Hoa hậu Diễm Hương: Từng bị mẹ ruột từ mặt

Quan hệ giữa hoa hậu Diễm Hương và mẹ ruột không tốt vì mẹ cô bất mãn với quyết định của con gái.

Mẹ của Diễm Hương từng từ mặt con gái vì Diễm Hương quyết định đi thi Hoa hậu.

Mẹ của Diễm Hương từng từ mặt con gái vì Diễm Hương quyết định đi thi Hoa hậu.

Sau khi vượt qua nhiều thí sinh trong đêm chung kết 2010, Lưu Diễm Hương đã trở thành hoa hậu thế giới người Việt thứ hai sau Ngô Phương Lan - người đoạt giải năm 2007. Sau đó, cô đã đại diện nước chủ nhà tham dự Hoa hậu Trái Đất 2010 và lọt vào top 14. Năm 2012, Diễm Hương tiếp tục đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tại Mỹ.

Trong tập 10 của chương trình Phụ nữ quyền năng, người đẹp lần đầu hé lộ về những điều cô đã trải qua khi đăng quang sắc đẹp. Người đẹp bật khóc khi nhắc đến gia đình. Bởi gia đình cô không có ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng cô lại đi thi sắc đẹp để rồi khi đăng quang ngôi vị cao nhất, mẹ cô đã tức giận từ mặt con.

"Hương nhớ, lúc mấy cô mấy dì xem ti vi và thấy Hương đăng quang, chính mẹ đã yêu cầu tắt tivi. Lúc đăng quang trở về nhà, bố và các cô dì ra đón tặng hoa nhưng mẹ lại không ra. Hương nghĩ mẹ không thích Hương trở thành hoa hậu, vì ngày xưa Hương nói với mẹ rằng, con đường đi của mình là sạch, đàng hoàng nhưng mẹ không tin Hương làm được. Do Hương cứng đầu nên làm thôi", Diễm Hương tâm sự.

Đối với Diễm Hương, mẹ cô là người luôn bên cạnh ủng hộ con gái, nhưng cũng rất nghiêm khắc với con gái. Đỉnh điểm, có lần cô đang quay cùng với nghệ sĩ Hoài Linh, mẹ cô đến và mắng cô ngay tại chương trình vì khó chịu trước quyết định li hôn của con gái. Lúc đó, cô cố gắng tỏ ra mình phải mạnh mẽ nhưng nghệ sĩ Hoài Linh đã nắm tay cô động viên "Cố lên Hương". Sau chương trình, rất nhiều thông tin thất thiệt về Diễm Hương đã được báo chí khai thác.

Đến thời điểm hiện tại, khi nàng hậu đã làm mẹ, cô mới hiểu rằng tình yêu thương mà mẹ dành cho con lớn tới mức nào. Tình yêu càng lớn, sự sở hữu càng cao. "Dù thời điểm đó, Hương quyết định đúng hay sai thì đó cũng là quyết định của người con bất hiếu, vì làm mẹ buồn là sai rồi. Bây giờ, Hương chỉ mong muốn dành cuộc đời còn lại của mình để làm cho mẹ vui hơn", Diễm Hương nói.

Đặc biệt, người đẹp tiết lộ tính tới nay, đã 4 năm rồi cô không gặp mẹ. Đó chính là nỗi đã khiến cô bị trầm cảm phải điều trị. Thậm chí, có thời gian bác sĩ sợ Diễm Hương tự tử vì chuyển biến của bệnh rất nhanh. Nhiều lúc, bản thân cô có suy nghĩ tiêu cực nhưng nghĩ đến gia đình, đến con mình, cô lại tự nhủ phải cố gắng vượt qua.

Và sau một thời gian dài trải qua những khó khăn, đối diện rất với dư luận tiêu cực, Diễm Hương hiện tại đã có cuộc sống bình yên hơn với một cậu con trai rất kháu khỉnh, dễ thương.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hoa-hau-diem-huong-tung-bi-me-ruot-tu-mat-d283483.html