Hoa hậu Đại dương 2019 tổ chức ở Mỹ sau những ồn ào liên tiếp

Sau mùa thi đầy tranh cãi, ban tổ chức cuộc thi thông báo đang tuyển thí sinh cho Hoa hậu Đại dương 2019. Đêm chung kết được tổ chức tại Mỹ, thay vì ở Việt Nam.

Sau những tranh cãi về kết quả tại Hoa hậu Đại dương 2017, hôm 13/5/2019, ban tổ chức (BTC) cuộc thi cho biết đang khởi động mùa thi mới. BTC cho hay năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức tại Mỹ, đêm chung kết diễn ra vào ngày 6/7/2019. Hai mùa thi trước vào các năm 2014 và 2017 đều được tổ chức tại Việt Nam.

Hoa hậu Đại dương 2017 gây nhiều tranh cãi vì kết quả.

Hoa hậu Đại dương 2017 gây nhiều tranh cãi vì kết quả.

Buổi họp báo công bố thể lệ cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2019 vắng mặt Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh. Trả lời Zing.vn, Á hậu Đại dương 2017 Thanh Ngân cho biết do lịch trình riêng nên Ngân Anh không thể tham dự sự kiện. Ở vai trò á hậu, Thanh Ngân cũng sẽ có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2019 diễn ra tại Mỹ tới đây.

Trong thông báo tuyển chọn thí sinh cho cuộc thi năm 2019, BTC đưa ra yêu cầu: “Tuổi từ 18 đến 29 tuổi, là công dân Việt Nam hay Việt kiều, chưa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ hay chuyển đổi giới tính, cao từ 1,65 m và ngoại hình cân đối, chưa lập gia đình, chưa có con”.

Việc BTC Hoa hậu Đại dương 2019 thông báo tổ chức hiện gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Năm 2017, cuộc thi này bị phản ứng tiêu cực khi người đẹp đăng quang Lê Âu Ngân Anh không được đánh giá cao về nhan sắc. Không chỉ thế, Ngân Anh còn bị tố vi phạm quy chế “chưa thẩm mỹ” do ban tổ chức đưa ra.

Hoa hậu Đại dương 2019 họp báo và công bố sẽ tổ chức tại Mỹ thay vì ở Việt Nam. Trong ảnh là Á hậu 2 Thanh Ngân.

Trả lời phỏng vấn, Ngân Anh cho biết từng phẫu thuật nâng mũi nhưng đã tháo sụn ngay trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Cô đã báo cáo với ban tổ chức và được chấp nhận đảm bảo yêu cầu chưa thẩm mỹ theo đúng quy chế.

Năm 2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi công văn đề nghị ban tổ chức cuộc thi hủy kết quả của Lê Âu Ngân Anh do vi phạm điều kiện dự thi. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau đó không cấp phép để Ngân Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018.

Tháng 12/2018, trả lời phỏng vấn, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Quang Vinh cho hay Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) từng phạt ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương vì cho phép thí sinh không đạt yêu cầu dự thi. Điều đó có nghĩa là cơ quan cấp phép không công nhận danh hiệu hoa hậu của Ngân Anh.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-dai-duong-2019-to-chuc-o-my-sau-nhung-on-ao-lien-tiep-post946019.html