Hoa hậu Khánh Ngân yêu kiều sắc tím

Hoa hậu Hoàn Cầu Thế Giới 2017 chọn váy lụa sắc tím mềm mại, ôm đường cong quyến rũ. Cô đồng hành cùng chương trình quảng bá Việt Nam điểm đến Di sản toàn cầu.

Đỗ Trần Khánh Ngân đoạt giải Hoa hậu Hoàn Cầu Thế Giới 2017 - Miss Global 2017 tại Albania. Đây cũng là lần đầu tiên nhan sắc Việt có được giải thưởng cao nhất tại 1 trong 8 cuộc thi về sắc đẹp lớn nhất trên Thế giới.

Cô cũng là đương kim Miss Tourism Vietnam. Cuộc thi năm nay trở lại với mục đích quảng bá du lịch Việt Nam, được khởi động và thực hiện đúng thời điểm sẽ mang ý nghĩa đóng góp vào việc kích cầu phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2020 đầy khó khăn.

Khánh Ngân chia sẻ cô nỗ lực đóng góp cho du lịch Việt suốt thời gian qua. Người đẹp từng là Đại sứ hình ảnh Lễ Hội Văn hóa Mường Lò tại thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái. Cô cũng thực hiện bộ sách ảnh về Du lịch tiếng Anh có chủ đề “Khám phá vẻ đẹp Việt Nam cùng Hoa hậu Hoàn Cầu Thế Giới Khánh Ngân”. Bộ sách được thực hiện tại 10 tỉnh thành. Dự tính sách có mặt trên hệ thống phát hành sách toàn cầu Amazon.

Hoa Hậu Khánh Ngân còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện khác.

Cô cũng là đại diện hình ảnh Du lịch cho tỉnh Đắk Nông từ ngày 1/6/2020 đến 1/6/2021.

Dịp này, Khánh Ngân đồng hành cùng Miss Tourism Vietnam 2020 với vòng chung kết sẽ diễn ra tại Thành phố Gia Nghĩa – Tỉnh Đắk Nông. Năm 2020, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông được Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu; Các địa điểm du lịch nổi tiếng nguyên sơ của Đắk Nông như Vườn Quốc gia Tà Đùng, Thác Lưu Ly, Thác Trinh nữ, Khu bảo tồn Thiên nhiên Nâm Nung, Cụm thác Dray Sáp - Gia Long, Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô và nhiều điểm du lịch nằm trên 3 cung đường trekking đẹp của Công viên địa chất Tà Đùng tỉnh Đắk Nông…

Hoài Giang

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/hoa-hau-khanh-ngan-yeu-kieu-sac-tim_100833.html