Hoa hậu Dương Thùy Linh: 'Nhiều người nói là giả tạo, tôi gọi đấy là kỷ luật...'

Lặng lẽ đi thi và đăng quang Hoa hậu Mrs Worldwide (Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới) 2018 là điều bất ngờ không chỉ với khán giả mà ngay cả chính bản thân Dương Thùy Linh. Tuy nhiên, chị bình thản đi qua những dị nghị xung quanh nghi vấn cuộc thi chỉ ở cấp... ao làng là bởi 'được đồn thổi đã là một thành công'.

Cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào từ sau khi đăng quang Hoa hậu Mrs Worldwide 2018?

- Ngay khi trở về từ cuộc thi tôi khá bận rộn giải quyết cũng như sắp xếp những công việc tồn đọng. Còn cuộc sống cũng chưa có gì thay đổi và mọi thứ vẫn là guồng quay hàng ngày, làm MC song ngữ tại các sự kiện cũng như dẫn chương trình tại Đài.

Lý do nào để chị quyết định tham dự cuộc thi vừa qua?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, được đại diện cho đất nước tham dự một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế thì đó là vinh dự mà trong cuộc đời khó có được lần 2, vì vậy tôi muốn làm tốt nhất trong khả năng để không phải hối hận.

Nghe tên mình xướng ở ngôi vị cao nhất, cảm giác lúc đó của chị thế nào?

- Cảm giác lúc đó của tôi là hơi tủi thân. Tủi thân vì luôn tự ti mình đến từ một đất nước nhỏ và nghèo. Thậm chí không bao giờ dám nghĩ chiến thắng này là dành cho mình. Tôi chỉ biết gắng sức làm hết 200%, hơn hẳn người khác và mong được nhìn nhận một phần nào đó. Tuy nhiên, mọi rụt rè đã nhanh chóng được xóa bỏ mà thay vào đó là sự tự tin và ngẩng cao đầu khi Việt Nam được xướng lên trong vị trí cao nhất cuộc thi.

Đăng quang ở tuổi 35, chị thấy mình khác biệt điểm gì so với các bạn thí sinh khác?

- Cuộc thi này phần lớn các thi sinh tham gia dự thi đều nhỏ tuổi hơn tôi, trẻ nhất 25 tuổi. Tôi có chút lợi thế khi làm MC nhiều năm, tham gia giới giải trí, kinh nghiệm đối mặt với sức ép, đối mặt với mệt mỏi, và có cả sự huấn luyện để trở thành nhà vô địch từ những người huấn luyện viên phát triển cá nhân hàng đầu thế giới. Có nhiều lúc tôi muốn sống đúng bản năng, muốn dân dã vui vẻ với mọi người, đúng tính cách của mình, nhưng buộc phải kìm lại.

Có lúc mình rất mệt mỏi và đã muốn dừng lại nhưng rồi tôi lại nhớ câu do chính bản thân nói với các bạn thí sinh, đó là nếu không vượt qua được những khó khăn trong cuộc thi, kể cả đi ngược với những gì mình tin thì rõ ràng mình chưa sẵn sàng và không đủ bản lĩnh để làm người chiến thắng. Tôi lại hít thở thật sâu, đứng dậy và nhoẻn miệng cười, bước tiếp. Có nhiều người sẽ nói đấy là giả tạo, còn tôi gọi đấy là kỷ luật.

Vừa trở thành Hoa hậu, chị vướng phải tin đồn về cuộc thi chỉ ở cấp... ao làng hoặc không ngại đổ tiền tỉ để mua giải? Chị nói sao về những tin đồn này?

- Được đồn thổi đã là một thành công. Cuộc thi càng thu hút nhiều quan tâm của công chúng, thì lời đồn tất nhiên sẽ càng nhiều, vì vậy, tôi không quá ngạc nhiên bởi điều buồn nhất là mình đăng quang trở về mà không được ai quan tâm, không ai bàn tán gì, đó mới là thất bại.

Luôn duy trì một cuộc sống an yên bên chồng và con trai, gần như bảo vệ gia đình tránh khỏi điều thị phi của showbiz. Vậy chị có lường trước được những sự việc ngoài tầm kiểm soát cũng như chuẩn bị tâm lý cho người thân trước scandal có thể gặp phải?

- Gia đình lại là điểm tựa về tinh thần mỗi khi tôi khi gặp khủng hoảng và ngược lại, tôi cũng là chỗ dựa khi mỗi thành viên cần. Gia đình tuy có khá ngạc nhiên với những gì xã hội đồn sau khi tôi trở về từ cuộc thi, thậm chí việc bị nói quá sai sự thật lại khiến cho bố mẹ tôi vốn là những người khá dĩ hòa vi quý, không thích tranh luận, luôn nhận sai về mình cho êm chuyện cũng phải đứng ra bảo vệ và khẳng định, bố mẹ luôn tự hào về tôi.

Bí quyết giữ lửa cho cuộc hôn nhân sau nhiều năm bên nhau của chị và ông xã?

- Tôi nghĩ đó là khả năng giao lưu. Vợ chồng tôi luôn cố gắng dành thời gian tham gia các khóa học phát triển cá nhân, phát triển khả năng lãnh đạo cùng nhau. Một điểm nữa là mục đích sống của hai vợ chồng khá tương đồng, đó là chỉ cần hạnh phúc, chứ không phải tiền bạc hay quyền lực, hai thứ đó chỉ là công cụ mà thôi. Nếu không dẫn tới đích cuối cùng thì phải biết bỏ bớt, không được ôm đồm, không được để bị cám dỗ trước mắt làm hỏng mục đích lâu dài.

Công việc và trách nhiệm của một Hoa hậu trong thời gian tới của chị sẽ là...?

- Với cương vị Hoa hậu Mrs Worldwide năm 2018 tôi sẽ tham gia các hoạt động trong đó, có một chương trình gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là gom thực phẩm khô đến thời điểm tháng 9 sẽ trao và quyên góp cho quỹ từ thiện trong nước mà mình chọn. Giai đoạn 2 - vào khoảng tháng 1 quyên góp đồ dùng học tập và trao cho trường học để làm từ thiện. Giai đoạn 3 là thu thập đồ dùng cho các bé gái, phụ nữ để thí sinh đại diện đất nước mình mang đi cuộc thi Mrs Worldwide 2019 làm từ thiện ở đó.

Xin cảm ơn và chúc chị mọi việc tốt đẹp!

MAI KA (thực hiện)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/hoa-hau-duong-thuy-linh-nhieu-nguoi-noi-la-gia-tao-toi-goi-day-la-ky-luat-621359.ldo