Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: 'Tôi đang tạm ngưng việc ở VTV vì dịch'

Chia sẻ với Zing, Hoa hậu Việt Nam 2016 nói cô phải tạm dừng công việc dẫn bản tin trên kênh VTV24 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, nghệ sĩ Việt có thêm thời gian thấu hiểu gia đình, thỏa mãn nhiều sở thích cá nhân. Đối với Đỗ Mỹ Linh, cô cho rằng lúc này còn để nhìn lại bản thân đang có điểm mạnh gì và từ đó lập kế hoạch phát triển.

Trao đổi với phóng viên Zing, Hoa hậu Việt Nam 2016 kể cô đã tạm ngưng việc ở VTV24. Sắp tới người đẹp 9X có ý định lấn sân sang kinh doanh.

Chăm làm bánh, dưỡng da mùa dịch

- Cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh những ngày giãn cách xã hội thay đổi thế nào?

- Nhiều lúc tôi cũng hơi "cuồng chân" nhưng thay vào đó, tôi được sống chậm lại để cảm nhận thêm giá trị cuộc sống. Mỗi ngày tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, làm bánh, nấu ăn, chiều tập gym... Nói chung cũng là trải nghiệm thú vị sau những ngày hối hả, chạy theo guồng quay công việc.

Trước đây, dù bận đến mấy tôi vẫn tranh thủ thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Trong giai đoạn này, tôi càng có nhiều cơ hội làm điều mình thích, thấu hiểu gia đình hơn. Ngoài việc phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, bếp núc thì tôi cũng thư thả thời gian tập luyện, phục hồi lại làn da. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cân bằng cuộc sống.

- Nhưng cảm giác ngột ngạt thì vẫn có?

- Tôi là người hướng ngoại, thích đi giao du, tụ tập bạn bè. Nếu nói không thấy ngột ngạt thì không đúng. Nhưng giờ tôi lại nghĩ, thay vì ra đường thì ở nhà để đảm bảo sức khỏe bản thân, cho người thân và cộng đồng mới là điều đúng đắn. Tôi không muốn những việc đáng tiếc xảy ra chỉ vì chút sở thích ích kỷ của mình.

Đỗ Mỹ Linh tranh thủ thời gian chăm thú cưng, trổ tài nấu nướng khi ở nhà.

Đỗ Mỹ Linh tranh thủ thời gian chăm thú cưng, trổ tài nấu nướng khi ở nhà.

- Mỹ Linh chia sẻ thường xuyên vào bếp để "giết" thời gian. Chị đã nấu những món gì?

- Tôi thường làm các món Âu, gan ngỗng, sashimi. Tôi tự nhận khả năng nấu nướng của mình khá vụng về, hay làm hỏng nên mỗi lần vào bếp tôi đều khiến cả nhà lo lắng. “Trộm vía” là thức ăn tôi làm ra tuy hình thức không bắt mắt nhưng mùi vị đảm bảo không tệ.

Gần một tháng ở nhà, tôi còn đầu tư hẳn chiếc lò nướng và hầu như mỗi ngày đều làm một loại bánh. Mỗi khi thực hiện xong mẻ bánh và được mọi người ăn hết thì tôi vui lắm. Nhưng có nhiều lần làm bánh đến lần thứ 5 vẫn hỏng, lần thứ 6 mới thành công, ví dụ như bánh su kem vỏ giòn.

Dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ tìm tòi và học thêm công thức mới để chia sẻ cho khán giả cùng theo dõi. Biết đâu được sau khi mùa dịch qua đi, tôi lại chuyển nghề mở tiệm làm bánh.

- Làm và ăn nhiều đồ ngọt, chị có sợ bị tăng cân?

- Dĩ nhiên là có, nhất là trong thời điểm không thể ra đường. Nhưng chế độ ăn uống của tôi hợp lý lắm, ăn nhiều hay ít chỉ cần cân bằng lại khẩu phần giữa các bữa, và tăng cường việc tập thể dục là được, chủ yếu là các bài tập trên YouTube, vừa dễ dàng lại khiến tâm trạng vui vẻ nữa. Với tính chất công việc của mình thì tôi chắc chắn sẽ không để béo phì được đâu.

Đam mê mua sắm nhưng Đỗ Mỹ Linh phải hạn chế chi tiêu thời gian này.

- Bên cạnh nấu ăn, chị có chịu chi cho việc sắm hàng online - thú vui của nhiều sao nữ hiện tại?

- Bình thường tôi cực kỳ thích mua sắm nên thời gian này cứ rảnh lướt web, thấy thích món đồ nào là mua ngay. Tuy nhiên, tôi không dám chi quá lố vì cần tiết kiệm để trả cho nhiều nhu cầu khác trong cuộc sống. Tôi chỉ mua những món đồ hữu dụng và cần thiết thôi, ví dụ như chiếc lò nướng bánh chẳng hạn.

Bên cạnh đó, tôi đang quan tâm và tìm hiểu thêm lĩnh vực kinh doanh. Tương lai nếu gác lại hoạt động giải trí, tôi sẽ đầu tư nghiêm túc cho việc kinh doanh của mình. Tất cả đang trong giai đoạn lên kế hoạch nên tôi chưa thể tiết lộ nhiều hơn.

'Việc ở Đài truyền hình của tôi đang bị trì hoãn'

- Công việc ở Đài truyền hình của chị ảnh hưởng ra sao bởi dịch?

- Vì những nhà báo, phóng viên là những người tiếp xúc rất nhiều với hiện trường và nhân vật nên làm sao để đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc cần giao tiếp thường xuyên là bài toán được đặt ra hàng đầu.

Tất cả đều được làm online, hạn chế đến cơ quan khi không cần thiết. Và đặc biệt là mọi người chủ động cách ly tại nhà ngay sau khi có di chuyển hoặc tác nghiệp ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm. Công việc ở Đài của tôi cũng phải tạm dừng vì Đài cũng phải hạn chế và cắt giảm người ra vào.

Dịch bệnh khiến mọi thứ chậm lại, nhưng tôi thì lại nghĩ đây là lúc cần học thêm những thứ mà tôi từng không có thời gian để học vì quá bận chạy theo vòng xoáy của công việc.

Tôi đã đăng ký tham gia khóa học về Kinh doanh và Quản trị rủi ro, "cày" lại những chương trình truyền hình nổi bật để học hỏi cách làm của các anh chị đi trước. Và thư giãn bằng cách học làm bánh. Hiện tại, tôi đã làm được 4 loại bánh khác nhau sau nhiều lần thất bại. Mọi người trêu có thể mở tiệm bánh rồi. Tôi nghĩ đó cũng là ý hay.

Đỗ Mỹ Linh tạm ngưng dẫn Bản tin tiêu dùng 24h của VTV24.

- Những ngày qua, khi cả nước gồng mình chống dịch, có nhiều hình ảnh gây xúc động. Hình ảnh nào lưu lại nhiều cảm xúc nhất với chị?

- Hình ảnh khiến tôi nghẹn lòng nhất là khoảnh khắc một bác sĩ tuyến đầu chống dịch nói với con gái qua Facetime rằng: "Bố chỉ là một hạt cát nhỏ thôi, bao giờ hết dịch bố sẽ về với con gái nhé". Tôi xúc động vì những y bác sĩ không ngại khó khăn hiểm nguy, phải rời xa người thân thời gian dài. Họ đều là những người hùng thầm lặng.

Nhưng đối với họ, họ chỉ khiêm tốn xem đóng góp đó là phần nhỏ, dù rất nhớ gia đình nhưng vẫn phải nén cảm xúc để thực hiện nhiệm vụ. Giường chiếu đơn sơ, những bữa cơm đơn giản nhưng họ không hề kêu than, tất cả đều vì tinh thần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Với cương vị cựu Hoa hậu Việt Nam, Mỹ Linh sẽ làm gì để nâng cao suy nghĩ tích cực cho cộng đồng thời điểm này?

- Theo tôi, việc quan trọng nhất là phải biết cách dung hòa những thay đổi trong cuộc sống và hành động, với tinh thần "một người vì mọi người". Nếu mong muốn chúng ta sớm chiến thắng đại dịch để quay lại nhịp sống bình thường, mọi người nên cố gắng ở nhà, làm theo chỉ thị của nhà nước vì chỉ như thế dịch bệnh mới sớm được đẩy lùi.

Điều tôi mong nhất lúc này là Việt Nam và thế giới có thể đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng để không chỉ tôi, mọi người đều có thể thực hiện được những dự định mà mình đang dang dở.

Hoa hậu Khánh Vân đọc sách gì khi giãn cách xã hội? Những ngày ở nhà, Hoa hậu Khánh Vân dành thời gian chăm sóc ba mẹ và trau dồi tiếng Anh để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới.

Hàm Duyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-hau-do-my-linh-toi-dang-tam-ngung-viec-o-vtv-vi-dich-post1071301.html