Hoa hậu Huỳnh Trâm tổ chức đêm sinh nhật hạnh phúc bên mẹ và người thân

Đằng sau sự nổi tiếng và thành công của các người đẹp Việt là bóng dáng của những bà mẹ luôn âm thầm đứng sau hậu trường để hỗ trợ cho họ. Bà Ngọc Thủy chính là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn cho sự thành công của Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2019 - Huỳnh Trâm. Bù lại, Huỳnh Trâm luôn luôn hãnh diện và tự hào về mẹ của mình.

Tự tin tỏa sáng

Cuộc thi Hoa Hậu Doanh Nhân Hòa Bình Thế Giới 2019 (bảng A) đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Huỳnh Trâm, nàng hậu với minh chứng cho sự tài sắc vẹn toàn. Cô sở hữu nét đẹp mặn mà, phúc hậu, nụ cười tươi sáng, dáng người thanh mảnh và gương mặt đậm chất Á Đông.

Cô là nhân tố nổi trội trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi và không ngoài mong đợi, Huỳnh Trâm đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết. Huỳnh Trâm chia sẻ: “Tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc và vô cùng tự hào. Đó là thành quả sau bao ngày cố gắng, phấn đấu và nỗ lực và điều đặc biệt hơn là sau cuộc thi tôi có thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ tốt đẹp”.

Huỳnh Trâm tỏa sáng trong đêm chung kết

Huỳnh Trâm tỏa sáng trong đêm chung kết

Ngày 25/04/2019 vừa qua,Huỳnh Trâm đã quyết định tổ chức đêm tiệc Thanks Party & Birthday tại Trung tâm Hội nghị GALA Center - 415, Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bìnhđể có thể gửi lời cám ơn và tri ân đến những người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã cùng cô đi suốt quãng đường tham gia cuộc thi và đồng thời cũng nhân ngày sinh nhật tuổi 23 của mình. Chủ đề của đêm tiệc sẽ mang sắc hồng – màu mà cô yêuthích nhất, hứa hẹn sẽ mang đến không khí ấm áp, và thân mật.

Đêm tiệc Cảm Ơn của Miss Huỳnh Trâm sau đăng quang

Đêm tiệc với sự góp mặt của các nhà thiết kế, hoa hậu, doanh nhân và các nhà báo nổi tiếng như: Trưởng Ban tổ chứcHoa Hậu Doanh Nhân Hòa Bình Thế Giới 2019Hoa khôi Bảo Ngọc, Hoa hậu Nhân ái Bảo Hà, Hoa hậu Nhân ái Toàn năng Châu Á Nguyễn Bích Thu, nam vương Thanh Phong, doanh nhân Kiera Thanh Trà, nhà báo Trung Hoàng, nhà báo Lê Duy,.. cùng với những lời tri ân, các màn trình diễn thời trang đẹp mắt, cuối cùng đêm tiệc đã diễn ra hết sức thành công và tốt đẹp.

Đêm tiệc Cảm Ơn của Miss Huỳnh Trâm sau đăng quang

Sự hy sinh thầm lặng

Không những chỉ xinh đẹp,mà Hoa hậu Huỳnh Trâm còn là một CEO trẻ tuổi trong cả hai lĩnh vực mà cô đang theo đuổi làtrang sức và bất động sản. Nối nghiệp từ mẹ và với tài năng của bản thân, cô đang chính thức mở rộng và phát triển thêm việc kinh doanh của mình, đặc biệt là ở lĩnh vực trang sức.

Hoa hậu Huỳnh Trâm và mẹ - bà Ngọc Thủy

Với cô, để đi đến những thành công của ngày hôm nay thì bàn tay nuôi nấng của bà Ngọc Thủy, mẹ của cô là không hề nhỏ. Chồng mất sớm khiến cho bà Ngọc Thủy phải một mình trở thành trụ cột của gia đình, tự quán xuyến, bươn chải và lo toan mọi việc. Vô cùng đau đớn vì một người vợ mất chồng, con gái mình phải mất cha, nhưng bản ngã của một người phụ nữ mạnh mẽ không cho phép bà đau buồn lâu.

Bà vực dậy tinh thần, đem hết tâm huyết của mình đặt vào việc kinh doanh của gia đình và có được những thành công nhất định để nuôi dạy Huỳnh Trâm nên người.

Hoa hậu Huỳnh Trâm và mẹ - bà Ngọc Thủy

Bà vừa là một nữ cường nhân trong việc kinh doanh, vừa là một người mẹ tảo tần, ấm áp trong gia đình và cũng là một người có tấm lòng vàng trong các công tác thiện nguyện. Khi Huỳnh Trâm chính thức tham gia vào đấu trường sắc đẹpHoa Hậu Doanh Nhân Hòa Bình Thế Giới 2019, bà Ngọc Thủy gác lại việc kinh doanh của mình, luôn tháp tùng, đồng hành cùng con gái trong mọi sự kiện và là chỗ dựa vững chãi cho cô chinh phục những vinh quang mới.

Tấm lòng vàng trong công tác từ thiện

Từ trước khi đăng quangHoa Hậu Doanh Nhân Hòa Bình Thế Giới 2019, Hoa hậu Huỳnh Trâm và mẹ đã là những nhân vật quen thuộc trên các cung đường thiện nguyện trong hành trình từ Nam ra Bắc trên khắp cả nước. Với tấm lòng vàng, bà Ngọc Thủy đã chia sẻ cách dạy con làm từ thiện của mình: “Mình là một doanh thành đạt, kiếm ra được tiền, nếu kiếm ra được mười đồng thì phải dùng năm đồng để dành cho thiện nguyện, để mình chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh không được như mình”.

Vốn là người con xinh đẹp, dịu dàng lại tài năng, Hoa Hậu - Miss Áo Dài Huỳnh Trâm đã kế thừa được nhiều đức tính tốt đẹp từ mẹ của mình. Cô và mẹ đã cùng nhau góp gạo, trao quà cho những mảnh đời cơ nhỡ, nghèo khó; kêu gọi đóng góp từ thiện cho những người mắc bệnh hiểm nghèo; xây cầu, làm đường cho học sinh, người dân phát triển an sinh xã hội; chăm sóc người già neo đơn, bệnh tật.

Hành trình thiện nguyện của mẹ con Hoa hậu Huỳnh Trâm

Bà Ngọc Thủy chia sẻ: “Mình lớn tuổi rồi, mình chỉ còn một đứa con thôi, mình nghĩ là chuyện thiện nguyện sẽ là để mình giúp cho con có một cái hành trang, là một cái gương để nó nhìn theo và coi theo đó để noi theo”.

Với Huỳnh Trâm, khi được hỏi về ý định làm thiện nguyện có được là do đâu, có phải chỉ do sự định hướng từ mẹ của mình hay không thì Huỳnh Trâm chia sẻ rằng, cô làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm, sự đồng cảm đối với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình: “Khi làm thiện nguyện về em rất nhẹ lòng và tự an ủi mình và tự đặt mình vào hoàn cảnh của người dân ở đó, phải coi là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi và nhiều người cần sự giúp đỡ của mình”.

Bởi mới thấy, sự tài năng và nhân cách của cô gái - nàng hậu mang tên Huỳnh Trâm ít nhiều được thừa hưởng từ người mẹ đáng kính của cô. Có thể nói, với Huỳnh Trâm mẹ của cô không đơn thuần chỉ là một người mẹ mà còn là một người đồng hành, một người bạn tâm giao.

Trung Hoàng

Cột tin quảng cáo

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/hoa-hau-huynh-tram-to-chuc-dem-sinh-nhat-hanh-phuc-ben-me-va-nguoi-than/20190427032650398