Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng

Sau nhiều năm ở ẩn, mới đây Hoa hậu điện ảnh Thanh Xuân khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong loạt ảnh thời trang cùng với con gái Katleen Phan Võ.

Ít ai biết những năm đầu của thập niên 1990, Thanh Xuân từng là cái tên nổi đình đám ngự trị trong lòng khán giả. Sở hữu nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt thanh tú, bà được ví là “nữ hoàng ảnh lịch” một thời bên cạnh những cái tên Diễm Hương, Lý Thu Thảo, Việt Trinh...

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, bà quyết định lập gia đình với đại sư Nam Anh và sang Canada định cư. Từ đó đến nay, Thanh Xuân dành toàn bộ thời gian với vai trò người mẹ, người vợ và hạnh phúc với cuộc sống phía sau sân khấu. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của bà bên cạnh con gái sau nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hoa hậu Thanh Xuân và con gái Katleen

Hoa hậu Thanh Xuân và con gái Katleen

Trong bộ ảnh, cả hai mẹ con Katleen diện hai bộ trang phục đồng điệu theo phong cách quý tộc với gam màu xám sang trọng. Có thể thấy Katleen thừa hưởng không ít nét đẹp từ người mẹ Hoa hậu, nổi bật là đôi mắt to, sống mũi cao thanh thoát.

Nói về lý do “tái xuất”, Hoa hậu Điện Ảnh 1992 cho biết: “Tôi đã không còn hoạt động nghệ thuật nhiều năm nay. Giờ đây, khi thấy con gái mình tiếp nối mình ngày trước, tôi hy vọng có thể nhường hết hào quang cho con, để con có thể vững bước trên con đường chông gai sau này”.

Katleen Phan Võ là con gái lớn của đại sư Nam Anh - chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh và Hoa hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân thời gian qua nổi lên như là một trong những người đẹp hot nhất của làng võ Việt.

Sau một thời gian học tập và sống tại Cananda, Katleen trở về nước tìm kiếm cho mình cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô nàng 9x từng gây chú ý khi góp mặt trong MV ca nhạc “Không sao đâu” - Trịnh Thăng Bình, “Ta là ai của đời nhau” - Lam Trường và một số dự án phim truyền hình sitcom.

Katleen sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng lai Tây cùng việc thành thạo ba ngôn ngữ: Anh, Pháp, Việt

Đầu năm 2019, Katleen vừa đón nhận tin vui khi có vai chính điện ảnh đầu tay trong dự án “Lật mặt 4” do ca sĩ Lý Hải sản xuất. Sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng lai Tây cùng việc thành thạo ba ngôn ngữ: Anh, Pháp, Việt, cô được kỳ vọng sẽ là một nhân tố mới đầy tiềm năng của nền điện ảnh Việt sắp tới.

Về phần mình, Katleen bày tỏ ước mơ đến với nghệ thuật của cô được nuôi nấng từ chính người mẹ Hoa hậu. Từ những ngày còn nhỏ, khi được theo dõi những bộ phim bà từng đóng, cô bé đã có những ấp ủ mai này lớn lên sẽ được xuất hiện trên màn ảnh hệt như mẹ.

Katleen bày tỏ ước mơ đến với nghệ thuật của cô được nuôi nấng từ chính người mẹ Hoa hậu.

Hiện, ước mơ ngày ấy đã thành hiện thực, Katleen càng may mắn khi con đường cô chọn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của mẹ. Chính Hoa hậu Thanh Xuân cũng người tư vấn, hỗ trợ trong những ngày đầu cô con gái còn khá bỡ ngỡ với nghệ thuật.

“Đi lại con đường mẹ đã từng đi, tôi sẽ không tránh khỏi áp lực từ sự kỳ vọng, thậm chí so sánh từ khán giả. Dù vây, tôi luôn tự nhủ mình sẽ phải nghiêm túc trong việc học hành diễn xuất, trao dồi kỹ năng, có định hướng rõ ràng trong công việc. Điều này không chỉ để chứng tỏ bản thân mà còn là câu trả lời cho bố mẹ và những người tôi yêu thương”, Katleen chia sẻ.

Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh của hai mẹ con Hoa hậu Thanh Xuân:

A.Sơn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hoa-hau-dien-anh-1992-thanh-xuan-bat-ngo-xuat-hien-sau-nhieu-nam-vang-bong-529267.html