Hoa hậu châu Á và những vụ bê bối gây rúng động dư luận: Hoa hậu mất 30 năm để hoàn lương

Đều bước ra từ cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng của đài ATV Hong Kong, thế nhưng có người đẹp lại chọn cho mình một ngã rẽ không mấy vẻ vang trong sự nghiệp.

Diệp Ngọc Khanh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, Diệp Ngọc Khanh học tại trường trung học Rosary dành riêng cho các các nữ sinh, cô chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ.

Năm 18 tuổi, Diệp Ngọc Khanh sở hữu nhan sắc kiều diễm như đóa hồng, cô đã tham gia cuộc thi Người đẹp châu Á của đài ATV và giành ngôi Á hậu 2.

Nhan sắc khó cưỡng của người đẹp Diệp Ngọc Khanh.

Nhan sắc khó cưỡng của người đẹp Diệp Ngọc Khanh.

Sau cuộc thi, Diệp Ngọc Khanh dấn thân vào showbiz bằng một số bộ phim truyền hình nhưng không để lại được ấn tượng cho khán giả.

Sau vài năm chìm nổi mãi không có định hướng phát triển, Diệp Ngọc Khanh đã có 1 quyết định vô cùng táo bạo.

Cô liên hệ với 1 tờ báo 18+ dành cho phái mạnh. Kết quả nằm ngoài dự đoán, chỉ sau 1 đêm tên tuổi Diệp Ngọc Khanh trở thành điều khiến người ta bàn tán, các tạp chí do cô làm người mẫu luôn trong tình trạng cháy hàng.

Thời kỳ dòng phim 18+ đang phát triển ở xứ Cảng Thơm, rất nhiều người đẹp lựa chọn đi theo con đường trút bỏ xiêm y, phô diễn đường cong cơ thể để được biết tới nhiều hơn, song không phải ai trong số họ cũng tìm được sự nổi tiếng.

Giữa vô số những gương mặt mỹ nhân, Diệp Ngọc Khanh nổi lên như một trong những nữ thần của dòng phim nóng.

Sở hữu nhan sắc quyến rũ, hút hồn cùng vóc dáng gợi cảm, người đẹp họ Diệp nhanh chóng thành danh nhờ những cảnh quay nóng bỏng.

Từ đó, cô liên tiếp nhận chụp ảnh bìa cho những tờ báo như vậy và trở thành "Nữ thần gợi cảm" trong lòng các đấng mày râu lúc bấy giờ.

Ngoài ra, Diệp Ngọc Khanh còn tham gia những bộ phim cấp 3 và chính những tác phẩm này đã giúp Diệp Ngọc Khanh nổi tiếng khắp Hong Kong.

Từ một mỹ nhân không được chú ý, cô bỗng chốc trở thành gương mặt được săn đón ráo riết.

Thời điểm đó, Diệp Ngọc Khanh trở thành thần tượng của nhiều cô gái trẻ. Nhiều người học theo con đường nổi tiếng của cô, tham gia phim nóng hòng tìm kiếm danh vọng, trong đó có cả Thư Kỳ.

Bản thân cô từng thừa nhận rằng: "Hơn 20 bộ phim truyền hình của tôi trong 6 năm không bằng hơn 90 phút xuất hiện trên màn ảnh rộng với những cảnh quay táo bạo".

Thế nhưng cùng với danh tiếng, các bộ phim 18+ cũng khiến Diệp Ngọc Khanh phải đối mặt với cả tai tiếng. Cô không thể thoát khỏi định kiến của xã hội khi bị gán mác người đẹp thích cởi.

Diệp Ngọc Khanh từng tâm sự cô đã hối hận vô cùng khi chấp nhận dấn thân vào con đường này. Sau cùng, cô từ bỏ dòng phim 18+, quyết tâm chuyển hướng để trở thành một diễn viên thực thụ.

Năm 1993, sau nhiều nỗ lực, Diệp Ngọc Khanh nhận được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Kim Tượng và Kim Mã nhờ vai diễn trong bộ phim Ánh trăng bên hiên nhà.

Năm 1994, Diệp Ngọc Khanh đã tham gia bộ phim Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, được đề cử cho giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho giải thưởng danh giá Kim Mã.

Mỹ nhân này đã rất khôn ngoan khi dừng lại đúng lúc và trở thành 1 diễn viên thực thụ.

Năm 1996, Diệp Ngọc Khanh bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, kết hôn với doanh nhân giàu có Hồ Triệu Minh, toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm riêng gồm 2 con trai, 1 con gái. Gia đình cô sở hữu 5 biệt thự tại Mỹ và rất nhiều bất động sản giá trị ở Hong Kong.

Gia đình đáng ngưỡng mộ của người đẹp Diệp Ngọc Khanh.

Thân hình khó tin của người đẹp ở tuổi 50.

Cô là 1 trong số ít những mỹ nhân cảnh nóng có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn giàu có, bạn đời như ý, cảm thông, không nề hà quá khứ của cô và thoát khỏi những soi mói, thị phi của dư luận.

Ông Hồng

Ông Hồng sinh năm 1969 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đến năm 12 tuổi, cô theo bố mẹ đến Hong Kong.

Xuất xuất thân trong gia đình gia giáo, có bố mẹ đều là giáo sư tại trường Đại học Thanh Hoa, Ông Hồng chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc.

Vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào của Ông Hồng tuổi tròn trăng.

Sớm nhận thức mình là cô gái xinh đẹp nên Ông Hồng muốn dấn thân vào nghệ thuật. Chiều con, năm 13 tuổi, bố mẹ cho Ông Hồng sang Bắc Kinh học múa tại Học viện Nghệ thuật múa, đến năm 14 tuổi cô trở thành nghệ sĩ múa chuyên nghiệp.

Năm 20 tuổi, Ông Hồng mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV tổ chức, đoạt giải Hoa hậu năm 1989 và được đài ATV hết lòng nâng đỡ.

Ông Hồng trở thành cái tên nổi tiếp khắp Hương cảng sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á tổ chức tại Hong Kong năm 1989.

Được coi là "Ngọc nữ" của ATV, Ông Hồng gây ấn tượng với những vai diễn thanh thuần, lương thiện, hình tượng của cô dần bị "đóng khung" trong mắt khán giả và rất khó có sự đột phá trong sự nghiệp.

Năm 1993, Ông Hồng quyết định học theo đàn chị Diệp Ngọc Khanh, quay bộ phim cấp 3 Ngăn không được phong tình và nhận được sự chú ý của "ông trùm phim nóng" Vương Tinh.

Ông Hồng đã tham gia bộ phim 10 Đại Khổ Hình Mãn Thanh do Vương Tinh đạo diễn và nhờ đó gây được tiếng vang lớn, trở thành "Nữ thần phim nóng".

Quyết phát triển nhờ dòng phim nóng, Ông Hồng đã khiến gia đình vô cùng tức giận. Chính vì thế mà người nhà của Ông Hồng đã cảm thấy vô cùng mất mặt trước sự lựa chọn của cô, tuyên bố cắt đứt quan hệ với nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi đó Ông Hồng chẳng hề để tâm, vẫn quyết đi theo con đường mình đã chọn.

Khi ngành phim chính thống lên ngôi, phim nóng bất ngờ xuống dốc, Ông Hồng đã tới Đài Loan để phát triển nhưng vẫn không thoát khỏi cái mác của dòng phim khiêu dâm.

Mãi cho đến khi bộ phim Xuân quang xán lạn trư bát giới ra mắt, Ông Hồng mới gỡ gạc lại được ấn tượng trong mắt khán giả.

Ông Hồng trong bộ phim My Wonderful Life

Tuy nhiên, nhìn thấy Ông Hồng, người ta vẫn nhớ như in hình ảnh của nữ diễn viên "phim nóng" năm nào và cũng chính vì điều này khiến sự nghiệp của cô ngày càng tuột dốc.

Sự nghiệp không thuận lợi, tình cảm bấp bênh, trải qua nhiều mối tình và 2 đời chồng, diễn viên Ông Hồng hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Lưu Quán Đình.

Khác với người đàn ông trước, Lưu Quán Đình đối với Ông Hồng một lòng một dạ, anh không quan tâm mọi thứ mà chỉ muốn đem đến hạnh phúc cho Ông Hồng.

Sau này, Ông Hồng từng trải lòng: "Cuộc sống bây giờ đối với tôi là quá quý giá. Phải trải qua những sai lầm, những mất mát tôi mới biết được giá trị thực sự của hạnh phúc".

Ở tuổi 50, Ông Hồng vẫn xinh đẹp, trẻ trung khi được chồng hết mực yêu thương chăm sóc. Dù danh tiếng không còn như xưa nhưng cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trần Bảo Liên

Năm 1990, 17 tuổi, Trần Bảo Liên tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á. Mặc dù không vào chung kết nhưng vóc dáng bóc lửa của cô nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của các đạo diễn phim cấp ba.

Vì mưu sinh, cô đã chấp nhận trút bỏ quần áo trên màn ảnh rộng với những cảnh diễn táo bạo và trở thành một trong số những nữ diễn viên Hong Kong đóng nhiều phim cấp ba nhất.

9 năm tham gia hơn 20 bộ phim (phần lớn là phim cấp ba) nhưng sự nghiệp vẫn cứ lưng chừng.

Trần Bảo Liên đi tìm người "chống lưng", nhận Huỳnh Nhậm Trung - một nhân vật khét tiếng ham rượu và hám gái ở Đài Loan - làm cha nuôi nhưng thực chất là nhân tình.

Để giảm áp lực cuộc sống, Trần Bảo Liên thường xuyên dùng thuốc an thần, dẫn đến tình trạng bất ổn tinh thần, cuối cùng tự tìm đến cái chết, nhảy lầu tự tử vào ngày 31/7/2006, một tháng sau khi sinh con trai không biết ai là cha cậu bé. Năm đó, cô mới 31 tuổi.

(còn nữa)

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-hau-chau-a-va-nhung-vu-be-boi-gay-rung-dong-du-luan-hoa-hau-mat-30-nam-de-hoan-luong-a434271.html