Hoa hậu Diệu Hoa và 2 người đẹp Việt lấy chồng Ấn Độ giờ ra sao?

Hoa hậu Diệu Hoa, diễn viên Nguyệt Ánh và ca sĩ Võ Hạ Trâm là những đẹp Việt lấy chồng Ấn Độ. Họ gần như mất tích khỏi làng giải trí Việt.

Hoa hậu Diệu Hoa viên mãn bên chồng doanh nhân Ấn Độ

Hoa hậu Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Khi đăng quang, Diệu Hoa đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chị đã có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Hoa hậu Diệu Hoa thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Hoa hậu Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Khi đăng quang, Diệu Hoa đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chị đã có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Hoa hậu Diệu Hoa thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Diệu Hoa là Hoa hậu có nền tảng gia đình cực tốt. Nhà thơ Dương Kỳ Anh chia sẻ, bố đẻ của chị từng làm ở Ban Quốc tế Trung ương Đoàn (về sau ông làm Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Tham tán Đại sứ Việt Nam tại Pháp). Mẹ của Hoa hậu bà Đặng Nguyệt Bích, cháu ngoại của học giả Phạm Quỳnh, trưởng nữ của giáo sư - bác sỹ Đặng Vũ Hỷ - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên và tên ông đã được đặt cho một con đường ở quận Long Biên, Hà Nội.

Hoa hậu Diệu Hoa và ông xã gặp nhau vào năm 1992. Sau một năm tìm hiểu và yêu nhau, họ tổ chức đám cưới hạnh phúc. Sau khi kết hôn, chồng của Hoa hậu Diệu Hoa đã tự nguyện chuyển về Việt Nam sống. Từ bấy đến nay, người bạn đời của Hoa hậu sinh năm 1969 vẫn luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

Sau hơn 20 năm kết hôn, Hoa hậu Diệu Hoa sống hạnh phúc bình yên bên chồng và các con. Chị cũng có sự nghiệp riêng sau 30 năm đăng quang.

Diễn viên Nguyệt Ánh lấy chồng là giáo viên người Ấn dạy yoga tại Việt Nam

Nguyệt Ánh là diễn viên quen mặt với khán giả miền Nam qua các bộ phim ăn khách như: Dốc Tình, Cổng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích, Gia đình phép thuật... Ngoài sự nghiệp diễn xuất cô còn gây ấn tượng với khán giả bởi vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng cùng cuộc hôn nhân với người chồng Ấn Độ đang dạy yoga tại Việt Nam.

Tên tuổi được khán giả biết đến nhiều nhưng Nguyệt Ánh sống khá khép kín và có một đời tư không scandal. Cuộc sống thường ngày của cô luôn nhẹ nhàng bình dị. Cách đây gần 3 năm, cô quyết định lên xe hoa cùng chồng Ấn Độ. Nguyệt Ánh và chồng làm đám cưới tại một resort 5 sao ở Mũi Né, Bình Thuận hồi tháng 3/2017.

Đến tháng 9/2018, người đẹp "Cổng mặt trời" công khai đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên là một người kín tiếng về cuộc sống riêng tư, Nguyệt Ánh lựa chọn giấu mặt con.

Hiện tại, cuộc sống của Nguyệt Ánh vẫn bình dị nhẹ nhàng. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, ca hát cô còn tích cực với việc làm trang trại và kinh doanh. Cô nhận được sự ủng hộ từ người chồng Ấn Độ. Nguyệt Ánh chia sẻ: "Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Điểm chung lớn nhất là yêu thương nhau thật nhiều và cùng muốn vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Giữa tôi và anh ấy không giấu nhau chuyện gì hết. Tôi chia sẻ hết tất cả cung bậc cảm xúc của mình, từ vui, buồn, giận, hờn, yêu, ghét...".

Võ Hạ Trâm lấy chồng Ấn, lo lắng dịch COVID-19 hiện tại

Cũng như Hoa hậu Diệu Hoa, diễn viên Nguyệt Ánh, Võ Hạ Trâm cũng làm dâu Ấn Độ.

Võ Hạ Trâm kết hôn cùng doanh nhân Vikas Chaudhary hơn cô 12 tuổi vào năm 2019.

Cô tiết lộ cả 2 đều có tính hài hước giống nhau. Chính nhờ những điều này mà cuộc sống hai vợ chồng hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười.

Võ Hạ Trâm được ông xã ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, không yêu cầu cô chu toàn việc nội trợ. Hiện tại, cặp đôi đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc.

Theo Đỗ Quyên/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/hoa-hau-dieu-hoa-va-2-nguoi-dep-viet-lay-chong-an-do-gio-ra-sao/20210513072641563