Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 thay đổi lịch trình vòng chung kết

Ngày 1/12, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022.

Các hoa hậu tham gia cuộc thi tham gia trồng cây xanh.

Các hoa hậu tham gia cuộc thi tham gia trồng cây xanh.

Đoàn người đẹp cũng tham quan, tìm hiểu về thắng cảnh tại Vĩnh Phúc. Ảnh: BTC.

Đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 10/12. Ảnh: BTC.

Theo đó, thời gian điều chỉnh tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 (Miss Tourism World 2022) từ ngày 1/12 đến ngày 10/12/2022. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, các Hoa hậu tham gia cuộc thi đã có hành trình trải nghiệm qua các miền di sản và văn hóa đi qua các tỉnh thành Ninh Bình, Phú Thọ, thủ đô Hà Nội, Sơn La và đến tỉnh Vĩnh Phúc để chuẩn bị bước vào vòng chung kết.

Vừa đến tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 30/11), các Hoa hậu tham gia cuộc thi đã đến dâng hương, tham gia trồng cây xanh và tham quan, tìm hiểu về thắng cảnh Tây Thiên. Trong Lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu phát triển du lịch và bảo vệ môi trường tại khu danh thắng Tây Thiên, rất nhiều người dân ở các địa phương, nhất là người dân huyện Tam Đảo đã có mặt và đón chào đón sự kiện này với mong muốn góp phần quảng bá, đưa hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc thân thiện, mến khách đến bạn bè quốc tế.

Các hoa hậu tham gia cuộc thi tham gia trồng cây xanh.

Đoàn người đẹp cũng tham quan, tìm hiểu về thắng cảnh tại Vĩnh Phúc. Ảnh: BTC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng.

Trong quá trình trồng cây, trồng rừng, cần bố trí loài cây, địa điểm và mật độ trồng phù hợp nhằm phát huy đặc điểm, tính năng, tác dụng bảo vệ môi trường của mỗi loài cây, góp phần quan trọng tạo mỹ quan đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu danh thắng - du lịch...

Ông Jonh Singh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới đã chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp khi đến tỉnh Vĩnh Phúc: “Trong thời gian diễn ra cuộc thi, chúng tôi đã có dịp đến nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam và Vĩnh Phúc sẽ là nơi các thí sinh dừng chân lâu nhất vì đây là nơi tổ chức đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022.

Ấn tượng sâu sắc nhất với chúng tôi khi đến Vĩnh Phúc không chỉ là những danh lam thắng cảnh đẹp mà còn là sự hiếu khách, gần gũi, thân thiện của người dân, sự đặc sắc trong ẩm thực và những nét đẹp văn hóa truyền thống. Đặc biệt là trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh nên thơ hữu tình của khu danh thắng Tây Thiên, được gặp gỡ, giao lưu với người dân địa phương và tự tay trồng những cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái của khu du lịch xinh đẹp này”.

Đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 10/12. Ảnh: BTC.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, lịch trình hoạt động của các Hoa hậu khá nhiều. Ngoài thời gian tập luyện chuẩn bị đêm chung kết, họ còn tham gia khám phá và trải nghiệm cảnh đẹp và văn hóa tại huyện Tam Đảo, khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên, làng nghề mây tre đan Triệu Xá, đền đá Phú Đa, làng nghề rèn Lý Nhân…

Trong ngày 6/12, đoàn Hoa hậu di chuyển đến Hà Nội tham quan và trải nghiệm khu Văn miếu Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hoa-hau-du-lich-the-gioi-2022-thay-doi-lich-trinh-vong-chung-ket-post460391.html