Hoa hậu Hà Kiều Anh có 'báu vật hình thể' khiến Mai Phương Thúy cũng xuýt xoa

Tung bộ ảnh mừng tuổi mới, Hoa hậu Hà Kiều Anh chứng minh sắc vóc U50 thuộc tầm đỉnh cao sau gần 30 năm đăng quang.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 và trở thành biểu tượng sắc đẹp của một quốc gia, Hà Kiều Anh thời điểm ấy tất nhiên phải sở hữu dung mạo trời cho "khuynh nước khuynh thành" hơn bao người. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng sau gần 30 năm thăng trầm, mỹ nhân sinh năm 1976 đến nay vẫn xuất sắc duy trì được sắc vóc mặn mà và quyến rũ.

16 tuổi đã trở thành một biểu tượng sắc đẹp Việt, Hà Kiều Anh trở thành Hoa hậu đăng quang trẻ nhất trong lịch sử.

16 tuổi đã trở thành một biểu tượng sắc đẹp Việt, Hà Kiều Anh trở thành Hoa hậu đăng quang trẻ nhất trong lịch sử.

Sau 29 năm đăng quang, nàng Hậu giờ đây có cuộc sống viên mãn bên người chồng thứ 2 cùng 3 nhóc tì đáng yêu. Những hình ảnh về gia đình hào môn này lúc nào cũng hút sóng mạng vì độ long lanh và sang chảnh hút mắt.

Trong ngày sinh nhật tuổi 45 mới đây, Hà Kiều Anh tiếp tục "đốt mắt" dân mạng với bộ ảnh khoe trọn sắc vóc đẹp như tranh trong bộ bikini hờ hững. Nhìn vào những hình ảnh mà nàng Hậu đăng tải, khó ai nghĩ cô đã là bà mẹ 3 con.

Trong tấm ảnh chụp tấm lưng từ xa, Hà Kiều Anh khiến hội chị em ngỡ ngàng trước body đồng hồ cát quyến rũ, nhất là đôi chân dài nuột nà hiếm có khó tìm.

Dù chỉ là những khoảnh khắc khoe tấm lưng trần hay bờ vai nõn nà, nhưng sức hút của bà mẹ 3 con vẫn làm mạng xã hội phải "chao đảo", khó tin Hà Kiều Anh đã bước vào tuổi 45. Ngay khi hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng đều dành lời ngưỡng mộ không ngớt cho sắc vóc hoàn mỹ của bà mẹ 3 con. Bất ngờ hơn cả là đến Mai Phương Thúy cũng phải xuýt xoa "cực phẩm" và không ngại gọi đàn chị là Hoa hậu của các Hoa hậu.

Quả thật, khi nhắc đến Hà Kiều Anh nhiều năm qua, vì dung mạo kiêu sa và mặn mà cũng như đôi chân thon dài nõn nà quá đỗi mà dường như chẳng nhiều người chú ý đến "cực phẩm" hình thể mà bà mẹ 3 con sở hữu. Tuy nhiên, nếu lội lại những khoảnh khắc "lên đồ" khoe sương sương thềm ngực đầy này, ai nấy lại càng phải công nhận rằng mỹ nhân họ Hà đúng là có body tựa thần vệ nữ.

Hà Kiều Anh trước đây vốn đã sở hữu lợi thế "núi đôi" nảy nở từ khi còn trẻ.

Theo thời gian, bà mẹ 3 con vẫn duy trì được cho mình thềm ngực săn chắc, không chảy xệ quá nhiều mặc dù đã trải qua 3 lần sinh nở.

Trong những lần ăn mặc sexy khoe trọn body thần vệ nữ với áo tắm cúp ngực hay xẻ sâu, vòng 1 nổi trội của người đẹp dư sức "chiếm spotlight".

Hay đôi khi, chỉ lên đồ "sương sương" với thiết kế xẻ ngực nhẹ nhàng, bà mẹ 3 con vẫn đủ sức làm bật lên điểm "cực phẩm" lấn át hội gái trẻ.

Những góc nghiêng cận như thế này càng giúp nàng Hậu khoe được vòng 1 "trập trùng" tự nhiên, không cần bất kỳ nội y hỗ trợ nào mà vẫn quyến rũ như gái trẻ.

Với hội chị em đã ở độ tuổi tứ tuần, việc giữ được dáng vóc như ngày trẻ là điều vô cùng quan trọng. Dù là ở bất kỳ thời điểm nào, phụ nữ cũng nên đầu tư cho nhan sắc và giữ được diện mạo rạng rỡ, tươi tắn. Và để có thể trông nóng bỏng, quyến rũ như Hoa hậu Hà Kiều Anh, ngoài các bí kíp tăng size vòng 1, chị em cần lưu ý thêm các mẹo chống "sập xệ", nhằm giữ nguyên vẻ đẹp căng đầy:

1. Vận động nhẹ nhàng

Vòng 1 có cấu tạo gồm các mô mềm, không có "giá đỡ" bảo vệ nên việc vận động quá mạnh với các môn thể thao đòi hỏi nhiều sức lực rất dễ làm cơ ngực chảy xệ. Vì vậy, chị em nên ưu tiên kết thân cùng các môn thể thao phù hợp với thể trạng và tuổi tác để duy trì sức khỏe mà không làm ngực bị biến dạng.

Đối với phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần, bơi lội, thể dục nhịp điệu, yoga hoặc chỉ cần đi bộ chừng 20 phút mỗi ngày là đủ để giúp cơ ngực săn chắc hơn và giảm nguy cơ mắc ung thư vú.

2. Massage ngực khi tắm

Không muốn đụng chạm "dao kéo" để sửa sang vòng 1, chị em có thể massage ngực khi tắm để cải thiện độ săn chắc của ngực một cách tự nhiên. Theo đó, trong lúc tắm, các lỗ chân lông dưới da sẽ giãn nở giúp đào thải các chất dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra, đây là thời điểm thích hợp để massage, kích thích tuần hoàn máu, giúp bầu ngực căng tròn tự nhiên cũng như duy trì độ láng mịn cho làn da ở bộ phận này.

Thay vì sử dụng nước lạnh, chị em nên tắm bằng nước ấm kết hợp với các động tác xoa tròn nhẹ nhàng cho da vùng ngực. Sau cùng, dùng nước lạnh xả lên vùng da ngực, giúp các lỗ chân lông co lại, quá trình hấp thụ nước của da sẽ hiệu quả hơn.

3. Chọn áo ngực đúng cách

Đối với phụ nữ ngoài tứ tuần, chị em cũng cần chú ý đến việc chọn nội y sao cho vừa vặn, tránh mặc áo ngực quá chật hoặc quá lỏng sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phận này. Đồng thời, các loại áo ngực sử dụng kim loại ở phần gọng áo sẽ làm chị em không thoải mái, khó cử động và có thể gây tổn thương vùng ngực, kìm hãm sự phát triển cũng như sự đàn hồi của các mô tế bào.

Một chiếc áo ngực lý tưởng cần đảm bảo các yếu tố như độ dày vừa phải, chất liệu mềm mại có thấm hút mồ hôi và có gọng không quá cứng.

Uyên Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoa-hau-ha-kieu-anh-cobau-vat-hinh-the-lan-at-gai-18-den-mai-phuong-thuy-cung-xuyt-xoa-51202118510390158.htm