Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar bị thất lạc toàn bộ váy áo dự thi, muốn nhờ Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân hỗ trợ trang phục

Đại diện của Việt Nam, Colombia và Philippines ngay lập tức đồng ý hỗ trợ Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar sau khi cô gửi lời cầu cứu vì không có trang phục để mặc dự thi Miss Universe 2020.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint. Ảnh: Instagram.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint. Ảnh: Instagram.

Nhận được thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint không có trang phục để dự thi Miss Universe 2020 do vali chứa toàn bộ trang phục dự thi của cô đã thất lạc từ ngày 6/5 ở LA, Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân ngay lập tức đồng ý hỗ trợ. "Xin chào, cô ấy là người chị em của tôi và tôi có thể giúp đỡ. Tôi đang liên lạc với cô ấy đây", Khánh Vân phản hồi bằng tài khoản Instagram sáng 10/5 theo giờ Việt Nam.

Giám đốc Quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, anh Trần Việt Bảo Hoàng cũng nhanh chóng xác nhận việc hỗ trợ thí sinh của Myanmar. "Nhất trí, tôi đang xử lý rồi đây", anh viết bên dưới bình luận của Khánh Vân.

Theo xác nhận của chuyên trang sắc đẹp Sash Factor, ngoài phía Việt Nam, Giám đốc Quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Colombia là Natalie Ackermann và nhà thiết kế người Philippines Kersten Regalado cũng đồng ý hỗ trợ Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar giải quyết tình thế ngoài ý muốn này.

Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint cho biết một trong những vali của cô đã bị để lại ở LA từ ngày 6/5 vì lỗi của hãng hàng không. Tất cả váy và lễ phục của cô đều nằm trong vali đó, bao gồm cả chiếc váy dành cho đêm chung kết. Hãng hàng không không biết hành lý của cô đang ở đâu, còn cô rơi vào tình huống không có gì để mặc!

Quota B

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hoa-hau-hoan-vu-myanmar-bi-that-lac-toan-bo-vay-ao-du-thi-muon-nho-hoa-hau-nguyen-tran-khanh-van-ho-tro-trang-phuc-20210510143734535.htm