cự ly 70km của VMM 2021 diễn ra vào 27-29/8 tại Sa Pa và Vietnam Jungle Marathon 2021 diễn ra vào 16/10 tại Pù Luông.

Trang Hạ chia sẻ: “Mình sẽ dành nguyên năm nay để chạy tất cả các giải của VTM Series. Công tác tổ chức của Topas quá tuyệt vời, nên dù đây là lần đầu tiên chạy giải VTM, mình tin rằng mình cũng sẽ có những chặng chạy đầy niềm vui ở VTM. Mục tiêu của mình tại cuộc đua là về đích trước 23h00 và trở thành ultra marathoner trước tuổi 50".

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoa-hau-mai-phuong-thuy-nha-van-trang-ha-se-du-giai-chay-vietnam-trail-marathon-2021-142993.html