Hoa hậu Hong Kong 2019 bị gọi là 'hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử' khi vừa đăng quang đã thất nghiệp

Sau một năm kể từ khi đăng quang ngôi vị hoa hậu, Hoàng Gia Văn hầu như không có việc làm, cô được được gọi là 'Hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử Hong Kong'.

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin, vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, số người tham gia bị hạn chế và đêm thi chủ yếu được phát qua sóng truyền hình. Hoàng Gia Văn- Hoa hậu đương nhiệm sẽ chính thức trao lại vương miện cho tân hoa hậu sau 1 năm nắm giữ.

Hoàng Gia Văn đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong vào năm 2019.

Hoàng Gia Văn đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong vào năm 2019.

Được biết, sau khi đăng quang, Hoàng Gia Văn hầu như không có hoạt động nào liên quan đến đến nhiệm kỳ hoa hậu hay ngành giải trí. Trong khi các người đẹp bước ra từ cuộc thi này đều phát triển khá tốt trong lĩnh vực này.

Chu Thần Lệ (đoạt quán quân 2011), Trần Khả Lâm (năm 2013), Phùng Doanh Doanh (năm 2016)… đều là những cái tên được o bế để từng bước tiến vào làng giải trí qua vai trò ca sĩ, diễn viên phim truyền hình. Nhưng dường như Hoàng Gia Văn là trường hợp ngoại lệ. Theo báo chí xứ Cảng Thơm, cô là hoa hậu “xui rủi nhất lịch sử cuộc thi trong suốt 32 năm qua” khi vừa đăng quang tháng 9/2019 thì vài tuần sau đó xảy ra biến động chính trị. Đến đầu năm 2020, dịch bệnh bùng phát khiến kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giành ngôi vị hoa hậu nhưng Gia Văn chưa thể tiến vào giới giải trí.

Thời gian qua, Hoàng Gia Văn chủ yếu dành thời gian lên mạng livestream trò chuyện cùng người hâm mộ và học thêm khóa học về chăm sóc, làm đẹp thú cưng. Dù cảm thấy lo lắng nhưng Gia Văn vẫn tỏ ra lạc quan và hy vọng vào tương lai. Cô cho biết sẽ không đổi nghề mà vẫn cố gắng để trở thành nghệ sĩ.

"Điều quan trọng nhất với chúng ta hiện tại là kiên trì, ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân. Tôi cũng đang học diễn xuất và một vài môn khác để phát triển bản thân", người đẹp 26 tuổi cho hay.

Hoàng Gia Văn (SN 1994), giành ngôi vị Hoa hậu Hong Kong vào năm 2019. Thời điểm đăng quang, cô vấp phải tranh cãi lớn vì bị cho là kém sắc hơn so với 2 Á hậu. Bên cạnh đó, Gia Văn còn dính vào nhiều ồn ào tình ái khi bị cho là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác và ngoại tình sau lưng bạn trai. Ngoài ra cô còn vướng vào nghi vấn từng can thiệp dao kéo.

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Zing)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-hau-hong-kong-2019-bi-goi-la-hoa-hau-xui-xeo-nhat-lich-su-khi-vua-dang-quang-da-that-nghiep-a486405.html