Hoa hậu H'Hen Niê: Yêu theo cảm xúc, kết hôn theo lý trí

Vốn là người khá kín tiếng về đời tư, Hoa hậu H'Hen Niê luôn khiến công chúng tò mò về chuyện tình yêu của cô.

Hoa hậu H’Hen Niê hiện là cái tên được công chúng dành nhiều sự quan tâm sau khi xác nhận đã chia tay bạn trai. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, nàng hậu khẳng định cô vẫn ổn, không muốn bị phân tâm về chuyện tình cảm lúc này và ưu tiên dành thời gian cho gia đình, công việc.

Hoa hậu H'Hen Niê muốn dành thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Hoa hậu H'Hen Niê muốn dành thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Vốn là người rất kín tiếng, nên suốt quãng thời gian hẹn hò, H’Hen Niê hiếm khi nhắc đến “nửa kia” trước truyền thông và công chúng. Người đẹp sinh năm 1992 chỉ tiết lộ, cô yêu từ năm 26 tuổi, bạn trai lớn hơn cô ba tuổi và được gia đình hai bên ủng hộ.

Trong một lần trò chuyện với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Hoa hậu H’Hen Niê thừa nhận, khác với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cá tính, cô lại khá “bánh bèo” khi yêu, dễ bị chinh phục bởi những điều lãng mạn. “Con gái mà, dù ở ngoài xã hội bạn có là ai, thì khi ở cạnh người yêu vẫn sẽ là cô gái nhỏ bé, muốn được chở che, bảo vệ. Anh ấy chắc khổ tâm vì tôi lắm, vì tôi yêu theo kiểu học sinh, hay nhõng nhẽo và thích được chiều chuộng”, H'Hen Niê chia sẻ.

Có một thời điểm, H’Hen Niê liên tục bị fan giục chuyện kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp cho biết, đó là chuyện tương lai. Theo nàng hậu sinh năm 1992, khi yêu thì có thể dựa theo cảm xúc, nhưng kết hôn phải lý trí.

Hoa hậu H'Hen và bạn trai thuở còn mặn nồng.

Trở lại sau một thời gian nghỉ “bất đắc dĩ” vì dịch Covid-19, Hoa hậu H’Hen Niê dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc tập luyện và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trước đó, nàng hậu gốc Ê Đê xác nhận góp mặt trong dự án “bom tấn” 578 của đạo diễn Lương Đình Dũng. Bất ngờ hơn khi ngay lần đầu bén duyên với điện ảnh, Hen đã đảm nhận luôn vai chính.

Nói về áp lực của một Hoa hậu khi “lấn sân” đóng phim, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho hay: “Ai cũng vậy, khi chuyển sang thử sức ở lĩnh vực mới đều gặp áp lực, cả những soi mói và quan tâm của dư luận. Tôi cũng lường trước những điều này, nhưng cuộc sống mà, bạn còn trẻ, bạn phải thử, nếu không thử thì làm sao biết mình có làm được hay không.

Khi bắt tay làm điều gì, tôi đều nghiêm túc và trân trọng. Tuy nhiên, tôi cũng không dám nói trước là mình sẽ gắn bó lâu dài. Tôi tin vào chữ “duyên” và sợ “nói trước bước không qua”".

Cuộc sống của H’Hen Niê sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Hen luôn được mọi người yêu quý, thậm chí cô còn được ưu ái gọi là “Hoa hậu quốc dân” nhờ lối sống giản dị, “nói không” với scandal. Giữa rừng hoa khoe sắc, “bông hoa giữa đại ngàn Tây Nguyên” vẫn luôn tỏa hương theo cách riêng của mình.

“Tôi thích sự thoải mái, không thích gò ép bản thân theo một khuôn mẫu nào cả. Đó là lý do mọi người thấy tôi luôn tràn đầy năng lượng và yêu đời. Hen vẫn mãi là Hen thôi! Có chăng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tôi sẽ dám thử sức ở những lĩnh vực khác, làm mới hình ảnh của mình, nhưng không đồng nghĩa phải thay đổi theo chiều hướng tiêu cực”, H'Hen Niê trải lòng.

Hoa hậu H'Hen Niê luôn được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị.

H'Hen Niê sinh năm 1992 tại Đắk Lắk, người dân tộc Ê Đê. Cô là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan và lọt Top 5 chung cuộc. Câu chuyện về H’Hen Niê cũng như cách mà cô tỏa sáng ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đã giành được sự quan tâm của truyền thông quốc tế bởi giá trị mà cô mang đến là vẻ đẹp truyền cảm hứng.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-hau-h-hen-nie-yeu-theo-cam-xuc-ket-hon-theo-ly-tri-a492092.html