Hoa hậu H'Hen Niê: 'Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, phải có chông gai mới trưởng thành'

H'Hen Niê là cái tên, là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2018. Hành trình từ cô gái giúp việc đến người đẹp làm nên kỳ tích tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 của cô gái người Ê Đê này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 H’Hen Niê.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 H’Hen Niê.

Chưa bao giờ 2 tiếng Việt Nam lại được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều như vậy trong suốt thời gian Hoa hậu Hoàn vũ 2018 diễn ra và ngay cả khi nó đã khép lại. Ấy thế nhưng, phía sau ánh hòa quang của sân khấu, cô gái ấy lại chọn cho mình lối sống bình dị, không xe sang, không hàng hiệu, không những bữa tiệc hào nhoáng.

Đến thời điểm nay, H’Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam duy nhất là người dân tộc thiểu số. Cô gái có làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc tém cá tính và nụ cười rạng ngời ấy đã vươn mình qua những dải cà-phê để tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng. Thay vì chấp nhận cuộc sống theo truyền thống lấy chống sớm, H’Hen Niê vùi mình trong học tập để bước sang một trang mới của cuộc đời. Với những ai đã từng theo dõi H’Hen Niê từ những ngày đầu tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 hẳn sẽ nhận ra, cô gái ấy không chỉ làm nên điều kỳ diệu cho bản thân mà còn giúp 2 tiếng Việt Nam trở nên tự hào hơn khi có màn thể hiện vô cùng xuất sắc tại đấu trường nhan sắc danh giá Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Chưa có thì sinh nào lọt Top 5 Hoa hậu lại có ảnh hưởng truyền thông lơn như H’Hen Niê. Ngay từ những vòng đầu, đại diện Việt Nam đã được đánh giá cao. Người ta choáng ngợp với vẻ đẹp phá vỡ chuẩn mực, sự tự tin và ứng xử tinh tế của H’Hen Niê. Hành trình vươn lên nhiều nghị lực của cô gái này cũng được truyền thông quốc té nhắc đến giống như câu chuyện cổ tích tuyệt vời của nàng Lọ Lem. CNN, Cosmopolitan hay Philstar, đều dành cho cô gái của chúng ta những mỹ từ.

Từ năm 2014 đến nay ,Việt Nam có 11 đại diện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Vào năm 2008, Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm lọt top 15. Ở một sân chơi nhan sắc để cao sự nóng bỏng, tự tin và quyến rũ, các đại diện của Việt Nam bị coi là lép vế so với các đại diện đến từ châu Mỹ La tinh hay châu Âu. Vì lẽ đó mà việc H’Hen Niê lọt vào Top 5 khiến người ta ngỡ ngàng và coi nó là kỳ tích. Trước điều kỳ diệu ấy, người ta bắt đầu giải mã về sự thành công của cô và quan niệm về cái đẹp đã phần nào thay đổi. Không phải da trắng, ngọt ngào và duyên dáng mới mà hoa hậu. Để làm nên thành công, chúng ta cần phải có những đại diện phù hợp với tiêu chí quốc tế và phải có một chiến lược đào tạo bài bản.

Trong những ngày đầu năm, báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với “cô gái của chúng ta” để cùng nhìn lại một năm nhiều thành công và những điều kỳ diệu cô đã làm được.

Không thích hợp với cuộc sống sang chảnh

Một năm đại thành công của Hen, chị hãy chia sẻ đôi điều về năm 2018?

2018 là một năm đáng nhớ với Hen, mở đầu bằng vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và khép lại bằng Top 5 Miss Universe. Tất cả là những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân mà chắc chắn sau này khi nhìn lại, Hen có thể tự hào mà kể cho các con, các cháu mình nghe.

Vóc dáng gợi cảm vạn người mê của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018.

Vẻ đẹp cá tính của Hen bị nhiều người đánh giá là không phù hợp với tiêu chuẩn của các cuộc thi nhan sắc Việt. Tại sao chị là quyết định tham gia một cuộc khi nhan sắc? Khi đến với Hoa hậu Hòa vũ Việt Nam, chị đặt mục tiêu cho mình là gì?

Hen từng chia sẻ rất nhiều về chuyện này, Hen tham gia thi hoa hậu không phải là để có danh hiệu đi sự kiện này nọ mà muốn dùng danh hiệu ấy để có cơ hội thực hiện những ước mơ, kế hoạch của mình.

Ban đầu khi đăng ký Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hen đặt mục tiêu giải Người đẹp Biển nên tập trung rèn luyện hình thể và giữ gìn vóc dáng. Hen biết, bản thân không phù hợp với các tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống của Việt Nam, nhưng có tìm hiểu và biết mình phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ – một vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại, tự tin và truyền cảm hứng. Đó là động lực giúp Hen đăng ký thi và không đắn đo gì cả.

Không có gian nan sẽ chẳng có thành công. Chúng ta hãy nhìn lại tháng ngày khó khăn trước khi chị chạm đến vương miện lấp lánh. Được biết, Hen đến cuộc thi với nhiều thiếu thốn, mọi thứ đều phải đi mượn. Chị hãy chia sẻ đôi điều về g quãng thời gian ấy?

Thật sự lúc đó Hen không thấy khó khăn hay thiếu thốn gì cả, mà thấy rất vui, vui vì nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, biết mọi người yêu quý và thương mình. Chị biết đấy, lúc hoạn nạn mới biết ai là người bạn thật sự. Hen may mắn có được những người bạn tốt bên cạnh mình. Hen vô cùng trân trọng những tháng ngày ấy, để bây giờ Hen biết trân quý công sức lao động và những người xung quanh mình.

Sự tự tin, vẻ đẹp cá tính và câu chuyện truyền cảm hứng đã giúp H’Hen Niê làm nên điều kỳ diệu khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Đa số các thí sinh đều chuẩn bị rất kỹ cho hành trình chinh phục đỉnh cao nhan sắc, nhưng chị thì không được như vậy. Có lúc nào Hen cảm thấy chạnh lòng khi nhìn các cô gái khác với đủ lụa là gấm vóc, ê-kíp chuẩn bị?

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hen thoải mái lắm, không có ý nghĩ sân si hay tị nạnh thí sinh khác. Thay vào đó, Hen tập trung tập luyện hình thể và các hoạt động của cuộc thi. Mình không có lợi thế về cái này thì phải bù đắp bằng cái khác.

Một điều lạ ở Hen là sau khi đăng quang, chị chẳng hàng hiệu, chẳng xe sang. Tại sao chị lại chọn cuộc sống quá đỗi bình dị đến vậy?

Vì trước khi đăng quang, Hen cũng như vậy mà (Cười). Hen không phải là tuýp người thích xài hàng hiệu, cứ thoải mái và đẹp là được rồi. Hen càng không thích hợp với cuộc sống sang chảnh đâu. Hiện tại, Hen thấy thích với cuộc sống mình đang lựa chọn.

Hen từng chia sẻ, sau khi đăng quang, món đồ đắt nhất chị mua là chiếc xe đạp 10 triệu. Số tiền ấy dường như quá nhỏ nhoi so với tầm vóc của chị ở hiện tại và tại sao lại là xe đạp mà không phải là thứ khác?

Vì đơn giản Hen thích chạy xe đạp! Chạy xe đạp vừa giúp Hen rèn luyện thể thao, vừa hòa mình với thiên nhiên. Hen thích cảm giác chạy xe đạp vòng quanh nơi mình ở, những khi rãnh rỗi hoặc đi chợ chẳng hạn.

H'Hen Niê đã trở về Đắk Lắk thăm quê sau khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Sau khi đăng quang, Hen đã làm gì cho bố mẹ và cộng đồng?

Sau khi đăng quang, chính mẹ là người nói Hen nên dành toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động cộng đồng. Mẹ thường dạy Hen tiền nào không phải do mình lao động có được thì nên cho đi, không nên giữ lại bên mình. Hen dùng hết 100% tiền thưởng để làm từ thiện, xây trường học và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Khó khăn, nhọc nhằn giúp Hen thêm mạnh mẽ

Tuổi thơ của Hen nhiều nhọc nhằn. Chị hãy chia sẻ về quãng thời gian này và điều gì là mơ ước cháy bỏng của cô bé Hen?

Lúc nhỏ, Hen thường lên rẫy phụ ba hái café, làm nương, trồng trọt. Ở nhà thì phụ mẹ trồng rau, cho gà, cho heo ăn… Thú thật là Hen không cảm thấy mệt mà thấy vui vì được làm việc. Mình cứ nghĩ nó là niềm vui thì tinh thần sẽ thoải mái thôi. Nhiều khi Hen vừa làm vừa ca hát, tự tạo niềm vui cho mình.

Cô bé Hen ngày ấy rất muốn đi học và chỉ có việc học mới giúp Hen thực hiện được những ước mơ. Hen chủ động xác định mục tiêu ấy và cố gắng để làm được bằng mọi giá. Vì, Hen biết, nếu không cố gắng Hen sẽ mãi dừng lại ở ước mơ mà thôi.

Tôi thấy cô bé Hen ngày nào rất kiên cường. Có lối suy nghĩ chững chạc hơn hẳn những người cùng tuổi. Vì đâu mà cô bé nhỏ nhắn ấy lại có thể làm được điều kỳ diệu đến vậy?

Có lẽ, những trải nghiệm lúc nhỏ đã giúp Hen thêm mạnh mẽ và không còn yếu đuối nữa. Không có con đường nào trải đẩy hoa hồng, phải có chông gai, có vấp ngã thì mình mới trưởng thành lên được. Hen cũng vậy, cũng từng khóc, từng yếu mềm nhưng rồi dần mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Chỉ có chính mình mới giúp mình được, những sự trợ giúp khác chỉ mang tính nhất thời mà thôi. Hen không dám nhận mình làm nên điều kì diệu vì còn rất nhiều người khác giỏi, thành công hơn Hen. Nhưng, Hen đã làm được điều Hen ước mơ.

Được biết, tên của Hen được đề xuất đặt tên đường và chị đón nhận điều đó khá ngỡ ngàng. Hen hãy chia sẻ đôi điều?

Hen có nói vui với mẹ là thôi, đừng đặt tên con cho đường, con còn sống mà (Cười). Hen không thích phô trương như vậy đâu, những gì thuộc về truyền thống và ký ức thì nên giữ gìn và không nên thay đổi. Hen và mọi người đã quen với tên con đường đó, không đơn giản là cái tên mà còn là ký ức, là kỷ niệm của biết bao người.

Hành trình của Hen đã trở thành câu chuyện cảm hứng cho nhiều người. Hen thì sao?

Nhiều lúc nhìn lại, Hen tự nói: Wow, truyền cảm hứng quá ta (Cười). Nói chung, Hen hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ, nhiều câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống để tiếp thêm sức mạnh, cảm hứng và động lực cho mọi người, có ý chí và tinh thần vươn lên, không ngại khó khăn, sống vì đam mê và lý tưởng.

H'Hen Niê lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Với Hen điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?

Đó là hạnh phúc! Đây cũng là câu nói cửa miệng của Hen. Hen muốn mình được hạnh phúc và mọi người cũng vậy.

Nổi tiếng, xinh đẹp, hẳn nhiều chàng trai vây quanh Hen? Hen cần một người đàn ông thế nào?

Là phụ nữ, ai cũng cần một người đàn ông ở bên cạnh. Với Hen, không có mẫu đàn ông lý tưởng nào cả, vì Hen tin vào duyên số. Nếu có duyên thì dù ngoại hình thế nào, vẫn sẽ thuộc về nhau thôi.

Ấm áp với những điều bình dị

Trong những ngày Tết chị thường làm gì? Tết của người Ê-đê có gì đặc biệt không?

Người trong buôn của Hen vẫn ăn Tết Nguyên đán như mọi người, không có gì khác biệt. Trong những ngày Tết, Hen thường cùng gia đình đi thăm hỏi họ hàng, nấu ăn và trò chuyện cùng nhau bên bếp lửa. Tuy bình dị nhưng Hen thấy ấm áp lắm. Nhắc đến khiến Hen nôn nóng đến Tết quá đi…

Mới đây, H'Hen Niê được tôn vinh là Hoa hậu vượt thời gian do trang Missosology bầu chọn. Chị là người đầu tiên của Việt Nam đạt được danh hiệu Missosology’s Timeless Beauty.

Tết này của Hen chắc sẽ đặc biệt hơn mọi năm?

Thật ra thì Hen đã đặt cho mình một nguyên tắc là dù cho có bận đến đâu, Tết vẫn ưu tiên dành cho gia đình và không nhận lịch. Năm ngoái, Hen cũng ở nhà, năm nay cũng vậy nên với Hen, không có gì đặc biệt cả (Cười). Có chăng là nhiều người đến nhà Hen hơn, vừa thăm hỏi, vừa chúc mừng Hen.

Kế hoạch năm 2019 của Hen là gì?

Trước mắt, Hen và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ lên kế hoạch cải thiện đời sống ở buôn làng Hen như dẫn điện và nước sạch về quê. Bên cạnh đó, Hen sẽ xây dựng thêm thư viện Room To Read và nhiều hoạt động thiện nguyện khác nữa.

Hen hãy gửi lời chúc mừng năm mới đến độc giả của Báo Người Đưa Tin?

Nhân dịp năm mới, Hen xin gửi lời chúc hạnh phúc và may mắn đến độc giả báo Người Đưa Tin. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và luôn vững tin trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn vì đã ủng hộ Hen trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, chúc mừng năm mới!

Cảm ơn H'Hen Niê về cuộc trò chuyện thú vị!

Lê Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-hau-h-hen-nie-khong-co-con-duong-nao-trai-day-hoa-hong-phai-co-chong-gai-moi-truong-thanh-a420595.html