Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang chạnh lòng khi thấy Kim Lý nắm chặt tay Hà Hồ

Người đẹp phải tự nhủ lòng: 'Rồi chắc chắn Giang sẽ hạnh phúc Giang ơi, Giang đừng lo'.

Vừa trở về Việt Nam sau hơn 2 tuần tham gia các hoạt động ở Thái Lan trong tư cách tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang bận rộn với lịch trình dày đặc của mình. Người đẹp vừa chia sẻ với khán giả hình ảnh của cô trong một sự kiện trước đó và thu hút khá nhiều sự chú ý.

Trong ảnh, Hương Giang có phần... lẻ loi khi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ngồi cạnh nhau và cả hai nắm tay nhau rất chặt, Kim Lý cũng dùng áo khoác của mình để giúp cho giọng ca Cả một trời thương nhớ không bị lạnh. Trong khi đó, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cho biết cô tự nắm lấy tay mình.

"Rồi chắc chắn Giang sẽ hạnh phúc Giang ơi, Giang đừng lo! Không ai đan tay, mình tự đan tay mình để thấy mình không lạc lõng", Hương Giang hài hước chia sẻ. Người đẹp cho biết, sau đó cô được NTK Lý Quý Khánh cho mượn áo khoác để bớt lạnh vì bộ váy dạ hội cô đang diện khá quyến rũ.

 Hương Giang chạnh lòng khi thấy Kim Lý đan chặt tay Hồ Ngọc Hà.

Hương Giang chạnh lòng khi thấy Kim Lý đan chặt tay Hồ Ngọc Hà.

Không chỉ vậy, dưới phần bình luận, Hương Giang còn dí dỏm trả lời một người bạn bằng một câu hát của Bích Phương "Em thấy lạc lõng, ở giữa dòng người đi trên phố đông" khiến khán giả cười ngất.

Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ này của Hương Giang thu hút rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Nhiều fan hâm mộ cho rằng, Hương Giang nhất định sẽ tìm được người đàn ông của đời mình.

Thời gian qua, sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang cực kì bận rộn khi tham gia các hoạt động cộng đồng, ghi hình quảng cáo, phỏng vấn trong tư cách đương kim Hoa hậu cùng Á hậu 1 và Á hậu 2.

Sau khi hoàn tất các lịch trình tại Thái Lan, Hương Giang vừa trở về nước nhưng cô vẫn sẽ di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan để tham gia các hoạt động, sự kiện lớn mỗi khi cần.

Video: Hương Giang nhún nhảy theo nhạc của Mỹ Tâm

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoa-hau-chuyen-gioi-huong-giang-chanh-long-khi-thay-kim-ly-nam-chat-tay-ha-ho-d389534.html