Hoa hậu H'Hen Niê nỗ lực để tham dự đấu trường sắc đẹp thế giới

Mặc dù vương miện của H'Hen Niê ở Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) Việt Nam 2017 rất xứng đáng, bản thân cô là thí sinh có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ, nhưng qua những cuộc khảo sát gần đây, thấy rằng khán giả trong nước vẫn không thôi lo lắng cho Hoa hậu Việt, nhất là khi cuộc thi HHHV Thế giới sắp đến gần.

Nhân vật truyền cảm hứng, nhưng chưa đủ

Đến thời điểm này, thời gian tổ chức HHHV Thế giới 2018 vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng có thông tin rằng cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 7 này. Nếu đúng như vậy, cuộc thi năm nay sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm vài tháng (những năm trước cuộc thi này thường diễn ra vào thời điểm cuối năm). Vì thế, không ít khán giả đã lo lắng rằng, thời gian này là khá gấp rút cho H'Hen Niê hoàn thiện về nhan sắc và kỹ năng để có cơ hội tiến xa.

Theo Ban tổ chức (BTC) HHHV Việt Nam 2018, đương kim Hoa hậu H'Hen Niê vẫn đang tập luyện và trau dồi các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp này.

Lúc mới đăng quang, nhan sắc của tân Hoa hậu cũng có đôi chút tranh cãi, nhưng phần lớn khán giả ủng hộ cho cô và vì phía sau nhan sắc ấy, H’Hen Niê là một thí sinh có tác động truyền cảm hứng rất mạnh mẽ.

H’Hen Niê là cô gái người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang trong một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia của Việt Nam, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Bản thân câu chuyện của H'Hen Niê - từ cô gái dân tộc Ê Đê đến người mẫu tự lập ở TP HCM và đăng quang Hoa hậu ngay lần đầu dự thi - được số đông nhìn nhận là hay, chân thật và có khả năng gây xúc động. Và quan trọng hơn cả, thành công của cô giúp thay đổi nhận thức ở nơi cô sinh ra rằng: Con gái lớn chỉ có gả chồng và ít có cơ hội theo đuổi đam mê học tập hay ước mơ của mình.

Nhưng rõ ràng, câu chuyện của H’Hen Niê có thể là cảm hứng với chúng ta, quốc gia phương Đông với nhiều sự đồng cảm, gần gũi về văn hóa, có sự nhìn nhận thấu đáo về dân tộc, vùng miền, nhưng nếu kể bằng ngôn ngữ khác, cho những giám khảo khác ở một tầm rộng lớn hơn khi họ chưa hiểu lắm văn hóa Việt, thì chưa chắc, câu chuyện đó đã trở thành cảm hứng, đã có được thiện cảm.

H’Hen Niê có một sự nỗ lực không ngừng để đạt được danh hiệu cao quý ở Việt Nam, nhưng mới đây, trong một cuộc khảo sát ngắn mà BTC HHHV Việt Nam thực hiện trên fanpage của cuộc thi, thấy rằng, khán giả đang lo lắng cho tân Hoa hậu không ít.

Ở mỗi hạng mục khảo sát, BTC đặt ra câu hỏi “đủ sức thuyết phục ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ thế giới hay chưa”, “đã phù hợp chưa” hay “có cần thay đổi, cải thiện” và đưa ra hai phương án “có” và “chưa” (hoặc “không”).

Kết quả: Kỹ năng ngoại ngữ: 72% câu trả lời chưa; Lượng follow trên mạng xã hội (chủ yếu Instagram): 51% chưa; Phong cách thời trang: 68% chưa; Phong cách trang điểm, làm tóc có cần thay đổi: 79% có; Kỹ năng giao tiếp: 72% chưa; Chỉ số hình thể: 53%; Kỹ năng catwalk: 55% có; Câu chuyện truyền cảm hứng thuyết phục: 79% có; Hình ảnh - phong cách - kỹ năng có cần thay đổi: 70% có.

Như vậy, có 6 mục H'Hen Niê được khán giả đánh giá chưa đạt, bao gồm ngoại ngữ, mạng xã hội, thời trang, trang điểm làm tóc, giao tiếp, hình ảnh - phong cách - kỹ năng.

Chính những điều được cho là thế mạnh của H’Hen Niê tại HHHV Việt Nam, đến thời điểm này lại được khán giả cho là có thể sẽ trở thành bất lợi, đó là tóc ngắn và da nâu. Nhược điểm của tóc ngắn là khó thay đổi nhiều kiểu đa dạng, màu da lại khá kén màu sắc quần áo… Mới đây, H’Hen Niê còn thử hỏi ý kiến khán giả về việc đem vài bộ trang phục của dân tộc cô đi thi HHHV Thế giới có được không và làm nổ ra nhiều tranh cãi: Vì góc nhìn của các cuộc thi rất khác nhau, vì thế khán giả lo cho cô là dễ hiểu.

H’Hen Niê tỏa sáng tại HHHV Việt Nam và có câu chuyện truyền cảm hứng tốt, nhưng khán giả vẫn chưa thôi “lo lắng” cho cô tại sân chơi HHHV Thế giới. Ảnh: BTC HHHV Việt Nam

Phát huy thế mạnh, nỗ lực điều chỉnh không ngừng

Tất nhiên, khảo sát chỉ là một phần tham chiếu, nhưng nó cũng phần nào cho thấy ý kiến khách quan của khán giả đối với nhan sắc và cơ hội của H’Hen Niê hiện tại, để cô cùng ê-kíp của mình có những điều chỉnh phù hợp hơn khi cuộc thi đang đến gần.

Thực tế là H’Hen Niê cũng có những thế mạnh nhất định. Có 3 mục Hoa hậu được đánh giá tốt là: Chỉ số hình thể, kỹ năng catwalk và câu chuyện truyền cảm hứng. H'Hen Niê có hình thể đẹp, khỏe mạnh, số đo ba vòng có tỷ lệ đẹp và kỹ năng catwalk điêu luyện, tiết chế nhưng vẫn gợi cảm trong dáng đi. Đây đều là thế mạnh của nghề người mẫu mang lại.

Đến thời điểm hiện tại, H”Hen Niê vẫn đang làm tốt vai trò Hoa hậu của mình: Giữ gìn hình ảnh, làm tốt vai trò “đại sứ truyền cảm hứng” và hoàn thiện bản thân không ngừng để đến với đấu trường sắc đẹp thế giới.

Những năm trước, chúng ta không kịp tổ chức HHHV để cử được đại diện có tính “mới mẻ” đi thi cuộc thi danh giá bậc nhất hành tinh này, nên phải chọn những gương mặt đã cũ. Nhưng năm nay, chúng ta có một Hoa hậu “đẹp lạ” và có nhiều kỳ vọng. Sự lo lắng của khán giả cho H’Hen Niê rõ ràng không thừa, nó rất cần thiết để Hoa hậu thẳng thắn đánh giá ưu điểm của bản thân, từ đó hoàn thiện hơn nữa cho phù hợp với cuộc thi thế giới.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hoa-hau-hhen-nie-no-luc-de-tham-du-dau-truong-sac-dep-the-gioi-112966.html