Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế ngày ấy - bây giờ: Cuối cùng đã tìm ra đối thủ của Hương Giang!

Sau 15 năm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, hãy cùng ngắm lại hành trình nhan sắc của các hoa hậu được đánh giá là nổi bật và có sự nghiệp được chú ý nhất trong lịch sử cuộc thi này nhé.

Chung kết Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - diễn ra tối 7/3 tại Pattaya, Thái Lan với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico - Valentina Fluchaire. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về: Dear Ritai Pryasiyong (Thái Lan) và Ariella Moura (Brazil). Đại diện Việt Nam - Bùi Đình Hoài Sa - dừng chân ở top 12.

Tân hoa hậu năm nay 25 tuổi, từng đăng quang cuộc thi Miss Trans Nacional 2019, nổi bật với gương mặt đường nét mềm mại, nụ cười rạng ngời, cùng hình thể vô cùng nóng bỏng. Cô đến với Miss International Queen 2020 để ủng hộ cộng đồng LGBT có được sự bình đẳng.

Là cuộc thi được tổ chức từ năm 2004, cuộc thi đã có rất nhiều người đẹp đăng quang và được sự ủng hộ nồng nhiệt của công chúng. Một trong số 15 Hoa hậu Chuyển giới, Hương Giang của Việt Nam đã giành được chiếc vương miện cao quý trong sự ủng hộ gần như tuyệt đối của dư luận trong nước lẫn Quốc tế vào năm 2018. Thử ngược dòng quá khứ nhìn lại các đại diện chiến thắng tại cuộc thi để xem nhan sắc của họ ra sao?

Nong Poy- Thái Lan (2004)

Là nhan sắc đầu tiên bước lên ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Cô nàng tên thật là Treechada Petcharat, đăng quang năm 2004. Thời khắc đăng quang cô nở nụ cười rạng rỡ và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

Thời khắc đăng quang Nong Poy nở nụ cười rạng rỡ và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

Thời khắc đăng quang Nong Poy nở nụ cười rạng rỡ và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

16 năm sau đăng quang, nhan sắc Nong Poy ngày càng rực rỡ và cuốn hút hơn.

Mimi Marks - Mỹ (2005)

Người đẹp đăng quang khi cô 21 tuổi và đang là người mẫu có tiếng tại quốc gia này. Dù vậy, nhan sắc của người đẹp chuyển giới này vẫn để lại khá nhiều tranh cãi khi đội trên đầu chiếc vương miện.

Là người đẹp thứ 2 đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Mimi Marks đại diện đến từ Mỹ lại không được đánh giá cao về nhan sắc. Thời điểm lên ngôi, nhan sắc của Mimi cũng khá già dặn và thô kệch.

Dù đăng quang sau Nong Poy nhưng có lẽ nhan sắc hiện tại của ngươi đẹp Mỹ so với người đẹp Thái Lan khá chệnh lệch. Trông cô giống phụ huynh của Nong Poy hơn là người cùng trương lứa.

Erica Andrews- Mexico ( 2006)

Erica Andrews đến từ Mexico đã đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2006. Kết quả năm 2006 hứng chịu sự phản đối từ cộng đồng mạng khi Erica bị cho là già, nam tính.

Erica Andrews đăng quang khi đã 35 tuổi nên gương mặt có phần hơi già và cứng.

Tanyarat Jirapatpakon- Thái Lan (2007)

Tanyarat Jirapatpakon là cái tên được nhắc tới liên tục vào thời điểm năm 2007. Sau cuộc thi, Tanyarat Jirapatpakon nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng khắp thế giới và nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Cho đến tận ngày hôm nay, cô vẫn được xem là niềm tự hào của ngành công nghiệp chuyển giới Thái Lan.

Năm 2007, Tanyarat Jirapatpakon đại diện tiếp theo của Thái Lan đăng quang trong sự đồng thuận của dư luận.

Hiện tại, Tanyarat Jirapatpakon đã tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình bên người chồng lý tưởng.

Ai Haruna- Nhật Bản (2009)

Ai Haruna là người Nhật Bản đầu tiên đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vào năm 2009. Ai Haruna sở hữu gương mặt tròn đầy, cô đã mang đến hình ảnh mới lạ cho sắc đẹp cộng đồng chuyển giới.

Đại diện Nhật Bản đăng quang năm 2009 với đôi mắt rưng rưng hạnh phúc.

Tuy nhiên, nhan sắc của cô vẫn không đủ thuyết phục khán giả yêu mến cuộc thi này.

Mini Han- Hàn Quốc (2010)

Cái tên duy nhất đến từ Hàn Quốc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế trong 16 năm nay là Mini Han. Với nét đẹp ngọt ngào, nữ tính như idol Hàn, tuy thân hình vẫn còn đôi chỗ phảng phất nét mạnh mẽ nhưng không thể phủ nhận hình thể của cô nàng “chuấn đét” 3 vòng.

Người đẹp là minh chứng cho công nghệ phẩu thật thẩm mỹ “không chỗ chê” của xứ sở Kim Chi thời điểm đấy.

Nhan sắc hiện tại của người đẹp vẫn không có sự thay đổi nhiều.

Sirapassorn Atthayakorn- Thái Lan (2011)

Chiếc vương miện tiếp tục quay về với nước nhà Thái Lan khi Sirapassorn Atthayakorn đăng quang. Đẹp quyến rũ và có giọng nói ngọt ngào, Sirapassorn Atthayakorn đã bước chân vào showbiz sau đăng quang. Tuy nhiên, cô không tạo được dấu ấn, nhan sắc hiện tại đã thay đổi theo hướng tích cực.

Khác với gương mặt nhỏ nhắn, nữ tính, thân hình của người đẹp khiến khán giả “mất Mӓυ” với đường cong chuẩn từng milimet.

Khác với gương mặt nhỏ nhắn, nữ tính, thân hình của người đẹp khiến khán giả “mất Mӓυ” với đường cong chuẩn từng milimet.

Kevin Balot- Philippines (2012)

Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2012, Kevin Balot mới chỉ 20 tuổi. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng người đẹp có chiến thắng may mắn.

Sinh năm 1991, Kevin Balot đặc biệt thu hút bởi thân hình quyến rũ và gương mặt nữ tính.

Càng ngày, nhan sắc của Kevin Balot càng lên hương. Vẻ đẹp của cô ngày càng nữ tính, thu hút.

Marcela Ohio- Brazil (2013)

Năm 2013, Marcela Ohio - người đẹp đến từ Brazil đã xuất sắc nhận được chiếc vương miện từ cựu hoa hậu Kevin Balot. Sở hữu thần thái đầy tự tin cùng thân hình với đường cong gợi cảm, mỗi lần xuất hiện người đẹp đều khiến dân tình “dậy sóng”.

2013, các người đẹp dự thi bị lép vế hoàn toàn trước đại diện đến từ Brazil - Marcela Ohio.

Marcela Ohio ở thời điểm hiện tại. Trên trang Instagram dành cho cộng đồng chuyển giới, Ohio luôn được ca ngợi là sắc đẹp đáng ngưỡng mộ. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng đây chính là đối thủ hoàn hảo của Hoa hậu Hương Giang - Việt Nam.

Isabella Santiago- Venezuela (2014)

Đại diện Venezuela - Isabella Santiago đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2014, tuy nhiên thời điểm đó nhan sắc và phần thể hiện của cô không được đánh giá cao.

Nàng hậu bị chê sở hữu gương mặt còn nhiều nét nam tính.

Tuy nhiên sau này, người ta đã thấy sự cải thiện nhan sắc đáng kể của Isabella Santiago. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên bạn trai của mình.

Trixie Maristela- Philippines (2015)

Trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2015, đại diện đến từ Philippines - Trixie Maristela đã vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trixie Maristela đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2015. Thời điểm đó, cô đã gần 30 tuổi và chỉ có chiều cao khiêm tốn 1m63.

Tuy không có một chiều cao nổi trội nhưng hình thể của Trixie được khen là cân đối, gợi cảm.

Jiratchaya Sirimongkolnawin- Thái Lan ( 2017)

Không hổ danh là quốc gia của người chuyển giới, Thái Lan lần thứ 4 lên ngôi Miss International Queen 2017 trong sự hào hứng của người dân quốc gia này. Jiratchaya Sirimongkolnawin thật sự thu hút khi sở hữu vẻ đẹp vô cùng gợi cảm, thần thái nữ tính. Ngoài nhan sắc hoàn hảo không còn gì để bàn, người đẹp còn chăm chỉ khoe thân hình hoàn hảo với số đo cực chuẩn mà bao nhiêu người mong ước.

Năm 2016, chiến thắng gọi tên người đẹp Thái Lan - Jiratchaya Sirimongkolnawin. Nhan sắc này khá ấn tượng và gợi cảm.

Đến thời điểm hiện tại, làn da của Jiratchaya vẫn là niềm ao ước của mọi cô gái, thậm chí nó ngày càng bóng đẹp hơn. Cô nàng hiện đang là người mẫu, nhà thiết kế thời trang đồng thời còn là gương mặt đại diện của nhiều trung tâm thẩm mỹ.

Hương Giang- Việt Nam (2018)

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô nàng nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. Cô đưa ra thông điệp kêu gọi về sự bình đẳng giới: “Ai cũng muốn hạnh phúc, người chuyển giới cũng vậy. Chúng tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp, được đối xử bình đẳng, không còn bị kỳ thị”.

Xuyên suốt cuộc thi, Hương Giang luôn được đánh giá cao.

Đại diện Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vẻ ngoài xinh đẹp, body nóng bỏng và tài năng nổi trội suốt cuộc thi.

Jazell Barbie Royale- Mỹ (2019)

Tối 8/3/2019, chiến thắng chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 đã chính thức gọi tên Jazell Barbie Royale. Được biết, người đẹp đến từ Mỹ đã 9 lần đăng quang trong những cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, hành trình đương nhiệm của cô vướng phải khá nhiều tai tiếng.

Jazell Barbie Royale đã có 9 lần đăng quang ở các cuộc thi sắc đẹp.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, người đẹp này có một khoảng thời gian đi biểu diễn tại một hộp đêm ở Jacksonville, Mỹ khiến Jazell nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Dù gì thì Jazell Barbie Royale vẫn cho thấy cô là người mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng giàu nhân ái.

Valentina Fluchair- Mexico (2020)

Valentina Fluchaire là người đẹp Mexico thứ hai đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế. Suốt cuộc thi, cô luôn nằm trong top thí sinh nổi bật, thường xuyên lọt ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế. Cô sở hữu chiều cao 1,74 m, có kỹ năng catwalk uyển chuyển, biểu cảm chuyên nghiệp. Trong đêm chung kết, cô cũng giành giải “Trang phục Dạ hội đẹp nhất”.

Đại diện đến từ Mexico - Valentina Fluchair chính thức đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020.

Valentina Fluchaire sở hữu vẻ đẹp đậm chất Latinh.

Suốt cuộc thi, cô ghi điểm bởi phong thái tự tin, lối ứng xử lưu loát.

San San

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/do-nhan-sac-huong-giang-idol-voi-dan-hoa-hau-chuyen-gioi-quoc-te-7129653.html