Hoa hậu Hồng Kông 2018 bị chê nhan sắc nhạt nhòa, dáng vóc 3 vòng như một

Những cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông những năm gần đây liên tục gặp phải nhiều lời chê của khán giả về nhan sắc các người đẹp được giải

Tối ngày 26/8 vừa qua, đêm chung kết Hoa hậu Hồng Kông 2018 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngôi vị cao nhất cuộc thi đã thuộc về số 17 Trần Hiểu Hoa. Số 20 Đặng Trác Ân và Đinh Tử Điền giành ngôi vị Á hậu 1, Á hậu 2.

Hoa hậu Trần Hiểu Hoa (tên tiếng Anh là Hera) năm nay 23 tuổi, là bông hoa xinh đẹp của Trường đại học Trung văn Hồng Kông.

Ngay sau khi đăng quang, nhiều ý kiến đã cho rằng tân Hoa hậu sở hữu dáng vóc không hoàn hảo, vòng một không đầy đặn trong khi vòng 2 lại không thon gọn khiến hai vòng như một.

Nhìn từ phí trước vòng 2 của người đẹp như 2 đường thẳng so với thân người.

Hình ảnh đời thường của Tân hoa hậu

Á hậu 1 của cuộc thi Đặng Trác Ân cũng bị chê là quá nhỏ và đôi chân quá thô, trong khi Á hậu 2 Đinh Tử Hiền được cho là quá dừ và nhan sắc thông thường.

Á hậu 1 đồng thời được giải Hoa hậu ảnh

Á hậu 2 bị chê quá dừ

Ngay cả số 8 Trần Tịnh Nghiêu được trao giải Hoa hậu thân thiện cũng bị chê là nhan sắc quá tẻ nhạt.

Trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2017, Hoa hậu Lôi Trang Nhi cũng từng xôn xao dư luận vì nhan sắc của mình. Thậm chí cô còn được bình chọn là Hoa hậu Hồng Kông xấu nhất trong lịch sử.

Cô bị chê là da đen, răng hô, đôi mắt cũng không gây thiện cảm, thậm chí bị cho là mua giải do thế lực gia đình quá lớn mạnh. Sau một năm thất sủng ở Hồng Kông không có việc làm, người đẹp đã về nước.

Lạc Minh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/hoa-hau-hong-kong-2018-bi-che-nhan-sac-nhat-nhoa-dang-voc-3-vong-nhu-mot-d11074.html