Hoa hậu Biển VN toàn cầu: Không chấp nhận làm răng, xăm, bơm môi

'Đã gọi là thi nhan sắc để tìm ra người đẹp thì phải cố gắng tôn trọng cái đẹp tự nhiên' - Ban tổ chức cuộc thi cho biết.

Sân khấu đồ họa trong đêm bán kết.

Chỉ với chưa đầy 2 tháng, vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra tại TP. HCM, Hà Nội và 3 khu vực: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ đã thu hút ngàn hàng thí sinh tham gia. Ở vòng sơ khảo, các thí sinh phải vượt qua 4 thử thách: Trình diễn catwalk theo nhạc, giao lưu, trả lời các câu hỏi của ban giám khảo, tạo hình trước ống kính máy ảnh và kiểm tra nhân trắc học để có cơ hội lọt vào top 70 Hoa hậu Biển toàn cầu Việt Nam 2018.

Á hậu biển Khánh Phương kiêu sa trong họp báo Bán kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu.

Tại buổi họp báo, vấn đề được thảo luận sôi nổi tại buổi họp báo liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ, làm răng. “Ở cả 2 vòng sơ khảo hai miền, chúng tôi kiểm tra nhân trắc học rất kỹ lưỡng. Ví dụ như sơ khảo ở miền Nam có hơn 40 thí sinh nhưng cuối cùng chỉ chọn ra chỉ hơn 20 người, những hình xăm hoặc can thiệp một chút về bơm môi thì chúng tôi thống nhất từ chối. Ngoài ra trước khi diễn ra bán kết, chung kết thì đều có kiểm tra nhân trắc học nữa. Chúng tôi khẳng định rằng vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ chúng tôi làm rất kỹ” - BTC nói rõ.

Hoa hậu Trần Bảo Ngọc là người huấn luyện catwalk cho các thí sinh.

Ngoài ra, khi đặt câu hỏi vè việc thí sinh làm răng như trường hợp của Nguyễn Thị Thành, ông Nguyễn Đức Tuyên - thành viên ban giám khảo chia sẻ cũng thẳng thắn chia sẻ: “Hiện tại chưa có quy chế nào liên quan đến việc làm răng, can thiệp như thế nào mới được tham gia cuộc thi. Tôi cũng được biết về trường hợp của Nguyễn Thị Thành sau khi đạt giải và bị tước danh hiệu do đã từng thẩm mỹ nha khoa. Cá nhân tôi không ủng hộ việc can thiệp nha khoa.

Trong trường hợp mà các bạn vô tình ngã và bị gãy răng hoặc bị đau, phải chữa trị thì có thể chấp nhận được. Nghĩa là phẫu thuật thẩm mỹ thì không được tham gia nhưng phẫu thuật y tế thì được tham gia. Đã gọi là thi nhan sắc để tìm ra người đẹp thì phải cố gắng làm sao để tôn trọng cái đẹp tự nhiên”.

Đến với vòng bán kết, top 70 thí sinh được huấn luyện kỹ năng ứng xử, kiến thức văn hóa, xã hội nói chung và kiến thức biển đảo nói riêng, catwalk, tạo dáng chụp hình, ghi hình các chương trình đồng hành, các tư liệu phóng sự, tham quan cảnh đẹp của Kiên Giang và tham gia các hoạt động xã hội của địa phương... trước khi tranh tài ở hai phần trình diễn trang phục áo tắm và trình diễn thời trang dạ hội trong đêm bán kết.

Bích Bông

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoa-hau-bien-vn-toan-cau-khong-chap-nhan-lam-rang-xam-bom-moi-863413.html