'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân nhận thù lao 164 tỉ đồng khi tái xuất

10 năm trước, Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân ngừng hẳn sự nghiệp diễn xuất khi sinh con đầu lòng, để lại nhiều tiếc nuối với khán giả điện ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, thông tin cô trở lại đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Ngày 16/9, báo chí Hong Kong đồng loạt đưa tin về sự tái xuất của Lý Gia Hân. Cô trở lại làng giải trí bằng chương trình truyền hình thực tế liên quan đến kỹ năng diễn xuất.

Lý Gia Hân được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Hong Kong.

Lý Gia Hân được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Hong Kong.

Theo On tiết lộ để nhận được cái gật đầu của “Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong”, nhà sản xuất phải bỏ ra số tiền lên đến 50 triệu NDT (khoảng 164 tỉ đồng). Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông xứ Cảng thơm, mỹ nhân sinh năm 1970 cho biết cô nhận lời không phải do vấn đề tiền bạc mà bản thân mong muốn tìm kiếm những sự đột phá mới trong sự nghiệp sau nhiều năm vắng bóng. Bên cạnh đó, con trai của sao phim Nguyên Chấn Hiệp và ông xã đại gia đã lớn nên cô không cần dành nhiều thời gian cho cậu bé như trước nữa.

Bức hình Lý Gia Hân được Vu Chính chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Appledaily, Lý Gia Hân đã tiến hành ghi hình tại phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang) từ hôm 13/9. Khi đó, nhà sản xuất Vu Chính cũng đã úp mở đôi điều về việc hợp tác với người đẹp Hong Kong.

Chia sẻ của Vu Chính nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Vì sau khi hoàn thành bộ phim Thập nguyệt vi thành vào năm 2009, Lý Gia Hân đã tạm ngừng đóng phim và vắng bóng trên màn ảnh hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, mãi đến ngày 16/9, Vu Chính mới chính thức xác nhận và chia sẻ tạo hình của Lý Gia Hân với vai diễn Dương Quý Phi tới khán giả.

Lý Gia Hân và nhà sản xuất Vu Chính.

Vốn là mỹ nhân nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ, nhan sắc của Hoa hậu Hong Kong 1988 nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, cũng có không ít người cho rằng vóc dáng có phần mảnh khảnh của cô không hợp với vai này, vì vào thời Đường người phụ nữ được cho là đẹp, hấp dẫn thì phải có thân hình đầy đặn.

Đăng quang hoa hậu năm 1988 khi 18 tuổi, Lý Gia Hân được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Hong Kong. Sau đó, người đẹp nhanh chóng gia nhập TVB rồi trở thành tên tuổi đình đám của làng điện ảnh xứ Cảng thơm. Ở thời kỳ hoàng kim của nhan sắc lẫn sự nghiệp, cô ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…

Dù đã từng hợp tác cùng dàn tài tử nổi tiếng như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ… Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân không được đánh giá cao. Cô bị gán mác là "bình hoa di động" vì lối diễn xuất một màu của mình.

Lý Gia Hân có cuộc sống gia đình hạnh phúc và êm ấm với ông xã Hứa Tấn Hanh và con trai.

Lý Gia Hân từng trải qua mối tình nổi tiếng kéo dài bốn năm (1993-1997) với Thiên vương Lê Minh. Chồng cô - Hứa Tấn Hanh - là một thương gia giàu có, gia cảnh bề thế tại Hong Kong, từng hẹn hò với Lưu Gia Linh năm 1986 và trải qua một đời vợ trước khi nên duyên với Lý Gia Hân. Hai người kết hôn năm 2011, sau khi kết hôn, cặp đôi có một con trai, cuộc sống sung túc.

Nhiều năm nay, Lý Gia Hân không còn đóng phim, chỉ thi thoảng đi sự kiện. Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch, Lý Gia Hân cũng giúp chồng trong việc kinh doanh.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-hau-dep-nhat-hong-kong-ly-gia-han-nhan-thu-lao-164-ti-dong-khi-tai-xuat-a449229.html