Bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang một người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang một người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình mật phục và tóm gọn đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa khô

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình mật phục và tóm gọn đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa khô

Qua nắm bắt tình hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện một số đối tượng người Lào cấu kết với người Việt Nam để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Khoảng 10h20 phút ngày 20/6, tại khu vực xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bắt quả tang đối tượng Bun Vàng (30 tuổi), trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đang có hành vi vận chuyển 20 bánh cần sa qua khu vực biên giới.

Đối tượng Bun Vàng vận chuyển 20 bánh cần sa bị lực lượng biên phòng bắt giữ

Quá trình bắt giữ, đối tượng Bun Vàng rất hung hãn, chống trả quyết liệt. Tuy nhiên bằng sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng Biên phòng đã bắt gọn đối tượng nguy hiểm.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang điều tra ban đầu, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-qua-tang-doi-tuong-nguoi-lao-van-chuyen-20-banh-can-sa-qua-bien-gioi-867726.vov