Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 sẽ có truyền hình thực tế

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt cũng quyết định thực hiện chương trình truyền hình thực tế, theo sát hành trình của các thí sinh.

Hôm 16/6, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu tổ chức họp báo, công bố mùa thi thứ hai. Tại đây, ban tổ chức bật mí một số giám khảo chính thức của cuộc thi gồm Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm, biên đạo múa Trần Ly Ly, nhà thiết kế Cory Trần. Ngoài ra, ở mỗi vòng thi, thành phần giám khảo sẽ được mở rộng, riêng đêm chung kết có thêm giám khảo quốc tế.

Hoa hậu Jennifer Phạm cùng ban tổ chức trong buổi họp báo. Ảnh: BTC.

Một trong những điểm mới nhất của cuộc thi năm 2018 là chương trình sẽ được phát sóng dưới dạng truyền hình thực tế, tương tự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Giám khảo Trần Ly Ly cho rằng đây là sự đổi mới thú vị bởi việc quan sát ứng xử của từng thí sinh trong cuộc sống thường ngày rất quan trọng, giúp những người cầm cân nảy mực tiếp cận thí sinh gần hơn, từ đó có những đánh giá chính xác hơn.

Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện phiên bản truyền hình thực tế Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu chính là nhà sản xuất của Next Top Model, The Face 2018...

Trước những ý kiến cho rằng chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từng gây tranh cãi gay gắt với thử thách bàn tiệc, đánh ghen, tiếp rượu, bà Trang Lê lý giải: "Chương trình có drama là để thử thách kỹ năng ứng xử tình huống của thí sinh. Các bạn có thể thấy những người có thái độ, hành vi xấu không bao giờ là người đăng quang cuối cùng".

Riêng với phiên bản truyền hình của cuộc thi lần này, bà Trang Lê chia sẻ thêm: "Truyền hình thực tế tất nhiên sẽ có sự cạnh tranh, nhưng nó không khắc nghiệt như các show dành cho người mẫu. Tôi quan niệm người mẫu là một nghề, còn hoa hậu là danh xưng theo họ suốt cuộc đời. Chắc chắn khán giả muốn nhìn thấy hành trình đến vương miện của một hoa hậu như thế nào. Chúng tôi sẽ đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào nhiều thử thách để phù hợp với tiêu chí cuộc thi".

Jennifer Phạm cho rằng vòng thi áo tắm cần thiết ở các cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: BTC.

Đại diện ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Bản sắc Việt sẽ giữ nguyên vòng áo tắm vì đây là phần thi truyền thống từ lâu, là tiêu chuẩn để đánh giá hình thể của thí sinh. Giám khảo Jennifer Phạm cũng đồng tình khi cho rằng: "Bikini chỉ là một phần thi phụ, không có tính quyết định đến kết quả ai đăng quang. Đó là phần thi quen thuộc từ trước đến nay, nếu thay đổi thì phải tìm được trang phục phù hợp, vẫn tôn vinh được vóc dáng".

Tuy nhiên, một điều khó hiểu là đương kim Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân cùng hai Á hậu Phạm Thúy Hằng và Võ Quỳnh Giao đều không có mặt trong buổi họp báo công bố mùa giải mới.

Giải thích điều này, bà Hương Trần Kiều Dung - Trưởng ban tổ chức - cho biết ban đầu Thu Ngân nhận lời tham gia nhưng sau đó ban tổ chức đổi lịch trình nên cô không sắp xếp được thời gian. Còn hai á hậu đều sinh sống, học tập ở nước ngoài nên ít có dịp về Việt Nam.

Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu năm 20 tuổi. Sau đó vài tháng, cô lên xe hoa với ông xã doanh nhân và sinh con đầu lòng vào cuối năm 2017. Thu Ngân gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, cũng tham gia ít dự án cộng đồng. Không ít ý kiến cho rằng cô chưa hoàn thành trách nhiệm của một đương kim hoa hậu.

Đương kim Hoa hậu Bản sắc Việt Thu Ngân cùng hai á hậu khi đăng quang hồi năm 2016.

Về nhận định này, BTC nêu quan điểm: "Gia đình là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt với phụ nữ Việt Nam. Khi Thu Ngân tìm được một người đàn ông phù hợp, BTC tôn trọng quyết định đó.

Thu Ngân vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ BTC.Việc cô ấy kết hôn không vi phạm pháp luật cũng như quy chế cuộc thi".

Theo Hoa hậu Jennifer Phạm, việc Thu Ngân lựa chọn cuộc sống gia đình là quyền cá nhân. Nhưng cô cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi một cô gái trẻ vừa đăng quang chưa có đóng góp rõ rệt cho cộng đồng và xã hội, không thể đồng hành xuyên suốt cùng ban tổ chức, đã vội lui về làm hậu phương.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-ban-sac-viet-toan-cau-2018-se-co-truyen-hinh-thuc-te-post852187.html