Hoa hậu là thạc sĩ, thạo 4 ngoại ngữ trên thế giới

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, nhiều hoa hậu trên thế giới khiến người hâm mộ thán phục vì học giỏi và có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ.

Hoa hậu Anh 2019 Bhasha Mukherjee được truyền thông nước Anh và thế giới ca ngợi là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Theo CNN, người đẹp gốc Ấn thành thạo 5 ngôn ngữ (Anh, Đức, Pháp, Bengal và Hindi), có hai bằng y khoa và sở hữu IQ 146. Vừa qua, nhận tin từ đồng nghiệp cũ về tình hình dịch bệnh ở Bệnh viện PilGrim, Bostin, Mukherjee quyết định trở về Anh, tham gia chống dịch. Ảnh: CNN.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống, Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Zozibini Tunzi Read có nhiều mục tiêu học tập cho riêng mình. Cô là sinh viên Đại học Công nghệ Cape Peninsula, chuyên ngành Quan hệ công chúng. Trước khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Nam Phi 2017, Tunzi lấy bằng cử nhân về Quản lý quan hệ công chúng tại Đại học Công nghệ Cape Peninsula và trở thành nghiên cứu sinh tại khoa Quan hệ công chúng của trường Ogilvy Cape Town. Ảnh: Infobae.

Catriona Elisa Magnayon Gray (hay còn gọi là Catriona Gray), là Hoa hậu Hoàn vũ năm 2018. Người đẹp Philippines được biết đến là một MC, người mẫu nhiều tài năng. Thời trung học, Catriona từng là ca sĩ chính trong ban nhạc jazz của trường và có đai đen Taekwondo. Sau khi đăng quang vào năm 2018, thông tin Catriona Gray là thạc sĩ ngành Nhạc lý tại Học viện âm nhạc Berklee (Mỹ) được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người ưu ái gọi cô là một người đẹp có học thức. Ảnh: MissNews.

Manushi Chhillar, Hoa hậu Thế giới năm 2017 nổi tiếng là một cô gái chăm học, thông minh. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y, từ bé, Manushi đã được định hướng thừa kế sự nghiệp của gia đình và mong muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật tim. Theo Indian Express, năm lớp 12, cô là học sinh có điểm tiếng Anh cao nhất Ấn Độ trong kỳ thi do CBSE tổ chức. Sau khi tốt nghiệp trung học, người đẹp Ấn Độ dành một năm học tại Miranda House, sau đó hoàn thành bài kiểm tra tiền y tế toàn Ấn Độ (NEET). Đây là bài kiểm tra đầu vào hàng năm dành cho sinh viên theo học ngành y tại quốc gia này. Hiện, Manushi là sinh viên ngành Y khoa và Phẫu thuật của Đại học Y khoa Bhagat Phool Singh. Ảnh: Dailymotion.

Karen Gallman, người đẹp Philippines đã giành chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 nhờ vẻ ngoài nổi bật và trình độ học vấn ấn tượng. Theo Rappler, Karen Gallman là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Queensland (Australia). Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại một công ty tư vấn quản lý ở London (Anh) với vai trò phân tích hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Karen có thể sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, Bisaya và Tagalog. Ảnh: Philippine Embassy.

Maria Lynn Ehren (hay còn gọi là Maria Poonlertlarp) là ca sĩ, diễn viên Thái Lan gốc Thụy Điển. Cô từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2017 và được nhiều người khen ngợi vì học vấn cao. Năm 2015, cô học tại trường Kinh doanh Stockholm (Thụy Điển) và lấy bằng thạc sĩ về Tiếp thị tiêu dùng và Kinh doanh. Người đẹp Thái Lan cũng từng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Erasmus, Hà Lan. Theo Expat Life in Thailand, Maria Lynn Ehren biết nói 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, Thái và Thụy Điển. Ảnh: Miss Universe Thailand National Costume.

Năm 2014, Paulina Vega Dieppa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2014. Cô được biết đến là một người phụ nữ đa tài, đảm nhận nhiều vai trò như người mẫu, MC, đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng lớn. Người đẹp Colombia là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Javeriana (Colombia) và có thể sử dụng 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp. "Một người phụ nữ hiện đại cần quan tâm đến nhan sắc và trở thành một cô gái thông minh, chăm chỉ và chuyên nghiệp", Paulina chia sẻ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: Cliche Magazine.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-hau-la-thac-si-thao-4-ngoai-ngu-tren-the-gioi-post1155631.html