Hoa hậu Hương Giang tiết lộ vể vai diễn chuyển giới trong phim điện ảnh đầu tay

Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, Hương Giang đã không ngần ngại nhận đóng một vai diễn được cho là cực kỳ khó và phức tạp.

Gần 10 năm kể từ sau khi tiến hành phẫu thuật chuyển giới, Hương Giang đã trải qua một hành trình đáng nhớ - từ một ca sĩ chưa mấy tên tuổi trở thành một người đẹp mang trên mình danh xưng Hoa hậu chuyển giới quốc tế, có những bước đi ấn tượng trên con đường ca hát chuyên nghiệp và khẳng định được chỗ đứng riêng của mình trong showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1991 sắp tới đây còn chính thức có màn chào sân với bộ môn nghệ thuật thứ Bảy với vai diễn đầu tay trong bộ phim chiếu rạp "Sắc đẹp dối trá".

Chia sẻ về màn lấn sân ngoạn mục này, Hương Giang tâm sự, ban đầu khi nhận được lời mời tham gia đóng trong bộ phim này, cô khá chần chừ và đắn đo, bởi dù từng quen với diễn xuất trên sân khấu và đóng MV nhưng đóng phim lại là một việc hoàn toàn mới mẻ với cô. Tuy nhiên một người bạn đã nói với cô rằng, ngoài Hương Giang ra thì không ai có thể đảm nhận vai diễn này. Cô bắt đầu đọc, nghiên cứu kịch bản phim và bị cuốn hút bởi nhân vật mà mình được mời hóa thân, nhất là khi nhân vật này sẽ phải diễn các pha hành động võ thuật. Đóng phim và võ thuật là 2 thứ mà cô rất thích nhưng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm.

Cũng theo Hương Giang, nhiều người nghĩ rằng do nhân vật trong phim có sự tương đồng với mình ở ngoài đời nên cô mới nhận lời đóng. Tuy nhiên, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết, những gì về cuộc sống của mình đều đã được khán giả biết đến qua truyền thông, sách, báo. Ngay cả cô cũng ra tự truyện riêng để giãi bày những góc khuất trong cuộc đời mình. Bởi thế nếu như bộ phim này chỉ đơn thuần là câu chuyện chuyển giới thì có lẽ chẳng có gì để nói hay xem cả. Mặc dù vậy, cô cũng cảm nhận được chuyện phim lấy cảm hứng từ cuộc đời mình và điều đó khiến cô thấy hứng thú vì ít ra mình đã truyền cảm hứng cho những người sáng tạo và làm nên bộ phim này. Hương Giang cũng không phủ nhận, một trong những lý do khiến cô nhận lời đóng phim là vì thấy chuyện phim, nhân vật ít nhiều có sự tương đồng với con người thật của mình.

Nói thêm về vai diễn trong "Sắc đẹp dối trá", Hương Giang cho biết, đây đúng là một bộ phim nói về đề tài chuyển giới, song sẽ là bộ phim khai thác và lột tả sâu sắc nhất về đề tài nhạy cảm này. Bằng những kinh nghiệm thực tế của một người chuyển giới, cô cũng không ngần ngại góp ý với đạo diễn, nhà sản xuất về các chi tiết, tình huống, lời thoại trong phim sao cho chân thật nhất, lột tả được nỗi đau ẩn chứa bên trong của những người chuyển giới. Trong phim, cô vào vai một nhân vật "vừa đi thi Hoa hậu, lại vừa làm đả nữ bất đắc dĩ".

Những thước phim do đạo diễn Kay Nguyễn dàn dựng xoay quanh câu chuyện của Dương - một anh chàng làm nghề "cascadeur" có khát khao trở thành phụ nữ. Một ngày nọ, ước mơ tưởng chừng như xa vời đó bỗng bị ép buộc trở thành sự thật khi anh tình cờ chứng kiến một vụ giết người và phải thay đổi nhân dạng để lẩn trốn và bảo toàn mạng sống. Sau khi chuyển giới thành công, nhân vật mà Hương Giang đóng đã quyết định ghi danh dự thi cuộc thi "Hoa hậu Mẹ Trái đất" với mong ước duy nhất là giành một giải phụ nhỏ để có tiền cho cha mình tiến hành ca phẫu thuật. Tuy nhiên, ngay cả khi đã chuyển giới rồi, nhân vật này vẫn bị nhóm giang hồ truy sát ở mọi lúc mọi nơi, kể cả trên sân khấu.

Hương Giang tiết lộ, khi hóa thân vào vai diễn này, cô đã tự mình thực hiện nhiều pha hành động, đánh đấm, rượt đuổi, vật lộn vô cùng khó nhưng không nhờ đến "cascadeur" đóng thế. Đặc biệt, khán giả sẽ thấy cô ở trong phim với cả hai tạo hình – nam (trước khi chuyển giới) và nữ (sau khi chuyển giới thành công). Ca phẫu thuật chuyển giới của Hương Giang ở trong phim cũng được tái hiện chân thực và xúc động, từ nâng mũi, gọt hàm, tạo ngực, chuyển đổi giới tính…với chi phí lên tới cả tỷ đồng. Sau cuộc phẫu thuật, không chỉ sở hữu nhân dạng mới giúp trốn tránh các kẻ truy sát, mà nhân vật do Hương Giang đóng còn được sống đúng với khao khát trở thành phụ nữ của mình.

Ngoài Hương Giang bén duyên với vai nữ chính, phim còn có sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc như diễn viên Tuấn Trần, Puka, Phát La, Á hậu Lệ Hằng cùng nhiều diễn viên gạo cội như NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu.. Phim dự kiến sẽ khởi chiếu toàn quốc từ ngày 14-2-2020.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/hoa-hau-huong-giang-tiet-lo-ve-vai-dien-chuyen-gioi-trong-phim-dien-anh-dau-tay/841747.antd