Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử: Tuổi thơ nghèo khó, đổi đời nhờ bí quyết 'săn' đại gia

Cả cuộc đời Lý Gia Hân bị người đời gièm pha là 'hồ ly tinh' nhưng ai ai cũng phải ghen tị với cuộc sống giàu có, viên mãn của cô.

Hoa hậu bị bố bỏ rơi, sống nghèo khó

Trong suốt lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Lý Gia Hân là người duy nhất được công nhận là đỉnh cao sắc đẹp không thể thay thế, dù sau này có thêm nhiều đẹp được vinh danh trong cuộc thi nhan sắc đình đám xứ Cảng Thơm.

Nhan sắc làm say lòng người của Lý Gia Hân.

Nhan sắc làm say lòng người của Lý Gia Hân.

Vẻ đẹp mê hồn Lý Gia Hân có được nhờ dòng máu lai Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô chào đời với cái tên Michele Monique Reis và chỉ có tên Lý Gia Hân sau khi cha cô bỏ đi năm cô mới 10 tuổi.

Suốt cả tuổi thơ, Lý Gia Hân chỉ nhớ được những cuộc cãi vã của cha mẹ và hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Lý Gia Hân và chị gái Lý Gia Minh không hề biết đến đồ chơi hay quần áo mới. Khi người cha bỏ gia đình mà đi vào năm 1987, ba mẹ con cô càng lâm cảnh khốn khó.

Họ phải dọn đến gác mái của một khu nhà ổ chuột, dựng lên một căn nhà lồng tạm bợ để sống qua ngày. Mùa mưa, Lý Gia Hân thường phụ mẹ che ô để sinh hoạt, nấu ăn dưới mái nhà dột lỗ chỗ.

Ba mẹ con Lý Gia Hân.

Có lẽ cũng vì lớn lên trong cảnh khốn cùng nên Lý Gia Hân quyết tâm dùng nhan sắc của mình để có được cuộc sống trong nhung lụa.

Từ khi còn rất nhỏ, nàng Hoa hậu Hong Kong đã ý thức được lợi thế sắc đẹp của mình. Năm 3 tuổi, Lý Gia Hân đã được đóng quảng cáo; 14 tuổi cô chính thức thành người mẫu; vừa tròn 18 tuổi cô cùng lúc đăng quang hai cuộc thi Hoa hậu là Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa.

Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong.

Nhan sắc mang đến cho Lý Gia Hân danh tiếng và sự nghiệp trong làng điện ảnh. Cô được đài TVB ưu ái trao cho những vai diễn trong Tiếu ngạo giang hồ, Phương Thế Ngọc, Thiện nữ ưu hồn,...

Người đẹp chạm đến đỉnh cao sự nghiệp khi thành "nàng thơ" của đạo diễn Vương Gia Vệ trong phim Đọa lạc thiên sứ.

Lý Gia Hân trong Đọa lạc thiên sứ.

Trong phim, Lý Gia Hân không thực sự xuất sắc trong diễn xuất nhưng chính vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa mê hoặc của cô đã bù đắp cho tất cả thiếu sót.

Có thể nói, Lý Gia Hân là mỹ nhân đình đám nhất nhì làng giải trí thập niên 90. Thậm chí, các người đẹp cùng thời không ai dám nhận có nhan sắc qua mặt được cô.

Đổi đời nhờ quyết tâm "săn" chồng tỷ phú

Sự nghiệp của Lý Gia Hân không dài, hầu như kết thúc ngay khi cô lên xe hoa với tỷ phú Hứa Tấn Hanh năm 2008. Khi kết hôn, Lý Gia Hân phải chịu tai tiếng là "hồ ly tinh" vì trước đó Hứa Tấn Hanh đã có gia đình.

Vợ cũ của Hứa Tấn Hanh là Hà Siêu Quỳnh, thiên kim tiểu thư vừa xinh đẹp vừa giàu có của vua sòng bài Macau. Trong khi đó, Lý Gia Hân tuy có nhan sắc hơn người nhưng lại là người đẹp từng vướng vô số ồn ào tình cảm.

Không những thế, cô còn nhiều năm bị cho là "đào mỏ" khi liên tục cặp kè với các đại gia. Trước khi yêu Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân từng có 10 năm làm "bồ nhí" của tỷ phú Lưu Loan Hùng đã có vợ con và hơn cô đến 20 tuổi.

Xét về gia thế, tình sử, Lý Gia Hân đều không phải là nàng dâu hoàn hảo của nhà họ Hứa. Thế nhưng cô vẫn đường hoàng bước chân vào hào môn và sống xa hoa, hạnh phúc.

Cho đến nay người ta vẫn không ngừng đồn đoán về lý do Hứa Tấn Hanh ruồng bỏ người vợ cũ để lấy Lý Gia Hân.

Có người cho rằng Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh ngay từ đầu kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, có người nói Hứa Tấn Hanh thầm yêu Lý Gia Hân từ khi cô là Hoa hậu, có người lại bình luận kỹ năng "săn" chồng giàu của Lý Gia Hân đạt mức thượng thừa.

Với nhan sắc của mình, có lẽ việc khiến Hứa Tấn Hanh yêu say đắm không phải là chuyện khó với Lý Gia Hân. Nhưng để được gia đình danh gia vọng tộc chấp nhận và duy trì được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mới là "bí quyết" đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân họ Lý.

Sau 10 năm, hôn nhân của Lý Gia Hân vẫn bền chặt.

Để được làm phu nhân đại gia, Lý Gia Hân đã phải chấp nhận hy sinh không ít. Đầu tiên, cô buộc phải vứt bỏ sự nghiệp rực rỡ để chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Trước khi chính thức làm dâu, cô phải tự học tiếng Nhật, tiếng Pháp, nấu nướng, vẽ tranh cùng nhiều quy tắc, luật lệ của gia đình quý tộc.

Dù từng tuyên bố không muốn sinh con nhưng đến năm 2011 Lý Gia Hân đã sinh bé trai Hứa Kiến Đồng cho nhà họ Hứa. Đây cũng là "đòn quyết định" khiến cô được gia đình nhà chồng chấp nhận và dần yêu quý.

Quý tử của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh.

Lý Gia Hân không chỉ tự mình trở thành "bà lớn" mà còn truyền kinh nghiệm và giúp đỡ chị gái ruột cũng thành phu nhân.

Hai chị em Lý Gia Hân - Lý Gia Minh.

Lý Gia Hân đã khéo léo mai mối chị gái Lý Gia Minh với đại gia Cố Nghị Dũng khi biết ông này đang "lục đục" với vợ cũ. Tuy không đẹp như em gái, cũng không tài năng, nổi tiếng, lại nhiều năm mang tiếng "ăn bám" em, Lý Gia Minh vẫn chinh phục thành công vị đại gia.

Báo chí Hong Kong tiết lộ Lý Gia Hân đã hướng dẫn cho chị gái các "bí quyết" lấy lòng đại gia của mình. Khi được giới thiệu với Cố Nghị Dũng, Lý Gia Minh đã ngoài 40 tuổi, khó lòng cạnh tranh với các người đẹp trẻ tuổi.

Chính vì vậy, Lý Gia Hân khuyên chị nên học hỏi kiến thức thương trường để có thể cùng vị đại gia trò chuyện về kinh doanh. Theo Lý Gia Hân, đàn ông dù trăng hoa thế nào vẫn bị một cô gái sắc sảo, thông minh chinh phục và "trói chân".

Ngoài ra, việc Lý Gia Minh kiên trì chấp nhận 5 năm làm người tình trong bóng tối cũng là yếu tố khiến Cố Nghị Dũng quyết tâm bỏ vợ để cưới chị gái Hoa hậu Hong Kong.

Đến nay, cả hai chị em Lý Gia Hân - Lý Gia Minh đều đã yên bề gia thất với những người chồng giàu có.

Phương Anh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hoa-hau-hong-kong-dep-nhat-lich-su-tuoi-tho-ngheo-kho-doi-doi-nho-bi-quyet-san-dai-gia-61499.html