Hoa hậu Khánh Vân: 'Tôi tập boxing để có vóc dáng quyến rũ'

Thuộc tuýp người ưa vận động, nàng hoa hậu lựa chọn boxing làm môn thể thao giúp giữ dáng, đồng thời giảm stress.

Hoa hậu Khánh Vân diện bikini khoe vóc dáng quyến rũ Người đẹp tự tin tạo dáng trước ống kính trong nhiều bộ áo tắm cắt xẻ gợi cảm.

Khánh Vân từng đăng quang danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam năm 2013, top 40 Hoa hậu Việt Nam 2016, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Gần đây nhất, ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thuộc về cô sau nhiều cố gắng và nỗ lực.

Sau khi đăng quang, cuộc sống của Khánh Vân có nhiều sự thay đổi. Để chuẩn bị cho đấu trường Miss Universe sắp đến, người đẹp lên kế hoạch tập thể thao, làm đẹp và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng.

Khánh Vân đang tích cực chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc cấp hành tinh.

Khánh Vân đang tích cực chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc cấp hành tinh.

‘Tôi thuộc tạng người khó tăng cân’

Trao đổi cùng Zing, Khánh Vân cho biết cần sự giúp đỡ của huấn luyện viên để xây dựng quy trình tập luyện, ăn uống nhằm cải thiện hình thể, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cuộc thi Miss Universe 2020.

Giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc quốc gia đồng nghĩa với việc bận rộn hơn trước, cô cũng cần vài sự thay đổi trong chuyện ăn uống nhằm duy trì cơ thể khỏe mạnh.

9X nhờ mẹ nấu các món ăn mình thích và theo chế độ dinh dưỡng được khuyến nghị bởi huấn luyện viên riêng. Bên cạnh đó, cô tăng cường rau củ trong bữa ăn hàng ngày, hạn chế tinh bột và uống nhiều nước.

“Vì khó lên ký nên thời gian cách ly xã hội tại nhà vừa qua, mẹ tôi ở bên cạnh đốc thúc tôi ăn uống, tẩm bổ nhiều hơn. Loại trái cây tôi yêu thích trong việc giữ dáng là táo. Thỉnh thoảng tôi đổi khẩu vị như ép táo lấy nước hoặc xay sinh tố táo cùng một số loại trái cây khác.

Táo giàu chất xơ làm tôi nhanh no, không bị đói vặt, đồng thời cung cấp nhiều vitamin có ích cho cơ thể”, người đẹp nói với Zing.

Khánh Vân chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên mâm cơm cùng ba mẹ.

Khánh Vân tiết lộ trước đây không có thói quen uống nhiều nước nhưng hiện tại cô đặt mục tiêu một ngày phải uống ít nhất 2 lít nước.

Cô chia sẻ: “Uống nhiều nước góp phần tăng cường độ ẩm cho da, đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi chất diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi khi đi đâu, tôi luôn mang theo một bình nước, đặc biệt không thể thiếu trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay. Bổ sung nước liên tục giúp tôi giảm mệt mỏi, chống mất nước do di chuyển ngoài trời”.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 là tuýp người ưa vận động nên luôn duy trì lịch tập luyện đều đặn hàng ngày dù lịch trình hoạt động bận rộn.

Trả lời câu hỏi của Zing về các bài tập giữ dáng yêu thích, cô nói: “Nói về cách thức tập luyện giữ dáng thì tôi thích gập bụng hoặc những bài tập bổ trợ cho vùng bụng. Trong thời gian cả nước thực hiện giãn cách xã hội, tôi tập ở nhà theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng. Bây giờ mọi hoạt động trở lại bình thường thì tôi đến trung tâm thể hình, ở đó có nhiều máy móc, dụng cụ nên tôi có thể tập đa dạng bài tập hơn”.

Ngoài tập gym, Khánh Vân cũng là một tín đồ của bộ môn boxing (đấm bốc). “Vốn yêu thích vận động nên tôi chọn những môn thể thao có cường độ tập luyện mạnh, ví như boxing (đấm bốc). Từ ngày theo học boxing tôi nhận thấy cơ bắp của mình linh hoạt, dẻo dai hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, thực hiện loạt cú đấm giúp tôi giảm bớt căng thẳng rất hiệu quả”, người đẹp nhấn mạnh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chọn boxing làm môn thể thao tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Có nhiều thỏi son nhưng chỉ dùng một thỏi mình thích nhất

Chia sẻ cùng Zing về lối trang điểm yêu thích, Khánh Vân cho hay: “Tôi chuộng kiểu make up theo phong cách Á Đông, phần đuôi mắt được vẽ hơi dài một chút. Bình thường không đi sự kiện thì tôi dành khoảng 5 phút make up mỏng nhẹ, tự nhiên.

Màu son tôi thường chọn là nâu hoặc cam đất có tông hơi trầm. Tuy có kha khá thỏi son khác nhau nhưng tôi lại thường xuyên sử dụng thỏi mà mình thích nhất. Có lẽ vì tính tôi yêu sự chung thủy nên cái gì gắn bó rồi thì khó thay thế được (cười)”.

Nếu phải lựa chọn một trong 2 loại son dưỡng và son màu, người đẹp sinh năm 1995 sẽ ưu tiên son dưỡng hơn vì môi của cô hay bị khô. Son dưỡng là trợ thủ đắc lực của Khánh Vân trong việc duy trì độ ẩm cần thiết cho môi. “Môi căng mịn, mềm mại và hồng hào sẽ làm nụ cười tôi thêm phần rạng rỡ”, hoa hậu giải thích.

Về quy trình dưỡng da hàng ngày, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đề cao sự tối giản trong các bước chăm sóc da. Sau khi rửa mặt, 9X thoa toner, xịt khoáng làm dịu và cân bằng da. Kế đến cô dùng sữa dưỡng, kem dưỡng có tác dụng cấp ẩm. Da mặt, da môi của Khánh Vân hay bị khô nên không thể thiếu kem dưỡng và son dưỡng trong túi đồ mỹ phẩm.

Khánh Vân linh hoạt biến đổi nhiều phong cách trang điểm sao cho phù hợp hoàn cảnh và gương mặt.

‘Nước hoa không chỉ giúp tôi tự tin mà còn xua tan cảm giác mệt mỏi’

Trả lời câu hỏi của Zing về sở thích sử dụng nước hoa, Khánh Vân nói: “Tôi rất thích chiều chuộng cơ thể bằng hương thơm. Về nước hoa, tôi dùng nhiều hãng khác nhau. Trong tủ mỹ phẩm của tôi có khoảng 20 chai nước hoa, có nhãn hiệu đã dùng 5-6 năm mà vẫn không muốn đổi.

Tôi cho rằng nước hoa là một món “phụ kiện” không thể thiếu với phái đẹp mỗi khi ra đường, cũng giống như túi xách hay đồng hồ vậy. Các cô gái mang theo một chai nước hoa nhỏ thôi cũng được, lúc cần thiết thì xịt một chút để hương thơm lan tỏa.

Bật mí với mọi người, những lúc đang buồn chán hay mệt mỏi, chỉ cần xịt nước hoa, ngửi mùi thơm là tôi tỉnh táo và vực dậy tinh thần ngay lập tức (cười)”.

Đại diện nhan sắc Việt tại Miss Universe 2020 rất đam mê nước hoa. Cô xem mùi hương là cách thể hiện sự tinh tế và quyến rũ của bản thân trong mắt người đối diện.

Hướng dẫn tập giảm mỡ bụng ngay tại nhà Thường xuyên tập các động tác gập bụng đơn giản, bạn có thể giảm mỡ vòng 2 và sở hữu múi cơ săn chắc trong thời gian ngắn.

Tài Lương
Ảnh: @khanhvannguyen25

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-hau-khanh-van-toi-tap-boxing-de-co-voc-dang-quyen-ru-post1083136.html